Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e


Waymo thừa nhận taxi tự hành đôi khi được người ở... Philippines điều khiển

P.W
8/2/2026 8:1Phản hồi: 18
EditEdit
Waymo thừa nhận taxi tự hành đôi khi được người ở... Philippines điều khiển
Khi xe taxi tự lái và các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo khác ngày càng phổ biến, thì quan niệm sai lầm rằng các hệ thống này hoàn toàn tự động cũng lan rộng.

Trong một phiên điều trần gần đây tại Thượng viện, Waymo, công ty dẫn đầu ngành, đã nhắc nhở chúng ta rằng AI phụ thuộc vào lao động của con người, thường là những người được trả lương thấp, nhiều hơn mọi người tưởng.

Giám đốc an toàn của Waymo, Mauricio Peña, đã có tuyên bố nói rằng, khi xe taxi tự lái của công ty gặp phải những tình huống bất thường, chúng có thể chuyển quyền điều khiển cho người lái từ xa.

Mặc dù một số người làm việc theo hợp đồng tại Mỹ, nhưng nhiều người khác hoạt động từ các quốc gia khác, chẳng hạn như Philippines.

Lời thừa nhận này của giám đốc Peña là một ví dụ khác về việc người lao động, thường là người làm việc theo hợp đồng, hỗ trợ các hệ thống AI được cho là tự động hoàn toàn, theo cách các startup và các hãng quảng cáo. Xe taxi tự lái của Tesla vẫn dựa vào người giám sát ngồi bên trong mỗi xe.

Các nhân viên làm việc từ xa người Philippines cũng giám sát hầu hết các đơn đặt hàng được thực hiện thông qua hệ thống lái xe tự động, ship đồ ăn nhanh của Presto Automation. Trong khi đó, công nghệ Just Walk Out không thành công của Amazon, từng tuyên bố xử lý các giao dịch mua bán trực tiếp tự động mà không cần máy tính tiền, thực tế lại dựa vào nhân viên ở Ấn Độ để giám sát khách hàng.

Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ chất vấn ông Peña tại phiên điều trần lại ít quan tâm đến việc sử dụng nhân viên làm việc từ xa, hơn là việc nhiều người trong số họ không phải là người Mỹ.

Thượng nghị sĩ Ed Markey của bang Massachusetts gọi việc tuyển dụng nhân viên làm việc từ xa nước ngoài là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Mặc dù độ trễ phản hồi từ các nhân viên làm việc ở nửa kia địa cầu đương nhiên tạo ra những lo ngại về vấn đề an toàn, nhưng các nhà lập pháp lại lo ngại hơn về mối liên hệ của Waymo với Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài khác.

Theo Techspot
18 bình luận

Xu hướng

Vãi lọ full auto!
@T.NC Waymo chả có gì là gian dối cả - nó là cấp 4/5 chứ không phải 5/5, và tất nhiên vẫn hơn Tesla chỉ là 2/5.
waymo vs Tesla.jpg
chời ơi ! bản chất xe tự lái lộ ra rùi à
@anhcom67 Cấp 5/5 mới hoàn toàn tự lái. Còn cấp 4/5 thì người chỉ hướng dẫn thôi chứ không trực tiếp làm hộ như Tesla chỉ mới cấp 2/5 là phải mà chê bai gì nữa?
học theo cty AI gì thuê mấy ông ấn độ à lol
@B L A Z E Waymo ra trước. Nên chắc mấy ông Ấn nghe được và học theo.
Bình thường mà. Khi gặp tình huống bất thường AI không xử lý được thì có người "nhảy" vào lái thay. Thoát khỏi tình huống thì AI xử lý tiếp. Dữ liệu tình huống và xử lý của con người lại được đưa vào train cho AI.
Như vậy thay vì 100 xe cần 100 người lái thì giờ chỉ cần 1-2 người theo dõi và can thiệp khi cần thôi.
@tethien Tào lao, trong tình huống nguy hiểm phải trao quyền cho người lái chứ lại trao cho thằng khác xử lý, khác gì trao mạng sống cho người khác
@nguyenvietthe nó hoạt động theo mô hình không người lái thì trao quyền cho người lái là trao cho ai hả thằng ngu?
@nguyenvietthe ng khác ngồi ở hàng khế sau là khách xử lý thế nào vậy hả em mà trao quyền
Cười vô mặt
@nguyenvietthe Khi có tình huống khẩn cấp thì phanh, dừng hay tránh chứ chỉ có 1-2s trao điều khiển cho ai xử lý kịp?
hợp lý nha, giờ có thêm nghề lái xe taxi nhưng mà là ngồi ở nhà lái 😆)
@lehongxuan Nhật bản nó robot khắp nơi chăm sóc người bệnh già yếu nhưng cũng có người giám sát từ Philiipines thì chê bai gì nữa. Cách làm của Nhật vẫn bảo tồn văn hoá và xã hội Nhật.
@esata chê bai gì đâu bác, ngồi nhà 1 ng canh nhiều xe, quá hợp lý rồi
Quá hay, công nhân Philipine lại có việc làm.
Sắp tới có lòi ra pháp sư Ấn lái luôn ko
đỗ trễ phải thế nào mới điều khiển xe từ xa vậy được ? vô lý
@trongvongbankinh Xe chờ chỉ dẫn chứ người không trực tiếp lái hộ nên độ trễ gần như tức thời không phải là nhân tố quan trọng lắm. Với nhiều cảm biến Lidar, radar, camera thay thị giác + map + AI thì input vẫn thua người tự lái với nhiều giác quan khác nhau trong tổng số tới khoảng 33 giác quan (không chỉ có ngũ quan) của người. Nữa là xe Tesala chỉ có map + AI + thị giác thô thiển hơn mắt người.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025