Western Digital đang đàm phán về khả năng sáp nhập cổ phiếu trị giá 20 tỉ đô với nhà sản xuất chip kiêm đối tác lâu nay của WD là Kioxia. Thương vụ này sẽ tạo ra một thế lực đủ lớn để đối đầu với Samsung Electronics. Giám đốc điều hành WD - David Goeckler cho biết 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận sớm nhất là vào tháng 9 và một khi sáp nhập, 2 công ty vẫn vận hành song song.
Hiện tại nhu cầu chip nhớ đang tăng cao trước sự bùng nổ của công nghệ 5G và đại dịch COVID-19 khiến người ta phải mua sắm thiết bị để làm việc, học tập tại nhà. Samsung đang thống trị thị trường bộ nhớ NAND flash với thị phần chiếm 1/3, Kioxia chiếm 19% trong khi WD là 15%. 3 đối thủ lớn còn lại là SK Hynix, Micron Technology và Intel.
Tại Nhật thì WD và Kioxia hợp tác làm chip NAND. Kioxia trước đây là Toshiba Memory Holdings - một nhánh của tập đoàn Toshiba, sau đó được Toshiba bán lại cho một hội đồng đứng đầu là Bain Capital với giá 17,76 tỉ đô nhưng Toshiba vẫn giữ 40,6% cổ phần. Hội đồng Bain bao gồm nhiều hãng công nghệ lớn như Apple, Dell, SK Hynix và Hoya của Nhật.
Nhà phân tích William Kerwin tại Morningstar cho rằng: "Một thỏa thuận như vậy thể hiện động thái phòng thủ nhưng thận trọng nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của 2 hãng trên thị trường chip nhớ đang bùng nổ." …"Về lâu dài thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường NAND sẽ cô đọng lại chỉ còn 3 tay chơi lớn".
Tuy nhiên, việc WD và Kioxia sáp nhập có thể vướn phải rào cản chống độc quyền, điều khiến thương vụ SK Hynix mua lại mảng sản xuất chip NAND của Intel giá 9 tỉ đô năm ngoái đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Mối quan ngại về độc quyền và mâu thuẫn dài hơi giữa Mỹ và Trung Quốc đang ảnh hưởng đến nhiều vụ sáp nhập trong thời gian qua.
Chẳng hạn như Qualcomm thì đã từ bỏ thương vụ mua NXP Semiconductor giá 44 tỉ đô sau khi không được Trung Quốc chấp thuận vào năm 2018. NVIDIA thì đang đối mặt với nguy cơ tương tự với thương vụ mua ARM giá 40 tỉ đô. Không chỉ là do Trung Quốc phản đối mà ngay tại Anh - quê nhà của ARM, một cơ quan quản lý nước này cho rằng thương vụ NVIDIA + ARM có thể gây tổn hại đến sự cạnh tranh và làm suy yếu các đối thủ đồng thời đòi mở một cuộc điều tra về thương vụ này.
Theo: Reuters
Hiện tại nhu cầu chip nhớ đang tăng cao trước sự bùng nổ của công nghệ 5G và đại dịch COVID-19 khiến người ta phải mua sắm thiết bị để làm việc, học tập tại nhà. Samsung đang thống trị thị trường bộ nhớ NAND flash với thị phần chiếm 1/3, Kioxia chiếm 19% trong khi WD là 15%. 3 đối thủ lớn còn lại là SK Hynix, Micron Technology và Intel.
Tại Nhật thì WD và Kioxia hợp tác làm chip NAND. Kioxia trước đây là Toshiba Memory Holdings - một nhánh của tập đoàn Toshiba, sau đó được Toshiba bán lại cho một hội đồng đứng đầu là Bain Capital với giá 17,76 tỉ đô nhưng Toshiba vẫn giữ 40,6% cổ phần. Hội đồng Bain bao gồm nhiều hãng công nghệ lớn như Apple, Dell, SK Hynix và Hoya của Nhật.
Nhà phân tích William Kerwin tại Morningstar cho rằng: "Một thỏa thuận như vậy thể hiện động thái phòng thủ nhưng thận trọng nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của 2 hãng trên thị trường chip nhớ đang bùng nổ." …"Về lâu dài thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường NAND sẽ cô đọng lại chỉ còn 3 tay chơi lớn".
Tuy nhiên, việc WD và Kioxia sáp nhập có thể vướn phải rào cản chống độc quyền, điều khiến thương vụ SK Hynix mua lại mảng sản xuất chip NAND của Intel giá 9 tỉ đô năm ngoái đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Mối quan ngại về độc quyền và mâu thuẫn dài hơi giữa Mỹ và Trung Quốc đang ảnh hưởng đến nhiều vụ sáp nhập trong thời gian qua.
Chẳng hạn như Qualcomm thì đã từ bỏ thương vụ mua NXP Semiconductor giá 44 tỉ đô sau khi không được Trung Quốc chấp thuận vào năm 2018. NVIDIA thì đang đối mặt với nguy cơ tương tự với thương vụ mua ARM giá 40 tỉ đô. Không chỉ là do Trung Quốc phản đối mà ngay tại Anh - quê nhà của ARM, một cơ quan quản lý nước này cho rằng thương vụ NVIDIA + ARM có thể gây tổn hại đến sự cạnh tranh và làm suy yếu các đối thủ đồng thời đòi mở một cuộc điều tra về thương vụ này.
Theo: Reuters