What is the best browser in new Mac OS (BIG SUR - MacOS 11)
Đây là một bài viết so sánh giữa các browser trên quan điểm cá nhân của mình và là content đầu tiên mình viết, mình mong các bạn có quan điểm riêng có thể comment ở dưới bài post để có thể cùng thảo luận và cũng đồng thời nhận góp ý từ những sai sót.
Trước khi vào phần so sánh, mình sẽ nói sơ qua các browser được sử dụng trong mục này.
Safari (bản so sánh là 14 trên nền OS Big Sur): không lạ lẫm gì nữa, trình duyệt mặc định của thằng cầm đầu Apple, bản mới có thêm những tính năng xem video 4K trên Netflix và Youtube, lướt web nhanh hơn (này cũng do Apple nói), tuỳ chỉnh được ảnh nền như chrome hay trình duyệt khác (cái mà mấy đứa khác nó có lâu lắm rồi :v), chặn theo dõi cực mạnh đến từ Apple. Nhưng sau khi sử dụng một thời gian mình nhận ra lướt Facebook mặc dù không lỗi layout như trên Safari 13 thì lại vướt vào việc không smooth như bản 13, khựng và giật nhẹ khi scrolling nhanh. Ngoài ra thì mọi thứ đều ổn. Méo hiểu sao thằng Safari update bản 14 lại vẫn không thể gọi Facebook Messenger được trong khi mọi trình duyệt khác đều coi như một tính năng đơn giản (có thể nó là một tính năng độc quyền của Safari =)))) ??? ). Ngoài ra dùng Safari được tối ưu cho Mac OS, đồng nghĩa với việc sử dụng ít tốn pin và RAM hơn, rất mượt.
Chrome (bản 87 mới ra mắt): Như thằng trên, chắc ai cũng biết Chrome là của bố to mặt lớn Google trong làng công nghệ với nhân Chromium. Một trình duyệt sử dụng mã nguồn mở và miễn phí. Nhanh, và cực nhanh, bảo mật (cái này mình không nghĩ nó ngon hơn Mozilla Firefox hay Safari và cả đứa sinh sau đẻ muộn là Brave. Nhưng trước đây cho tới bây giờ nó và là đứa nhanh nhất. Chắc IE trên Win sinh ra chỉ để down thằng này về. Điểm mạnh thì như đã nói, nhanh, rất nhanh, đơn giản dễ nhìn và một kho extensions đến nỗi mấy đứa khác phải làm extensions để dùng ké cái kho này. Đặc điểm và chức năng đặc biệt là ngốn RAM cũng như uống điện, tự nhiên dùng hết RAM như nhà nó vậy, ngốn và ngốn vl. Omega lol, chắc chỉ có mấy phần mềm xử lý mới ăn pin hơn thằng này. Bạn nào thích chơi 30 40 tabs cùng lúc thì sẽ ngốn hết phần cứng lẫn pin của máy. Safari cho những web cơ bản nhẹ rất tốt, nhưng Chrome sở hữu khả năng tăng tốc phần cứng như trên, một số trang yêu cầu GPU lẫn RAM (như Netflix) vô cùng mượt mà và cá nhân mình thích dùng Chrome hơn cho những tác vụ nặng. Đây cũng đồng thời là một trong 2 lý do mình không hoàn toàn dùng chrome, nhắc lại là ăn RAM và uống pin.
Đây là một bài viết so sánh giữa các browser trên quan điểm cá nhân của mình và là content đầu tiên mình viết, mình mong các bạn có quan điểm riêng có thể comment ở dưới bài post để có thể cùng thảo luận và cũng đồng thời nhận góp ý từ những sai sót.
Trước khi vào phần so sánh, mình sẽ nói sơ qua các browser được sử dụng trong mục này.
Safari (bản so sánh là 14 trên nền OS Big Sur): không lạ lẫm gì nữa, trình duyệt mặc định của thằng cầm đầu Apple, bản mới có thêm những tính năng xem video 4K trên Netflix và Youtube, lướt web nhanh hơn (này cũng do Apple nói), tuỳ chỉnh được ảnh nền như chrome hay trình duyệt khác (cái mà mấy đứa khác nó có lâu lắm rồi :v), chặn theo dõi cực mạnh đến từ Apple. Nhưng sau khi sử dụng một thời gian mình nhận ra lướt Facebook mặc dù không lỗi layout như trên Safari 13 thì lại vướt vào việc không smooth như bản 13, khựng và giật nhẹ khi scrolling nhanh. Ngoài ra thì mọi thứ đều ổn. Méo hiểu sao thằng Safari update bản 14 lại vẫn không thể gọi Facebook Messenger được trong khi mọi trình duyệt khác đều coi như một tính năng đơn giản (có thể nó là một tính năng độc quyền của Safari =)))) ??? ). Ngoài ra dùng Safari được tối ưu cho Mac OS, đồng nghĩa với việc sử dụng ít tốn pin và RAM hơn, rất mượt.
Chrome (bản 87 mới ra mắt): Như thằng trên, chắc ai cũng biết Chrome là của bố to mặt lớn Google trong làng công nghệ với nhân Chromium. Một trình duyệt sử dụng mã nguồn mở và miễn phí. Nhanh, và cực nhanh, bảo mật (cái này mình không nghĩ nó ngon hơn Mozilla Firefox hay Safari và cả đứa sinh sau đẻ muộn là Brave. Nhưng trước đây cho tới bây giờ nó và là đứa nhanh nhất. Chắc IE trên Win sinh ra chỉ để down thằng này về. Điểm mạnh thì như đã nói, nhanh, rất nhanh, đơn giản dễ nhìn và một kho extensions đến nỗi mấy đứa khác phải làm extensions để dùng ké cái kho này. Đặc điểm và chức năng đặc biệt là ngốn RAM cũng như uống điện, tự nhiên dùng hết RAM như nhà nó vậy, ngốn và ngốn vl. Omega lol, chắc chỉ có mấy phần mềm xử lý mới ăn pin hơn thằng này. Bạn nào thích chơi 30 40 tabs cùng lúc thì sẽ ngốn hết phần cứng lẫn pin của máy. Safari cho những web cơ bản nhẹ rất tốt, nhưng Chrome sở hữu khả năng tăng tốc phần cứng như trên, một số trang yêu cầu GPU lẫn RAM (như Netflix) vô cùng mượt mà và cá nhân mình thích dùng Chrome hơn cho những tác vụ nặng. Đây cũng đồng thời là một trong 2 lý do mình không hoàn toàn dùng chrome, nhắc lại là ăn RAM và uống pin.
Mozilla Firefox (bản 83): sử dụng Mozilla Quantum - một thiết kế riêng để sử dụng các vi xử lý đa lõi mà các đối thủ khác không làm được. Khá nể ông này, có thể gọi là phiên bản thay thế gần như hoản hảo nhất của chrome, gần nhất với chrome, độ ổn định cực kỳ tốt mặc dù không nhanh bằng. Những bản update gần nhất cũng có thể nói tốc độ rất nhanh và gần với các trình duyệt dùng Chromium. Ngoài ra Firefox là trình duyệt bảo mật như hỗ trợ anti - tracker, đồng bộ password, cải thiện hiệu suất đồ hoạ cũng tốt hơn. Tóm lại, đây là một trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư, bảo mật với tộc độ tương đối nhanh. Tính năng đặc biệt là kho extension so với Chrome khá là dễ thương, ý mình là be bé (vẫn đủ để dùng).
Brave (bản 1.16, đúng là sinh sau đẻ muộn): Dùng Chromium, tốc độ nhanh, cũng dùng được kho extension của Chrome. Bảo mật tốt, bật tab private còn có cả Tor. Khá lạ mắt với giao diện mình cho là đẹp. Chặn quảng cáo như một tính năng mặc định, theo mình là chặn quảng cáo mạnh mẽ như các extensions xịn. Có thể kiếm tiền ảo BAT (Basic Attension Token) khi nhận quảng cáo (nhưng không bị ăn cắp dữ liệu vì chỉ nằm trên trong máy, xoá sạch là xong, không lưu trên đám mây để phân tích như thằng lol Google + Facebook, nhiều khi mình đi vệ sinh giờ nào nó cũng biết).
Microsoft Edge (Bản 87): … Con ông cháu cha Microsoft, trước đây trên Windows bao cùi mía luôn, sau này đổi lại dùng mã nguồn mới xịn hơn. Vâng, giống như 2 anh em sinh đôi, giống nhau từ gen nhưng lại méo cùng cha hay mẹ (Chrome và Brave) sử dụng mã nguồn Chromium. Nhanh, giao diện chắc tuỳ người, vì mình theo thiên hướng đơn giản nên trang chủ khá rối rắm, mặc dù đủ nhu cầu từ những trang hay lướt, tin tức thời tiết (nhưng cái mình muốn là lướt web cơ, vì load càng nhiều càng ngốn cái này cái kia giống thằng nào ở trên ấy. Ngoài ra mình càng lúc càng thích giao diện bo góc (vâng, bo góc là chân ái, trend sang trọng, ai cũng đú theo, Apple lại đi trước) nên đối với mình hơi rối rắm một tí (xin lỗi cho những bạn fan đứa con của Microsoft này). Kho extension đồ sộ, dùng chung với Chrome. Tóm vẫn là nhanh, lướt rất nhanh như racing boiz ấy, bảo mật tốt.
Sau đây mình sẽ dùng Web đánh giá “ https://browserbench.org/Speedometer2.0/ “
Mình chỉnh full quạt 7200. Sử dụng Macbook Pro 2020 RAM 8GB, kết quả như ảnh ở dưới:
Safari: 101.4.
Chrome: 87.1
Microsoft Edge: 87.3
Quảng cáo
Firefox: 80.9
Brave: 79.5
Như các bạn đã thấy Safari thắng chung cuộc với các tính năng độc quyền như lướt Facebook không mượt mà, không thể gọi Mess nhưng bù lại được coi phim 4K (Omega lol, còn chần chờ gì nữa mà các bạn Windows không sắm Mac, iMac hoặc dùng Hackintosh <(“) ).
Mong các bạn copy bài sẽ để lại nguồn giúp mình, những ý kiến có thể comment dưới bài post để mình có thể học hỏi thêm, cảm ơn các bạn đã đọc.