WHO: 420.000 người chết mỗi năm vì thực phẩm nhiễm độc

MinhTriND
7/12/2015 5:5Phản hồi: 53
WHO: 420.000 người chết mỗi năm vì thực phẩm nhiễm độc
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố một thống kê cho thấy có đến 420.000 người chết mỗi năm do mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm, điều đáng nói là trẻ em chiếm hơn ¼ con số này. Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết ước tính có khoảng 600 triệu người bị bệnh hàng năm, sau khi tiêu thụ thực phẩm nhiễm độc. Trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng đặc biệt dễ bị mắc bệnh nghiêm trọng, dẫn đến hơn 125.000 ca tử vong mỗi năm.

WHO cho biết hôm thứ năm tuần rồi, rằng họ đã thực hiện một bản báo cáo toàn diện về những chứng bệnh gây ra bởi 31 loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, chất độc hoặc hóa chất khác nhau. Đặc biệt, châu Phi và Đông Nam Á là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của các yếu tố kể trên. Mức tiêu thụ thịt sống hoặc chưa nấu chín, trứng, sản phẩm tươi sống và các sản phẩm từ sữa cũng là vấn đề được các nhà khoa học quan tâm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một số bệnh nghiêm trọng khác do ngộ độc thực phẩm gây nên bao gồm sốt thương hàn, viêm gan A, sán dây và aflatoxin - một loại mốc phát triển trên ngũ cốc do điều kiện bảo quản kém.

Nguồn: WHO
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khoa học vẫn khuyên ăn nhiều rau quả
Nhưng
Rau quả loại nào cũng dùng hóa chất.
Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết.
xa.jpg
VN là sân sau của TQ nên đứng thứ hạng cao về nhiễm độc thực phẩm, hơn Châu Phi xa xôi là cái chắc.
Người Việt mình cũng tự đầu độc mình mà. Biết là nhiễm độc nhưng vẫn phải ăn. Dù sao nhiễm độc chết cũng thọ hơn đói mà chết 😁
Về quê trồng rau, nuôi cá sống cho thọ 😁:D:D
quyit84
TÍCH CỰC
8 năm
@thuan0201 Phải có tiền nhá
Sợ quá!
Vào làm bát bò tái và gỏi cá cho đỡ run. 😁
Chai na thích điều này. Cơ hội cho dân tộc họ có thêm đất sống :p
Bác làm cái báo cáo của WHO có bỏ bớt số 0 nào không nhỉ, sao có mỗi 420.000 người thôi. Việt Nam chắc chiếm hơn một nửa số này rồi :p:p
Chờ đi, VN chúng tôi sẽ lập kỉ lục sớm cho coi.
@thanh.vohong Bạn nhầm rồi. Việt Nam đã lập kỷ lục từ lâu, đang chờ để đươc công nhận thôi.😔:( Buồn quá Việt Nam ơi
lợi nhuận mà con người giết nhau thôi
Mỗi lần đi ngang qua bệnh viện Ung Bứu mà thấy buồn!
Lại một lần nữa, VN chứng minh mình là cường quốc trong lĩnh vực này =))))
tindecken
ĐẠI BÀNG
8 năm
xem mấy cái clip đầu độc mà thấy ghê 😁, tưới nguyên xô nhớt đen xì vào bãi rau. Mấy người này công nhận là sáng tạo thiệt.
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
8 năm
Người việt nam giỏi thật, bao năm nay ăn đồ độc hại của tung của vẫn sống đều đấy thôi😁:D
420.000 là con số quá nhỏ bé so với hơn 10 tỷ dân trên toàn thế giới này. Đó là con số bình thường thôi. Có sinh ắt sẽ có tử. Đó là quy luật của tự nhiên mà.
nên tử hình hết mấy người tiêm thuốc vào thức ăn
nen ăn gì bh 😔
yoyo20
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nên đưa mức độ nghiêm trọng của vấn đề này lên ngang tầm với biến đổi khí hậu và tổ chức các cuộc họp buộc các nước tham gia phải cam kết thay đổi tình hình sử dụng hóa chất độc hại vào thực phẩm hoa màu.
không cấp thiết thì tương lai con cháu nó lãnh đủ
Nói chung là người việt hám lợi mà tiếp tay cho tụi TQ hại người việt bằng cách tuồn hóa chất và thực phẩm độc hại vào việt nam:rolleyes:
Vậy cũng ngạc nhiên quá bình thường.
Xét tính bình đẳng giữa 1 ca thẻ sống trên trái đất này thì loài ngườ sinh nhiều chết ít so với loài khác.
Có sinh có tử ,càng hiện đại càng nhiều bệnh,đó là quy luật cân bằng tự nhiên ,mà con người luôn muốn đi trái lại ,cũng vì lối đó để tồn tại con người chúng ta đã thay đổi hệ sinh thái và còn nhiều lắm ai nói tiếp đi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019