Ngay tối qua nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO đã họp khẩn và đặt biến chủng B.1.1.529 vào nhóm biến thể đáng lo ngại Variant of concern, cùng với đó đặt tên cho này là Omicron. Vậy là biến thể B.1.1.529 đã "nhảy cóc" qua 2 cấp độ phân loại là biến thể đang được theo dõi và biến thể cần chú ý để lên thẳng mức đáng lo ngại trong thang điểm 4 mức và được đặt tên La Mã để theo dõi kĩ hơn.
Biến thể B.1.1.529 được Nam Phi báo cáo lên WHO vào 24/11 và trong báo cáo Bộ y tế Nam Phi cho biết lần đầu tiên họ ghi nhận được biến thể vào ngày 9/11. Hiện tại số ca mắc đã được báo cáo ở hầu hết các tỉnh thành tại Nam Phi và theo như kết quả tại các phòng xét nghiệm PCR đều cho thấy biến thể này có tốc độ lây lan nhanh hơn, chưa nói là chiếm ưu thế lớn so với các biến thể đáng lo ngại hiện có. Kết quả giải mã trình tự gen cho thấy biến thể này có một protein gai đột biến khác hẳn với protein gai trong virus corona gốc mà các dạng vaccine hiện tại đang dựa vào để phát triển. Đã có giả thuyết được đưa ra là biến thể này đã xảy ra đột biến ở người bị suy giảm miễn dịch, có thể là ở người bị nhiễm HIV chưa được điều trị, đây cũng có thể là khả năng bởi hiện tại Nam Phi vẫn đang là 1 trong những nước có số ca mắc HIV cao trên thế giới. Các nhà khoa học cũng cho biết qua xét nghiệm họ thấy 1 trong 3 gen đích chính để phát hiện SARS-CoV-2 đã không được tìm ra trong những mẫu mang biến thể mới này. Đây có thể sẽ là cách để xác nhận nhanh biến thể trong quá trình đợi kết quả xét nghiệm chính thức để có các biện pháp xử lý phù hợp.
Đến hôm qua biến thể đã được phát hiện tại Nam Phi, Israel, Hong Kong và Bỉ. Trong đó ca tại Bỉ là 1 người chưa được tiêm vaccine có lịch sử đi lại du lịch qua Ai Cập, điều đáng lo là ca nhiễm tại Israel, là người đã được tiêm 3 mũi vaccine với mũi cuối vừa mới tiêm 2 tháng trước đó. WHO đã kêu gọi các quốc gia tăng cường các biện phát kiểm soát để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan virus và hiện đã có nhiều nước không chỉ dừng việc đi lại với Nam Phi mà còn với cả nhiều quốc gia khác ở châu Phi.
Hiện tại mới có 2 nhà sản xuất sử dụng công nghệ mRNA đưa ra phản hồi về nguy cơ của biến thể này. Theo đánh giá của Pfizer và Moderna nếu thực sự biến thể này có khả năng kháng lại 2 dạng vaccine hiện tại của các hãng này thì sẽ cần khoảng 100 ngày để họ chỉnh sửa cấu trúc vaccine để có thể chống lại chủng mới.
Tham khảo WHO
Biến thể B.1.1.529 được Nam Phi báo cáo lên WHO vào 24/11 và trong báo cáo Bộ y tế Nam Phi cho biết lần đầu tiên họ ghi nhận được biến thể vào ngày 9/11. Hiện tại số ca mắc đã được báo cáo ở hầu hết các tỉnh thành tại Nam Phi và theo như kết quả tại các phòng xét nghiệm PCR đều cho thấy biến thể này có tốc độ lây lan nhanh hơn, chưa nói là chiếm ưu thế lớn so với các biến thể đáng lo ngại hiện có. Kết quả giải mã trình tự gen cho thấy biến thể này có một protein gai đột biến khác hẳn với protein gai trong virus corona gốc mà các dạng vaccine hiện tại đang dựa vào để phát triển. Đã có giả thuyết được đưa ra là biến thể này đã xảy ra đột biến ở người bị suy giảm miễn dịch, có thể là ở người bị nhiễm HIV chưa được điều trị, đây cũng có thể là khả năng bởi hiện tại Nam Phi vẫn đang là 1 trong những nước có số ca mắc HIV cao trên thế giới. Các nhà khoa học cũng cho biết qua xét nghiệm họ thấy 1 trong 3 gen đích chính để phát hiện SARS-CoV-2 đã không được tìm ra trong những mẫu mang biến thể mới này. Đây có thể sẽ là cách để xác nhận nhanh biến thể trong quá trình đợi kết quả xét nghiệm chính thức để có các biện pháp xử lý phù hợp.
Đến hôm qua biến thể đã được phát hiện tại Nam Phi, Israel, Hong Kong và Bỉ. Trong đó ca tại Bỉ là 1 người chưa được tiêm vaccine có lịch sử đi lại du lịch qua Ai Cập, điều đáng lo là ca nhiễm tại Israel, là người đã được tiêm 3 mũi vaccine với mũi cuối vừa mới tiêm 2 tháng trước đó. WHO đã kêu gọi các quốc gia tăng cường các biện phát kiểm soát để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan virus và hiện đã có nhiều nước không chỉ dừng việc đi lại với Nam Phi mà còn với cả nhiều quốc gia khác ở châu Phi.
Hiện tại mới có 2 nhà sản xuất sử dụng công nghệ mRNA đưa ra phản hồi về nguy cơ của biến thể này. Theo đánh giá của Pfizer và Moderna nếu thực sự biến thể này có khả năng kháng lại 2 dạng vaccine hiện tại của các hãng này thì sẽ cần khoảng 100 ngày để họ chỉnh sửa cấu trúc vaccine để có thể chống lại chủng mới.
Tham khảo WHO