Đã 3 năm kể từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát cảnh báo toàn cầu ở mức cao nhất cho COVID-19. Và trong một buổi thảo luận lần thứ 14 mới đây nhất, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn đồng tình với tư vấn của uỷ ban cho rằng COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng đáng lo ngại trên toàn cầu (PHEIC).
“Thế giới đã đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng cao, thông qua việc nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đã hạn chế đi đáng kể. Nhưng chắc chắn rằng loại virus này vẫn sẽ là nguồn bệnh lâu dài ở người và động vật trong tương lai. Vì thế, hành động vì sức khoẻ lâu dài của cộng đồng là cực kỳ cần thiết. Mặc dù việc loại bỏ virus ra khỏi cộng động dân cư hoặc quần thể động vật là điều rất khó xảy ra, nhưng việc giảm thiểu các tác động tàn phá của nó và giảm tỷ lệ tử vong là điều có thể làm được và nên được xem là mục tiêu ưu tiên.”
Cũng trong danh sách khuyến nghị, Tedros cho biết các quốc gia nên tiếp tục thực hiện các chiến dịch tiêm chủng cho người dân và đưa vaccine COVID-19 vào chương trình tiêm định kỳ. Bên cạnh đó, các nước cũng cần tăng cường giám sát dịch bệnh, duy trì một hệ thống chăm sóc sức khoẻ mạnh mẽ để phòng ngừa các tình huống hoảng loạn có thể xảy ra, điều chỉnh các biện pháp mở cửa du lịch quốc tế sao cho phù hợp với độ rủi ro,…
Trước cuộc thảo luận này, Tedros cũng đã từng kêu gọi các quốc gia đừng từ bỏ trong cuộc chiến COVID-19. “Thông điệp của tôi rất rõ ràng, đừng đánh giá thấp loại virus này. Nó đã và có thể vẫn sẽ tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên trong tương lai.”
Theo CNN

“Thế giới đã đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng cao, thông qua việc nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đã hạn chế đi đáng kể. Nhưng chắc chắn rằng loại virus này vẫn sẽ là nguồn bệnh lâu dài ở người và động vật trong tương lai. Vì thế, hành động vì sức khoẻ lâu dài của cộng đồng là cực kỳ cần thiết. Mặc dù việc loại bỏ virus ra khỏi cộng động dân cư hoặc quần thể động vật là điều rất khó xảy ra, nhưng việc giảm thiểu các tác động tàn phá của nó và giảm tỷ lệ tử vong là điều có thể làm được và nên được xem là mục tiêu ưu tiên.”

Cũng trong danh sách khuyến nghị, Tedros cho biết các quốc gia nên tiếp tục thực hiện các chiến dịch tiêm chủng cho người dân và đưa vaccine COVID-19 vào chương trình tiêm định kỳ. Bên cạnh đó, các nước cũng cần tăng cường giám sát dịch bệnh, duy trì một hệ thống chăm sóc sức khoẻ mạnh mẽ để phòng ngừa các tình huống hoảng loạn có thể xảy ra, điều chỉnh các biện pháp mở cửa du lịch quốc tế sao cho phù hợp với độ rủi ro,…
Trước cuộc thảo luận này, Tedros cũng đã từng kêu gọi các quốc gia đừng từ bỏ trong cuộc chiến COVID-19. “Thông điệp của tôi rất rõ ràng, đừng đánh giá thấp loại virus này. Nó đã và có thể vẫn sẽ tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên trong tương lai.”
Theo CNN