Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tedros Adhanom Ghebreyesus đã phát biểu trong cuộc họp của Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) rằng “Đại dịch là một bài kiểm tra và thế giới đang thất bại”. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ ai nghĩ rằng đại dịch đã kết thúc vì số ca nhiễm trong nước họ đã được kiểm soát là những người “đang sống trong thiên đường của kẻ ngốc”. Đồng thời Tedros cũng cảnh báo sẽ có thêm hơn 100.000 người trên khắp thế giới tử vong vì Covid-19 trong giai đoạn từ nay đến khi kết thúc Thế vận hội. Điều này đồng nghĩa khi ngọn lửa Olympic tắt đi vào ngày 8/8, sẽ có hơn 100.000 người biến mất.
“Sự bất công kinh khủng khi 75% số mũi vaccine được cung cấp cho toàn cầu hiện nay chỉ thuộc về 10 quốc gia. Hơn 4 triệu người đã chết và đến nay con số vẫn tiếp tục tăng. Năm nay số người chết đã gấp đôi tổng số năm ngoái." - Tedros bày tỏ.
WHO đang kêu gọi chính phủ các nước hợp tác để đạt được mục tiêu tiêm chủng 70% người dân của mọi quốc gia. Như vậy, ước tính thế giới sẽ cần phải sản xuất thêm 11 tỉ liều vaccine trong năm 2022. Tedros nói trong bài phát biểu: “Đại dịch sẽ kết thúc khi thế giới quyết định kết thúc nó. Việc này nằm trong tay chúng ta.” Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra rằng sự thất bại của việc chia sẻ vaccine, xét nghiệm, và cả phương pháp điều trị bao gồm oxy, đang tạo ra một thực trạng đại dịch 2 phía, nghĩa là một bên có thì nới lỏng các hạn chế, trong khi đó bên không có lại chỉ có thể siết chặt phong toả. “Sự khác biệt này kéo dài càng lâu, thì đại dịch cũng sẽ kéo dài bấy lâu. Và tất nhiên nó sẽ dẫn đến những xáo trộn về kinh tế và xã hội”.
Bất chấp những dự đoán đáng sợ của mình, Tedros cũng cho rằng Olympic Tokyo 2020 vẫn nên diễn ra để chứng minh với thế giới những điều sẽ đạt được nếu theo đúng kế hoạch và thực hiện đủ các biện pháp. Thế vận hội Tokyo 2020 vốn đã bị trì hoãn một năm vì đại dịch cần được tổ chức như một “lễ kỷ niệm của hy vọng”.
Được biết, khoảng 34% dân số Nhật Bản đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, nhưng nhiều quan chức vẫn lo ngại đại hội có thể sẽ trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm virus. Mặc dù các sự kiện thể thao diễn ra đều không có khán giả, nhưng hiện tại, số ca Covid-19 liên quan đến Olympic đã là 79. Tuy nhiên, Tedros cho biết “Sự thành công trong 2 tuần tới không phải là không có ca bệnh mà là đảm bảo các ca nhiễm đều được xác định, cách ly, truy vết và chăm sóc càng nhanh càng tốt.”
Theo Sky News
“Sự bất công kinh khủng khi 75% số mũi vaccine được cung cấp cho toàn cầu hiện nay chỉ thuộc về 10 quốc gia. Hơn 4 triệu người đã chết và đến nay con số vẫn tiếp tục tăng. Năm nay số người chết đã gấp đôi tổng số năm ngoái." - Tedros bày tỏ.
WHO đang kêu gọi chính phủ các nước hợp tác để đạt được mục tiêu tiêm chủng 70% người dân của mọi quốc gia. Như vậy, ước tính thế giới sẽ cần phải sản xuất thêm 11 tỉ liều vaccine trong năm 2022. Tedros nói trong bài phát biểu: “Đại dịch sẽ kết thúc khi thế giới quyết định kết thúc nó. Việc này nằm trong tay chúng ta.” Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra rằng sự thất bại của việc chia sẻ vaccine, xét nghiệm, và cả phương pháp điều trị bao gồm oxy, đang tạo ra một thực trạng đại dịch 2 phía, nghĩa là một bên có thì nới lỏng các hạn chế, trong khi đó bên không có lại chỉ có thể siết chặt phong toả. “Sự khác biệt này kéo dài càng lâu, thì đại dịch cũng sẽ kéo dài bấy lâu. Và tất nhiên nó sẽ dẫn đến những xáo trộn về kinh tế và xã hội”.
Bất chấp những dự đoán đáng sợ của mình, Tedros cũng cho rằng Olympic Tokyo 2020 vẫn nên diễn ra để chứng minh với thế giới những điều sẽ đạt được nếu theo đúng kế hoạch và thực hiện đủ các biện pháp. Thế vận hội Tokyo 2020 vốn đã bị trì hoãn một năm vì đại dịch cần được tổ chức như một “lễ kỷ niệm của hy vọng”.
Được biết, khoảng 34% dân số Nhật Bản đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, nhưng nhiều quan chức vẫn lo ngại đại hội có thể sẽ trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm virus. Mặc dù các sự kiện thể thao diễn ra đều không có khán giả, nhưng hiện tại, số ca Covid-19 liên quan đến Olympic đã là 79. Tuy nhiên, Tedros cho biết “Sự thành công trong 2 tuần tới không phải là không có ca bệnh mà là đảm bảo các ca nhiễm đều được xác định, cách ly, truy vết và chăm sóc càng nhanh càng tốt.”
Theo Sky News