Mình thấy bài này khá đúng ý mình trên Android Central, viết lại cho anh em xem. Cơ bản là Android Central cảm thấy Apple đang làm widget quá tốt dù sinh sau đẻ muộn, và chê rằng Google không dành nhiều sự tập trung cho Android về mặt widget, cũng không “làm mẫu” để các app khác học theo. Ngoài ra, họ cũng chê các app chính chủ của Google làm widget cho iOS còn tốt và đẹp hơn cả bên Android.
Tôi đã bắt đầu trang trí chiếc điện thoại của mình từ trước khi tôi biết widget là gì. Màn hình chính của Android đã liên tục tiếp hóa - các launcher ngày một tốt hơn, những gói icon xuất hiện nhiều và phong phú hơn, nhưng có một thứ ở homescreen vẫn còn là một nỗi đau và cũng chẳng thay đổi mấy: đó chính là widget.
Widget đem lại những công cụ tuyệt vời và là một cách tùy biến giao diện rất tốt, nhưng nó chỉ tốt khi nhà phát triển app thật sự dành thời gian để làm cho chúng chạy được, có thể co giãn trên màn hình, và phải làm cho nó trở nên đẹp.
Tôi đã hi vọng hồi đầu năm rằng widget của iOS 14 sẽ khiến widget của Android cũng được phát triển theo, và sự xuất hiện của iOS 14 sẽ nhắc các lập trình viên Android cũng như chính bản thân Google rằng widget sẽ rất tốt nếu nó được làm kĩ lưỡng. Giờ thì mùa hè đã qua, iOS 14 đã phát hành, và chúng ta biết gì? Chúng ta biết rằng Google cũng quan tâm đến widget đấy, nhưng là widget cho iPhone và họ làm điều đó còn tốt hơn widget trên Android. Hãy nhìn vào widget của Google Search trên iPhone trong ảnh bên dưới là bạn hiểu ngay.
Android đã có widget trên màn hình chính từ hơn 10 năm nay, vậy mà họ đã bị iOS vượt mặt trong chỉ vài ngày. Không phải Android không có những widget đẹp, có đấy, ví dụ như widget lịch này. Tuy nhiên các widget đẹp và tốt chỉ đến từ những công cụ chuyên làm widget, chứ không phải từ nhà phát triển của các app. Và gần như không có cái nào tốt đến từ Google cả. Đây là chuyện đáng xấu hổ cho Android.
Chúng ta giờ đã biết rằng Google thật sự có thể làm widget ngon, những widget mà trông hiện đại chứ không phải như thời 2014. Tuy nhiên, giống với nhiều chỗ khác trong Android, Google không chịu thúc đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn, và không thể hoặc không muốn đưa ra những ví dụ để các app làm theo. Các widget từ Google cũ kĩ, nhìn chán, và không được tối ưu cho các bản Android hiện đại. Điều này có vẻ không xa lạ, vì Google cũng không thể tối ưu các app của chính họ cho tablet Android hay Chromebook. Chắc widget tốt nhất đến từ Google là At A Glance, lần đầu ra mắt trên chiếc Pixel năm 2016 và dần dần được update cho mọi thiết bị Android vào năm 2018.
Có thể thấy rằng widget lịch của Google Calendar vẫn chẳng thay đổi gì sau nhiều năm. Widget của Chrome cũng không khác. Chưa kể widget Google Books thì có từ năm 2012 và cứ lần nào tui nhìn vào nó tui cũng nhớ về con Nexus 7 của mình. Ngay cả widget của YouTube Music - mới có hồi năm ngoái - cũng đến từ thời kì cổ đại: không thể chỉnh kích thước được, màu sắc thì chán, và nó cứ xám xám nhìn như Android thời 2013.
Chúng ta biết rằng Google có thể làm được những widget, những công cụ đẹp, có thể đổi màu tùy theo nội dung, và họ đã làm điều đó cho notification rồi chứ đâu phải mới lạ gì. Đây là một trải nghiệm hiện đại, đẹp mắt hơn hẳn. Và chúng ta cũng biết rằng có widget làm được chuyện này chứ không phải không, ví dụ như bộ widget của KWGT chẳng hạn. Các widget của KWGT rất đẹp, rất xịn, tùy biến mạnh mẽ.
Google cố gắng trở thành một người đi đầu, làm theo các nguyên tắc mà chính họ đặt ra cho Android. Mỗi năm, họ cũng cố gắng làm cho Android thống nhất hơn, thân thiện hơn, nhưng quá nhiều lần chính sản phẩm của công ty lại không đi theo nguyên tắc do chính họ thiết lập. Google ra mắt tính năng Adaptive Icon cho Android từ năm 2017 để hiển thị icon theo các hình dạng khác nhau mà vẫn đẹp. Bao nhiêu app bên thứ 3 làm rồi, nhưng vẫn còn một số ứng dụng của Google vẫn chưa dùng Adaptive Icon. Thế nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi có hàng triệu ứng dụng khác chỉ làm qua loa để đáp ứng được yêu cầu tối thiểu nhằm được phép lên được Google Play.
Quảng cáo
Hãy tưởng tượng rằng home screen của Android sẽ tuyệt như thế nào nếu Google dành nỗ lực chỉ bằng một nửa so với những gì Apple đang làm với widget của iOS. Bạn có thể tưởng tượng rằng trải nghiệm tablet Android và Chromebook sẽ tốt hơn như thế nào nếu Google chịu khó dành chỉ tầm một nửa nỗ lực mà Apple đang dành ra để tối ưu trải nghiệm iPad.
Cũng may là còn các app như KWGT để thay thế cho những cái Google thiếu hụt…