Widget trên iOS không phải xuất hiện quá trễ, mà do widget của Android xuất hiện quá sớm mà thôi

vn_ninja
29/6/2020 15:59Phản hồi: 146
Widget trên iOS không phải xuất hiện quá trễ, mà do widget của Android xuất hiện quá sớm mà thôi
Từ sau khi Apple giới thiệu iOS 14 ở WWDC 2020, đã xuất hiện những tranh cãi từ Android fan với ifan xoay quanh một thứ tưởng mới mà cũ, tưởng cũ mà mới, đó chính là widget. Widget là những ứng dụng nhỏ giúp bổ sung thêm chức năng cho màn hình Home của điện thoại. Bạn có thể đặt một widget để xem thông tin thời tiết, một widget để cập nhật tin tức mới hoặc là widget photo hiện slideshow album ảnh của bạn… rất nhiều rất đa dạng.

Tuy widget mới rầm rộ lại trong thời gian gần đây, nhưng thực chất Apple đã hỗ trợ widget từ lâu rồi, từ năm 2014 lận, nhưng nằm trong một màn hình riêng và trên iOS 14 mới cho phép mang những widget này vô nằm chung với các ứng dụng thay vì một trang giao diện ít ai dùng đến.

Android thì ngược lại, đã tích hợp widget ngay từ đầu. Widget là một trong những tính năng chính của chiếc smartphone Android đầu tiên là T-Mobile G1. Android từ lâu đã có một bộ sưu tập phong phú các widget, từ những chiếc đồng hồ xinh xắn, các cửa sổ thời tiết nho nhỏ hoặc các panel lịch ngày tháng, sự kiện v.v….

1.T-mobile_G1_Googe_Search_Widget.jpg

Tại thời điểm này thì các widget trên Android dường như đã bị quên lãng. Những nhà sản xuất có sức ảnh hưởng nhất như Samsung và Google, đã không còn tập trung vào các widget trong những năm vừa qua nữa. Vì Android không mang hết các app ra màn hình Home, vẫn còn app drawer nên widget vẫn là một phần tích hợp của hệ thống, nhưng thực sự Google đã không còn quan tâm nhiều đến widget nữa. Apple lúc này thì khác.


Tại sao đến giờ này Apple mới chú trọng vào widget?

Tầm quan trọng của việc training người dùng


Có thể việc bổ sung widget “đích thực” trên iOS 14 nằm trong một chiến lược lâu dài của Apple. Rõ ràng là Apple không xem widget là một lợi thế cạnh tranh vì họ hầu như bỏ quên nó trong nhiều năm qua mà không sợ người dùng quên mất. Mình dùng iPhone đã lâu, từ 6s Plus, 7 Plus, Xr và giờ là iPhone 11, thứ duy nhất mình dùng bên trang widget là các shortcut để tắt wifi và Bluetooth, hết.

2.Shortcuts_Widget.jpg

Việc di chuyển widget sang màn hình Home của iOS hoàn toàn không có gì phức tạp, vì lý do không đến từ giới hạn kỹ thuật mà là sự hữu dụng. Có lẽ Apple chưa muốn đưa một tính năng phức tạp như vậy lên một thiết bị đại diện cho tiêu chuẩn của sự đơn giản.

Thiết kế giao diện là một loại ngôn ngữ và người dùng cần học nó lưu loát trước khi có thể giao tiếp một cách thoải mái. Apple cần "hướng dẫn" cho người dùng thao tác cuộn, zoom, lướt trang và cả thao tác nhấn giữ trước khi tiếp đến một giao diện phức tạp như widget. Widget cần một sự đầu tư về suy nghĩ và thiết kế để có thể triển khai một cách trơn tru đến cho người dùng, nếu không widget sẽ trở nên thừa thải vì chính sự phức tạp của nó.

Bài học khi giới thiệu các cải tiến giao diện quá sớm


Bài học từ việc giới thiệu những cải tiến giao diện phức tạp mà không có sự suy tính kỹ đã từng xảy ra với chính Apple. Khi Apple giới thiệu tính năng cảm ứng lực, được gọi là “Force Touch” trên Apple Watch và “3D Touch” trên iPhone, ngay cùng thời điểm với widget ở năm 2014.

Quảng cáo



3.Force_Touch_3D_Touch.jpg

Ý tưởng của 3D Touch thì hoàn toàn đơn giản. Nhấn lên đối tượng để kích hoạt, nhấn mạnh hơn để mở ra thêm các chức năng. Nghe thì có vẻ hữu dụng nhưng 3D Touch đã hoàn toàn thất bại.

Hầu hết các ứng dụng stock của Apple đều hỗ trợ 3D Touch, nhưng không phải là tất cả. Các ứng dụng bên thứ 3 thì tỉ lệ áp dụng còn thấp hơn, vì cơ bản chính Apple cũng không tích cực hỗ trợ cho nó. Apple chưa bao giờ mang 3D Touch lên tất cả các thiết bị iOS của mình, và sau khi một giải pháp đơn giản hơn là Haptic Touch xuất hiện, 3D Touch đã chính thức bị khai tử trên series iPhone 11.

Vấn đề nằm ở đây là Apple giới thiệu 3D Touch “quá sớm”. Mặc dù trên lý thuyết nó là một tính năng tuyệt vời và hoàn toàn hữu dụng, nhưng Apple đã thất bại trong việc “training” và hướng dẫn cho người dùng quen với việc sử dụng nó.

Apple hiện đang cho widget thêm một cơ hội


Widget đã là một phần của iOS trong 6 năm qua. Có thể có người dùng chúng thường xuyên, có người thì chỉ liếc qua đôi chút hoặc thậm chí còn không biết nó gọi là widget. Tuy nhiên lần này Apple không quá vội vàng, nếu bạn là người dùng lâu năm, có thể bạn sẽ thích dùng các chức năng khác như Shortcuts hay dùng các app bên thứ 3 thay vì dùng widget. Nhưng nếu bạn là người dùng mới, Apple sẽ hướng dẫn cho bạn kĩ càng.

Quảng cáo



Có thể người dùng sẽ chỉ trích sự chậm chạp của Apple, nhưng sự nhanh nhẹn của Android cũng đâu gặt hái được gì nổi bật. Vì vậy khác với cách tiếp cận của Android, Apple đã đúng khi chờ đợi trước khi giới thiệu một tính năng phức tạp như widget.

4.Widgets_Page_Android_IOS.jpg

Dù cho những người dùng thích tìm hiểu có thích widget đến như thế nào, nhưng nếu không có sự ủng hộ của số đông, bất kỳ tính năng nào cũng sẽ chết. Android fan có thể lập luận rằng widget trên Android “xịn” hơn, nhưng sự thật là hầu hết các nhà phát triển ứng dụng Android đã không còn quan tâm đến widget từ lâu lắm rồi.

Ai làm trước không quan trọng, quan trọng là ai làm tốt hơn mà thôi


Trong suốt sự kiện WWDC, Apple đã demo khoảng một chục trường hợp sử dụng widget, cả từ app thứ nhất và app bên thứ ba. Hiển nhiên là chẳng có sự sáng tạo khủng khiếp nào ở đây cả, chỉ đơn giản là cho thấy widget hữu dụng. Apple đã show các widget thời tiết, chứng khoán, tin tức và các ứng dụng theo dõi tập luyện.

5.Apple_Exercise_Widget.jpg

Tuy nhiên một vài widget quan trọng vẫn đang còn thiếu. Các widget mạng xã hội chỉ cung cấp một vài chức năng như hiển thị một vài bảng tin hot và viết nhanh post mới. Vẫn chưa thể cuộn trên wall của facebook hay feed của Twitter ngay trên widget. Các widget bên thứ 3 cũng mới chỉ giới hạn từ các đối tác lâu năm như Nike và nền tảng gaming Word With Friends. Apple không đổi mới hay sáng tạo thêm gì với widget, nhưng họ đã cho chúng xuất hiện trước mặt công chúng để tất cả người dùng đều biết đến.

Tất nhiên Apple sẽ gặp phải các cáo buộc sao chép các tính năng bên Android, và đỉnh điểm nhất là khi họ giới thiệu một tính năng mà trên Android đã có từ lâu nhưng lại dùng những mỹ từ hoa mỹ để nói về chúng. Nhưng Apple không thực sự quan tâm đến điều đó khi chiến lược “wait-and-see” của họ vẫn đang chứng tỏ sự hiệu quả. Apple chỉ triển khai các công nghệ và tính năng mới sau khi họ cảm thấy nó phù hợp với người dùng.

Đã quá lâu Android không chú ý gì đến widget, và chúng ta hãy chờ xem khi Apple tiếp cận, Google sẽ phản ứng lại như thế nào?

Tham khảo: Digitaltrends
146 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lấy ca
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ai chứng minh được sự hữu dụng và phổ biến nó cho mọi người thì đó mới gọi là thành công 😁
@Lấy ca Cũng tuỳ :D
@Lấy ca làm cho nó hữu dụng và nhiều người dùng chứ bác.
iOS cải tiến là ok rồi
@bybynhoc càng ngày càng rối bác ơi. nhồi nhét nhiều quá.
@quangthegtvtk49 Đúng vậy bình thường nhìn cũng được. Thêm widget ra màn hình. Cảm giác mới thì có mới. Nhưng rối rắm khó nhìn
ngocanh99
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Kelvin Lee 123 Thì bạn có thể ko dùng mà, mọi thứ vẫn y như trước.
@ngocanh99 Bởi vậy tôi có dùng đâu
Có những thứ không phải cứ ra trước là ngon và được chấp nhận. Bảo mật vân tay và khuôn mặt đã có từ lâu trước khi apple đưa lên iphone nhưng hãy xem apple đã làm như thế nào để người dùng trải nghiệm nó cách tốt nhất.
@Jamesbond Gọi là copy nhưng biến thành của mình và gọi là cải tiến phát minh hoặc tái định nghĩa
Bài viết mang tính phiến diện nhìn từ phía Apple Users. Thay vì học hỏi hoặc là follower thì là tại vì nó ra quá sớm. Nên giờ mới là đúng thời điểm để Apple làm
Học ai cũng được miễn tốt cho users là tốt nhưng đừng dùng ngôn từ để đưa mình lên qua phát minh của người khác
VNPT001
TÍCH CỰC
4 năm
@MinhHy Nguyen giọng điệu quen thuộc, chấp làm gì bạn ơi
@Carnage FaceID quét khuôn mặt 3D. Còn lại trước đó toàn 2D thôi
hiiam252
ĐẠI BÀNG
4 năm
@MinhHy Nguyen Thực tế mà nói. Bạn nghĩ cái widget cao siêu vậy sao?
Chẳng qua là nó k thích làm vì thấy chưa cần thiết chứ có gì đâu. Giờ thấy thích hợp thì đưa vào. Gì mà phải hạnh hoẹ đi trước đi sau như kiểu 1 phát minh vĩ đại vậy k biết.
Thôi thì google lại dục dịch đi sau ý mà 😆 giờ update Android để ads nó tích xâu hơn tới người dùng thôi. Từ trước đến nay cái hđh mới nó chỉ nằm trong số ít điện thoại bán ra. 2015 chắc không có cơ hội chắc từ nửa năm 2019 may ra được thêm 1 bản nâng cấp hđh là hết
Lại lươn lẹo -.-
@edios Ô cảm ơn các bác đã đồng tình với em nha, lần đầu được nhiều like đến vậy kkk 🤣
sangery
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Huyphamasama Rất súc tích 😆))
@sangery Ngắn gọn kẻo lại lươn lẹo 🤣
hiiam252
ĐẠI BÀNG
4 năm
@sskkb Kém cỏi?
Vậy ra cái widget cao siêu quá.
Dăm ba cái vặt vãnh mà cũng phải hạnh hoẹ đi trước đi sau. Hài thiệt
Maisuong92
ĐẠI BÀNG
4 năm
Apple cut wind thì thôi rồi 😃
ohmarion
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lại bài ca cũ 😆
quang577
TÍCH CỰC
4 năm
@ohmarion Một bài viết đỉnh cao của sự độn nghĩa. Ko thể hiện nổi 1 thông điệp gì sau 1 loạt câu chữ dài dằng dặc và ko có liên quan đến nhau.
huynhpv
CAO CẤP
4 năm
táo là nhất, táo là số 1 =))
@huynhpv Táo chỉ nên ăn sáng là tốt nhất
vâng táo là hoa quả số một, tôi xin hết
Đọc bài thấy buồn cười vl. Dùng ip nhưng không thích thần thánh nó quá mức. Dù sao cũng chỉ là một chiếc điện thoại
u11dead
TÍCH CỰC
4 năm
@vanminh830623 lắm thằng như thằng dở hơi. Có cái điện thoại, ưng cái nào, dùng quen cái nào thì dùng.
iPhone ngoài cái ios nó ổn định ra thì quá nhiều cái dở và cái để chê + thiếu xót, nhưng tổng thể dùng thường nhật vẫn là sự lựa chọn ổn định nhất.
Nhưng cái bọn mod với lũ cuồng táo cứt cũng bốc lên ăn và khen thì đến chịu.
VNPT001
TÍCH CỰC
4 năm
@vanminh830623 mình cũng dùng ip mà đọc mấy bài kiểu này nghe chối ko tả được
a3nt15
ĐẠI BÀNG
4 năm
Lại văn vẻ 🤣🤣🤣
Widget trên Android mà người dùng sử dụng nhiều nhất là Google Search
@centernc Thời tiết nữa này, bản tin nhanh, tỷ giá ...
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@centernc Widget đồng hồ nhá . Bấm vào ra cái báo thức tùy máy còn ra thêm lịch khỏi phải mò 😆
Vậy mà cũng nói được nữa hả. Biểu hiện của sự lươn lẹo là đây 😆
biểu hiện của sự lươn lẹo 😆)
@thieu thai doan Má tui đẻ tui ra không quan trọng bằng mẹ nuôi 😁
@Darklord.Py Hay tôn trọng người khai phá. Có trước mới có sau
mod tới ra mắt nhà bố mẹ vợ dùng cơm mà đi trễ 1h, tới nói tại ông bà dọn cơm sớm 1h, ông bà đấm không trượt phát lào 🤣
@caffeinezzZ Hay đó ông
(.)
TÍCH CỰC
4 năm
@caffeinezzZ đang training cho ông bà nhạc là thằng rể tương lai chuyên đi trễ, hehe
@caffeinezzZ ông già lại muda muda cho mấy phát 😁
@caffeinezzZ minh họa chân thực quá =))
thquoc
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cũng như Windows. Widget ra từ win vista, lúc đó tôi khoái lắm. Cài tùm lum. Nhưng sau đó windows 8 đã khai tử cho đến nay.

Widget hay, nhưng có lẽ nó là thứ ko an toàn, dễ bị lợi dụng ảnh hưởng bảo mật, và hơn hết nó ăn hệ thống thôi rồi.

Android cũng vậy, tui xài mà để widget nhiều thì pin nó tuột nhanh hơn tuột quần. Hỏi sao máy nào cũng phải trang bị viên 4000, 5000mah. Mấy con 3000 thì cho là ysl!
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@thquoc Tớ chả xài cái widget nào nữa tắt đi cho gọn 😂
Lần đầu xài widget trên con Samesame Thiên Hà Số 1 và con Xperia X10, ta nói nó lag với ăn ram, nhai pin bà cố =]]
Thời đó widget thời tiết là số 1 =]]
Namhle
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Rich Leon Hồi xưa t dùng xperia arc thì dùng mỗi widget đồng hồ với thời tiết, sau qua htc one m7 thì có cái đồng hồ kèm thời tiết rồi =)). Còn android cái widget searchbar t thấy nó vô dụng vch, ví dụ bấm vào gõ luôn thì ok. Đây bấm vào thì vô cửa sổ search, không khác gì để nút ggle lên
Đúng là lưỡi không xương.
Cho dù là bài dịch thì cũng nên có lòng tự trọng mà suy xét xem có nên đăng hay không.
Ô thật vi diệu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019