Windows 10 đã trở thành một dịch vụ chứ không còn là một hệ điều hành đơn thuần nữa thành ra Microsoft có thể thêm thắt, thay đổi các tính năng bất cứ lúc nào hãng muốn thông qua những bản cập nhật. Nhiều trong số đó hữu ích những cũng có không ít những thứ gây phiền toái, điển hình như việc Microsoft cho hiển thị bảng "Cảnh Báo" trên Edge khi bạn dùng trình duyệt mặc định của Windows 10 để tải về Chrome, Firefox hay các trình duyệt thứ 3.
*Cập nhật: Hiện tại tính năng "cảnh báo" này đã được Microsoft tạm thời gỡ trong bản preview dành cho Insider hiện tại nhưng chúng ta phải đợi đến bản chính thức mới biết được tính năng này có thật sự xuất hiện hay không.
Thật sự thì chuyện Microsoft quảng cáo và cảnh báo trên Windows 10 không mới, chỉ là nó hiển thị lúc nào, ở đâu và có gây khó chịu hay không thôi. Trước đó Microsoft đã cố ý làm khó người dùng khi chuyển trình duyệt mặc định, nếu anh em vào Settings > Apps > Default apps và chuyển trình duyệt khác thì sẽ có một bảng thông báo kiểu bạn có chắc sẽ chuyển hay không, Edge vẫn tốt nhất trên Windows 10. Giờ thì Microsoft có vẻ như đang muốn làm khó nhiều hơn và muốn thay đổi suy nghĩ Edge hay IE chỉ là công cụ để tải về các trình duyệt khác lâu nay khi hiển thị bảng cảnh báo to ình giữa màn hình khi chúng ta vào các trang của Chrome hay Firefox để tải trong bản cập nhật mới.
Anh Paul Thurrott còn cho biết một số thiết lập để chọn ứng dụng mặc định trên Windows 10 cũng thay đổi với bản cập nhật mới. Chẳng hạn như trong Settings > Apps thì Windows 10 1803 hiện tại có các tuỳ chọn để quản lý ứng dụng được phép cài trên máy như Allow apps from anywhere (cho phép cài ứng dụng tải về từ mọi nơi - được bật mặc định), Warn me before installing apps from outside the Store (hiện cảnh báo khi cài đặt các ứng dụng bên ngoài Microsoft Store) và Allow apps from the Store only (chỉ cho phép cài ứng dụng từ Store)
*Cập nhật: Hiện tại tính năng "cảnh báo" này đã được Microsoft tạm thời gỡ trong bản preview dành cho Insider hiện tại nhưng chúng ta phải đợi đến bản chính thức mới biết được tính năng này có thật sự xuất hiện hay không.
Thật sự thì chuyện Microsoft quảng cáo và cảnh báo trên Windows 10 không mới, chỉ là nó hiển thị lúc nào, ở đâu và có gây khó chịu hay không thôi. Trước đó Microsoft đã cố ý làm khó người dùng khi chuyển trình duyệt mặc định, nếu anh em vào Settings > Apps > Default apps và chuyển trình duyệt khác thì sẽ có một bảng thông báo kiểu bạn có chắc sẽ chuyển hay không, Edge vẫn tốt nhất trên Windows 10. Giờ thì Microsoft có vẻ như đang muốn làm khó nhiều hơn và muốn thay đổi suy nghĩ Edge hay IE chỉ là công cụ để tải về các trình duyệt khác lâu nay khi hiển thị bảng cảnh báo to ình giữa màn hình khi chúng ta vào các trang của Chrome hay Firefox để tải trong bản cập nhật mới.
Không chỉ gây khó chịu về mặt hình ảnh, ngôn từ mà Microsoft sử dụng cũng rất nghiêm trọng khi hãng dùng từ "Warning" tức cảnh báo - một từ mà chúng ta thường thấy trong những bảng thông báo của các phần mềm bảo mật khi chúng phát hiện ra malware hay truy cập vào đường link không an toàn. "Cảnh báo" khi tải về một trình duyệt khác? Coi bộ Chrome hay Firefox giống như phần mềm không an toàn hay ý chỉ các trình duyệt này không bảo mật bằng Edge 😁.Anh Paul Thurrott còn cho biết một số thiết lập để chọn ứng dụng mặc định trên Windows 10 cũng thay đổi với bản cập nhật mới. Chẳng hạn như trong Settings > Apps thì Windows 10 1803 hiện tại có các tuỳ chọn để quản lý ứng dụng được phép cài trên máy như Allow apps from anywhere (cho phép cài ứng dụng tải về từ mọi nơi - được bật mặc định), Warn me before installing apps from outside the Store (hiện cảnh báo khi cài đặt các ứng dụng bên ngoài Microsoft Store) và Allow apps from the Store only (chỉ cho phép cài ứng dụng từ Store)
Giờ đây sẽ thêm có các tuỳ chọn mới như Turn off app recommedations (tắt gợi ý ứng dụng), Show me app recommendations (hiển thị gợi ý ứng dụng - được bật mặc định) bên cạnh 2 tuỳ chọn cũ là Warn me before installing apps from outside the Store và Allow apps from the Store only. Như vậy tuỳ chọn cho phép chúng ta cài ứng dụng tự do bị loại bỏ và chuyển thành Show app recommendations!Nếu đúng như những gì anh Thurrott nói thì thật sự không còn lời lẽ nào để nói với Microsoft nữa bởi: Chúng ta chắc chắn sẽ bị làm phiền bởi những bảng cảnh báo hù doạ của Microsoft mỗi khi tải về các ứng dụng bên ngoài Microsoft Store, có thể không phải tất cả nhưng ít nhất là những ứng dụng cùng loại mà Microsoft đang có như trình duyệt web. Sự tự do cài đặt ứng dụng của người dùng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Microsoft đang có xu hướng muốn người dùng phải xài những ứng dụng do hãng gợi ý với thiết lập Show app recommendation này.
Edge vẫn chưa tốt! Thật sự mình đã cố gắng sử dụng Edge làm trình duyệt chính nhiều lần và cũng tìm nhiều cách để tối ưu nó nhưng trình duyệt này vẫn chưa thể đáp ứng những gì mình cần. Mặc dù chiếm khá ít tài nguyên hệ thống khi duyệt web nhưng Edge sẽ trở nên ì ạch và thiếu ổn định khi chúng ta mở nhiều tab, mở những trang web cần nhiều tài nguyên kiểu như Facebook. Nếu anh em xài Edge vào Facebook thì chắc chắn từng gặp tình trạng lag, delay khi chat, nhập nội dung và mình vẫn không hiểu tại sao. Vì vậy mình phải dùng Chrome hay các giải pháp khác dù biết nó có thể ăn nhiều tài nguyên hệ thống hơn. Nếu Microsoft muốn người dùng ở lại với Edge thì hãng phải làm Edge tuyệt vời hơn để người dùng tự quyết định thay vì phải cưỡng ép như vậy.Thực ra Google cũng thực hiện một chiến lược tương tự đối với trình duyệt Chrome khi mỗi lần bạn dùng Edge để mở Google thì sẽ có một bảng thông báo nhỏ hiện ra gợi ý rằng nên chuyển sang Chrome để trải nghiệm Google tốt hơn. Dù hơi phiền nhưng cách Google làm vẫn đỡ hơn nhiều so với Microsoft bởi Google một dịch vụ, một trang web, bạn ghé trang web của họ thì họ có quyền hiển thị thứ họ muốn nhưng Windows 10 là một nền tảng, một hệ điều hành và hàng tá thứ phải chạy trên nó không giống như Chrome. Nó cũng giống như chuyện bạn xây nhà và thằng thầu xây dựng cho bạn cứ liên tục tới dán những bảng quảng cáo về dịch vụ của hắn hoặc những công ty khác mà hắn liên kết thì liệu bạn có đồng ý và vui vẻ?
Microsoft, vui thôi đừng vui quá!
Theo: Thurrott.com