Mấy cái icon ở taskbar để chính giữa thì cũng ok. Nhưng mà icon start menu để ở giữa luôn thì lại không hợp lý đối với mình. Cứ để góc trái lại hay hơn. Mỗi lần cần click thì chỉ văng con chuột xuống góc là dính ngay, không cần dò
Giờ không phân biệt được đâu là Win, đâu là Mac nữa roài. Một sự đi xuống của 2 hệ điều hành. Win đang hay tự nhiên nâng cấp dở hơi. Mac càng ngày càng hợp cho thế giới thứ 3, dùng Mac đôi khi cảm thấy nghi ngờ giới tính bản thân ghê gớm
Còn một điểm chưa thích nhất đó là Sleep mode tốn pin kinh khủng, chả bao giờ dám để máy sleep và cho vào balo ra ngoài cả, có khi cần dùng đến nó đã sắp hết pin.
thấy s chứ phần Control Panel mà xóa thì thật sự phải học lại từ đầu =))) hoặc làm lại 1 setting khác chứ giờ bỏ thì đáng tiếc thật sự. thấy nó vẫn hơn cái setting bây giờ.
Ko biết các bạn thế nào chứ mình kết cái Taskbar mới quá! Taskbar của win theo cách mình xài nó lợi hại hơn Dock của Mac 69 lần; tuy nhiên nó vẫn thua Dock ở 1 điểm là có khả năng cân giữa mà tới w11 mới đc fix.
- bạn có thể pin app hay xài vô đó, giảm tải và làm sạch sẽ cái desktop. Quay đi quay lại bạn cũng chỉ xài mấy thứ: chrome, file manager, mấy app chat, app công việc…
- cái hay nữa của taskbar là bạn pin đc hầu như mọi thứ hay xài, kết hợp với web-app thì gần như pin mọi thứ luôn.
- nữa là khi click chuột phải vào pinned app nó ra list các tác vụ hay xài, các file hay mở, các web hay xem. Bạn có thể pin luôn những file/đường dẫn này lên đầu list nên khi cần rất tiện.
- việc dồn icon taskbar ra giữa giúp giao diện nhìn cân đối hơn, khi quen còn tiết kiệm đc hành trình di chuột nữa, từ bất kỳ vị trí nào kéo xuống giữa vẫn tự nhiên hơn di vào góc. Trước khi MS chuyển vào cân giữa, cá nhân m đã xài taskbarX để làm việc này từ lâu.
- việc đưa nút start vào giữa với những cải tiến cũng là 1 thay đổi tuyệt vời, rất tiện lợi và hiện đại.
Với mình, taskbar trên win là 1 thứ tuyệt vởi ko thể thay thế nên dù bao lần qua Mac vẫn phải quay lại với win. Rất tiếc là nhiều bạn, rất nhiều bạn ko biết đến việc tối ưu nó mà toàn pin những app mặc định hay linh tinh vào taskbar.
Tôi ghét bo tròn, nhìn mọi thứ bị lẹm đi, không đầy đủ mà lại mềm mềm yếu yếu. Vuông vức nhìn cảm giác rộng và đầy đủ, khoẻ mạnh.
Control panel hiện giờ thao tác tôi thấy vẫn chuẩn hơn, mà còn xem được nhiều nội dung hơn. Cái settings thì trông thiết kế có vẻ hiện đại hơn nhưng khác thiết kế của file explorer.