Dùng với màn hình rời thông minh hơn nhiều
Khi Microsoft giới thiệu Windows 11, mình nghe xong tính năng này là thấy sướng liền mặc dù nó nhìn có vẻ rất là nhỏ. Windows 11 có khả năng nhớ vị trí của cửa sổ trên màn hình rời, khi bạn rút dây ra khỏi laptop để mang máy đi họp, đi sang bàn đồng nghiệp, đi cãi nhau… rồi quay trở lại sử dụng màn hình rời thì bạn không cần phải sắp xếp cửa sổ lại từ đầu. Anh em nào ngồi văn phòng làm việc mà thường phải xách laptop đi chỗ này chỗ kia hẳn hiểu được sự mất công, khó chịu mỗi khi quay lại bàn làm việc và cắm màn hình vô.
Bạn xem video bên dưới để thấy rõ hơn nhé.
Tùy theo kích thước màn hình của bạn mà lưới Snap sẽ khác nhau
Snap là tính năng gắn cửa sổ cố định lên một số vị trí trên màn hình, Windows 11 làm nó xịn hơn, tiện hơn khi cho phép snap bằng cách rê chuột lên nút maximize của cửa sổ, máy sẽ tự động gợi ý bố cục cho bạn luôn. Nhưng điểm quan trọng là các bố cục gợi ý này sẽ khác nhau tùy theo kích thước, tỉ lệ, độ phân giải màn hình mà bạn đang dùng. Ví dụ, nếu bạn dùng với màn hình laptop thì chỉ có 4 bố cục gợi ý, nhưng khi kéo cửa sổ đó sang màn hình rời 27" thì có những bố cục mới xuất hiện. Lại một lần nữa, mời anh em xem video minh họa cho nó rõ ràng.
Về khoản đa màn hình thì Windows trước giờ vẫn làm mượt, xịn hơn macOS nhiều. Mình xài macOS mà nhớ mấy tính năng này của Windows lắm.
Thanh taskbar to hơn
Mình biết là nhiều anh em không thích vụ này đâu, nhưng mình thì ngược lại, mình thích cái cảm giác taskbar lớn hơn, nhìn nó cân đối hơn, thích mắt hơn nhiều lắm. Mình bật luôn taskbar trên mọi màn hình của mình luôn cho dễ thao tác. Dùng chung với hình nền mặc định của Windows 11 màu xanh xanh nữa thì đẹp thôi rồi.
Windows 11 hiện tại không cho chỉnh lại kích thước taskbar này, nhưng mình đoán nó chỉ là lỗi tạm thời thôi, chắc trong thời gian tới Microsoft sẽ update dần để mang tính năng này trở lại, anh em đừng lo lắng quá.
Giao diện mới bo góc
Cái này nói nhiều rồi, khỏi nói lại hen 😁 Bo góc nhìn mềm, mượt, ngồi thời gian dài không cảm giác khó chịu, nhất là với người phải đổi qua lại giữa macOS và Windows OS như mình. Giờ Windows 11 nhìn khác với Windows 10 dã man luôn, xài càng nhiều càng thấy ưng cái giao diện này.
Không biết anh em có để ý không, việc Windows 11 bo góc cũng giúp cho việc chuyển đổi giữa các thiết bị di động với máy tính có vẻ như dễ chịu hơn. Microsoft cũng từng nói họ thiết kế Windows 11 là cho những người dùng mới, thế hệ trẻ, xài di động rất nhiều. Không lạ nếu như yếu tố này cũng được bỏ vào bộ ngôn ngữ thiết kế Fluent mới được áp dụng vào Windows 11.
Quảng cáo
File Explorer quá ngon, không còn gì để chê nữa
Một ngày mở File Explorer không biết bao nhiêu lần, mà hồi còn xài Windows 10 thì nhìn cái giao diện chán ơi là chán. Giờ thì hết rồi, Windows 11 cải tiến File Explorer mạnh mẽ về giao diện đi theo hướng tinh gọn, mình cực kì thích điều này. Một số ít menu thì bị giấu bớt đi, nhưng hiếm lắm mình mới phải xài đến các tính năng nâng cao đó nên ủng hộ Microsoft ẩn bớt những thứ này.
Đến cả cái biểu tượng của folder cũng được nâng cấp theo hướng êm hơn, dịu hơn, màu đậm đà hơn trước. Cảm giác nó lạ lắm các bạn. Nó không phải là thay đổi gì lớn lao, nhưng cách nó tác động tới tâm sinh lý tình cảm của mình trong quá trình xài Windows 11 nó khác dữ lắm.
Một số lỗi mình nhận thấy và đi gom từ anh em
- Chức năng kéo thả file để upload không chạy với Chrome, cái này chắc lỗi thôi, không phải là tính nnăng đâu. Việc kéo thả file này được dùng nhiều lắm, không thể bỏ được đâu. Lỗi kéo thả file vào các icon trên taskbar cũng tương tự.
- Nhấn vô nút xem lịch thì driver của NVIDIA bị crash (cái này mình không bị, vì chạy qua máy ảo)
- Ăn RAM nhiều hơn. Mình thì không có thói quen check RAM nên cũng không để ý 😆
- Mấy game như COD, CS:GO nghe anh em nói là không chạy được, mình thì không chơi game nên cũng không biết. Bữa giờ Windows 11 mình dùng mấy app cơ bản chạy web, nên chủ yếu dùng Edge là xong việc rồi.