CEO của ARM Holdings Warren East(Ảnh) đã gợi ý rằng Windows 7 sắp tới sẽ hỗ trợ cho vi xử lý ARM. Nếu đây là sự thật thì Windows 7 sẽ dễ dàng mở rộng hơn thị trường trong tương lai bởi ARM đang là nhà cung cấp hàng đầu về bộ xử lý nhúng 32-bit, chiếm 75% thị phần hiện nay, tuy nhiên các chip ARM chỉ được dùng trên các thiết bị cầm tay nhỏ như điện thoại, PDA và một số netbook giá rẻ.
[imgl]http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/823349fc418aeed0d.jpg[/imgl]
Hệ điều hành Windows 7 đang là ứng cử viên hàng đầu cho các dòng máy tính xách tay sắp tới không chỉ bởi sự phong phú về tính năng mới như hỗ tợ cảm ứng mà còn bởi yêu cầu hệ thống ở mức vừa phải, không quá cao như Windows Vista. Tuy nhiên, hệ điều hành Windows này chỉ mới dừng ở việc hỗ trợ cho các bộ vi xử lý với kiến trúc của Intel, vẫn chưa hỗ trợ cho bộ vi xử lý trung tâm (CPU) dành cho các thiết bị di động của ARM.
Ông East cũng đã nhấn mạnh rằng Microsoft đang hướng Windows 7 "sử dụng rộng rãi trên các loại phần cứng khác hơn so với các hệ điều hành Windows đã phát hành trước đây". Điều này cho thấy hãng này chắc chắn đang rất coi trọng ngành công nghệ máy tính xách tay. "Có thể đây mới chỉ là hướng hỗ trợ trong tương lai", ông phát biểu " và sẽ không chỉ có mỗi chúng ta là tuyên bố như thế, tôi e là vậy." Hiện phiên bản RC đầu tiên của Windows 7 vừa mới được gửi đến các nhà phát triển và phiên bản này vẫn chưa có phần hỗ trợ cho bộ vi xử lý ARM.
Nguồn Electronista
[imgl]http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/823349fc418aeed0d.jpg[/imgl]
Hệ điều hành Windows 7 đang là ứng cử viên hàng đầu cho các dòng máy tính xách tay sắp tới không chỉ bởi sự phong phú về tính năng mới như hỗ tợ cảm ứng mà còn bởi yêu cầu hệ thống ở mức vừa phải, không quá cao như Windows Vista. Tuy nhiên, hệ điều hành Windows này chỉ mới dừng ở việc hỗ trợ cho các bộ vi xử lý với kiến trúc của Intel, vẫn chưa hỗ trợ cho bộ vi xử lý trung tâm (CPU) dành cho các thiết bị di động của ARM.
Ông East cũng đã nhấn mạnh rằng Microsoft đang hướng Windows 7 "sử dụng rộng rãi trên các loại phần cứng khác hơn so với các hệ điều hành Windows đã phát hành trước đây". Điều này cho thấy hãng này chắc chắn đang rất coi trọng ngành công nghệ máy tính xách tay. "Có thể đây mới chỉ là hướng hỗ trợ trong tương lai", ông phát biểu " và sẽ không chỉ có mỗi chúng ta là tuyên bố như thế, tôi e là vậy." Hiện phiên bản RC đầu tiên của Windows 7 vừa mới được gửi đến các nhà phát triển và phiên bản này vẫn chưa có phần hỗ trợ cho bộ vi xử lý ARM.
Nguồn Electronista