Trong bản cập nhật ChromeOS 102 vừa qua, Google đã bổ sung một tính năng rất hay đó là cảnh báo các loại cáp USB-C được cắm vào trong máy, thông báo cho người dùng biết chuẩn USB-C của họ có hỗ trợ và không hỗ trợ tính năng nào, cũng như có tương thích với các thiết bị ChromeOS hay không. Đây là điểm rất hay mình nghĩ Windows và cả macOS nên học hỏi.
Tính năng mới này trong ChromeOS sẽ cảnh báo người dùng khi sợi cáp USB-C đó không hỗ trợ tốt cho thiết bị, cụ thể:
Đây là tính năng rất đáng giá trong bối cảnh tiêu chuẩn USB trên thị trường hiện tại quá rắc rối và không phải người dùng nào cũng có thể phân biệt được. USB-IF mặc dù ra mắt USB4 và tinh gọn đi các tiêu chuẩn nhưng các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba thì không phải NSX nào cũng tuân thủ các tiêu chuẩn của USB-IF. Chúng ta vẫn còn đó những USB 3.2 gen 2 hay USB 3.2 gen 2x2, USB 3.2 gen 1, USB 3.1 gen 2.....Vô cùng rắc rối và khó nhớ.
Hiện tại trên hệ điều hành Windows, vẫn chưa có nhiều chiếc máy tính hỗ trợ USB4, đa phần mới bắt đầu có những chiếc máy tính ra mắt trong năm nay như LG gram 2022, Dell XPS 13 Plus,...Còn với macOS thì từ MacBook Pro 2021 đều đã được hỗ trợ USB4. Nhưng trong tương lai, khi USB4 đã trở nên phổ biến trên nhiều mẫu laptop Windows và cả macOS ( gần như chắc chắn) thì những cảnh báo về các tiêu chuẩn cáp sẽ rất quan trọng. Cá nhân mình nghĩ rằng cả hai nên được tích hợp tính năng này, mặc dù một só hãng Windows hiện tại đã có cảnh báo khi người dùng sử dụng sạc không đúng chuẩn.
Theo 9to5Google, 9to5Mac.
Tính năng mới này trong ChromeOS sẽ cảnh báo người dùng khi sợi cáp USB-C đó không hỗ trợ tốt cho thiết bị, cụ thể:
- Your USB-C cable may not connect to displays properly (Cáp USB-C của bạn không kết nối với màn hình đúng cách).
- Your USB-C cable does not support USB4. Device performance may be limited. (Cáp USB-C của bạn không hỗ trợ USB4. Hiệu suất thiết bị có thể bị giới hạn).
- Your USB-C cable does not support Thunderbolt. (Cáp USB-C của bạn không hỗ trợ Thunderbolt).
- Your device supports a higher data rate than your cable. (Thiết bị này hỗ trợ khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao hơn sợi cáp của bạn).

Đây là tính năng rất đáng giá trong bối cảnh tiêu chuẩn USB trên thị trường hiện tại quá rắc rối và không phải người dùng nào cũng có thể phân biệt được. USB-IF mặc dù ra mắt USB4 và tinh gọn đi các tiêu chuẩn nhưng các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba thì không phải NSX nào cũng tuân thủ các tiêu chuẩn của USB-IF. Chúng ta vẫn còn đó những USB 3.2 gen 2 hay USB 3.2 gen 2x2, USB 3.2 gen 1, USB 3.1 gen 2.....Vô cùng rắc rối và khó nhớ.
Hiện tại trên hệ điều hành Windows, vẫn chưa có nhiều chiếc máy tính hỗ trợ USB4, đa phần mới bắt đầu có những chiếc máy tính ra mắt trong năm nay như LG gram 2022, Dell XPS 13 Plus,...Còn với macOS thì từ MacBook Pro 2021 đều đã được hỗ trợ USB4. Nhưng trong tương lai, khi USB4 đã trở nên phổ biến trên nhiều mẫu laptop Windows và cả macOS ( gần như chắc chắn) thì những cảnh báo về các tiêu chuẩn cáp sẽ rất quan trọng. Cá nhân mình nghĩ rằng cả hai nên được tích hợp tính năng này, mặc dù một só hãng Windows hiện tại đã có cảnh báo khi người dùng sử dụng sạc không đúng chuẩn.
Theo 9to5Google, 9to5Mac.