Mời anh em cùng đến với phần 2 của Những bí ẩn mà loài người chưa thể giải thích với Thành phố dưới biển, "Nấm mồ của người chết" Mohenjo-Daro, Khu di tích Viking, Hệ thống đường hầm xuyên châu Âu và Những viên bi bắn của người khổng lồ tại Costa Rica.
Yonaguni Monument là tên gọi của “kiến trúc” tọa lạc ẩn sâu dưới vùng biển Yonaguni ở Nhật Bản. Di tích kỳ vĩ nhưng cũng đầy bí ẩn này đã được Kihachiro Aratake - một hướng dẫn viên du lịch lặn khám phá ra trong một lần lặn xuống vùng biển Yonaguni vào khoảng giữa những năm 1980. Công trình kiến trúc này đã biến toàn bộ các lý thuyết khoa học từ trước đến nay “trở thành trò đùa”, khi mà khối kiến trúc đá được chạm khắc này vốn đã có từ rất lâu, cùng với quãng thời gian nó nằm trong lòng đại dương được nghiên cứu rằng đã có niên đại tận 10.000 năm, trước cả khi các Kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng. Một vài thông số đo đạc ban đầu cho biết, công trình này có chiều dài 50m và rộng 20m, tuy nhiên đây cũng có thể chưa phải là kích thước gốc của nó.
Một bộ phận giới khoa học cho rằng, đây vốn chỉ là kiến trúc được tạo thành do chịu ảnh hưởng bởi dòng nước dưới đại dương, thế nhưng một đại bộ phận khác lại đưa ra ý kiến khi cho rằng công trình kỳ thú này vốn thuộc một nền văn minh xa xưa nào đó, hay kể cả là công trình của người ngoài hành tinh! Bên cạnh đó, một số nhà khảo cổ học tin rằng, ở thời nguyên thủy, con người vẫn sống chui rúc trong các hang động và tồn tại dựa nguồn thức ăn là các loại rễ có thể ăn được chứ thậm chí chưa phải tồn tại dựa vào hành vi săn bắn, thế nên việc “đục đẽo” ra cả một “tòa thành” như thế này là điều không tưởng!
6. Yonaguni Monument - Thành phố Dưới nước tại Yonaguni, Nhật Bản
Yonaguni Monument là tên gọi của “kiến trúc” tọa lạc ẩn sâu dưới vùng biển Yonaguni ở Nhật Bản. Di tích kỳ vĩ nhưng cũng đầy bí ẩn này đã được Kihachiro Aratake - một hướng dẫn viên du lịch lặn khám phá ra trong một lần lặn xuống vùng biển Yonaguni vào khoảng giữa những năm 1980. Công trình kiến trúc này đã biến toàn bộ các lý thuyết khoa học từ trước đến nay “trở thành trò đùa”, khi mà khối kiến trúc đá được chạm khắc này vốn đã có từ rất lâu, cùng với quãng thời gian nó nằm trong lòng đại dương được nghiên cứu rằng đã có niên đại tận 10.000 năm, trước cả khi các Kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng. Một vài thông số đo đạc ban đầu cho biết, công trình này có chiều dài 50m và rộng 20m, tuy nhiên đây cũng có thể chưa phải là kích thước gốc của nó.
Một bộ phận giới khoa học cho rằng, đây vốn chỉ là kiến trúc được tạo thành do chịu ảnh hưởng bởi dòng nước dưới đại dương, thế nhưng một đại bộ phận khác lại đưa ra ý kiến khi cho rằng công trình kỳ thú này vốn thuộc một nền văn minh xa xưa nào đó, hay kể cả là công trình của người ngoài hành tinh! Bên cạnh đó, một số nhà khảo cổ học tin rằng, ở thời nguyên thủy, con người vẫn sống chui rúc trong các hang động và tồn tại dựa nguồn thức ăn là các loại rễ có thể ăn được chứ thậm chí chưa phải tồn tại dựa vào hành vi săn bắn, thế nên việc “đục đẽo” ra cả một “tòa thành” như thế này là điều không tưởng!
7. “Nấm mồ của người chết” Mohenjo-daro ở Pakistan
Được mệnh danh là “The Mound of the Dead - Nấm mồ của Người chết", công trình kiến trúc từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1980 này cho đến nay vẫn khiến giới chuyên gia vô cùng “nhức não” bởi những bí ẩn đằng sau nó.
Năm 1922, nhà khảo cổ học Ấn Độ R. D. Banerji đã phát hiện ra tàn tích cổ xưa này nằm dọc trên bờ của một trong những hòn đảo trên sông Ấn. Đây là một khu di tích với kích thước lên tới 5km vuông, nơi có The Great Bath - Bồn tắm lớn nổi tiếng thuộc Nền văn minh Lưu vực sông Ấn, cùng với những hệ thống thoát nước và tưới tiêu phát triển đáng kinh ngạc. Mohenjo-daro là một kiến trúc được xây dựng bằng việc sử dụng gạch nung - một trong những phát minh vượt bậc lúc bấy giờ, bên cạnh việc dựng nên những tường thành xung quanh nó như một “lớp giáp chắn” bảo vệ thành phố. Câu hỏi đặt ra chính là: nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của thành phố vĩ đại này? Điều gì đã xảy ra với cư dân tại đây? Rất nhiều cuộc khai quật và nghiên cứu đã được tiến hành những vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời xác đáng.
Quảng cáo
8. Khu dân cư của người Viking - L'Anse aux Meadows tại Canada
Địa điểm khảo cổ này tọa lạc tại mũi phía bắc của đảo Newfoundland tại Canada, có niên đại khoảng 1000 năm, từng là khu vực sinh sống của người Viking.
Những di tích tại khu khảo cổ này gồm có những kiến trúc nhà cỏ và nhà gỗ, những nhà xưởng, các phòng sinh hoạt, những công cụ chế tác như đinh tán, củi gỗ... và cả những di tích liên quan đến việc khai thác khoáng sản (cụ thể là khai thác sắt). Tuy nhiên, những kiến trúc nhà cửa tại đây phần nhiều đã bị hư hỏng nặng, và những gì chúng ta thấy được hiện nay chỉ là những kiến trúc đã được phục dựng dựa theo nguyên bản còn sót lại. Giới khảo cổ học và các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của nền văn hóa này, cũng như làm cách nào mà người Viking đã xây dựng nên khu dân cư tại đây.
Chính sự tồn tại của L'Anse aux Meadows minh chứng cho việc những người Scandinavi đã đến "Tân thế giới" - mà cụ thể là Bắc Mỹ - từ rất lâu trước khi cuộc hành trình khám phá của Christopher Columbus diễn ra.
Quảng cáo
9. Hệ thống đường hầm xuyên châu Âu - Erdstall
Lối vào của một phần đường hầm Erdstall
Erdstall là một hệ thống đường hầm trải dài khắp châu Âu từ Scotland đến Thổ Nhĩ Kỳ (nhưng không phải là một hệ thống nối dài liên tục), được các nhà nghiên cứu cho rằng đã có niên đại từ Thời Đồ đá. Kiến trúc đồ sộ này chính là minh chứng cho việc loài người thời đó không chỉ đơn thuần chỉ có các hoạt động săn bắn và hái lượm, mà có thể đã có những hoạt động xây dựng khác nữa.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, hệ thống đường hầm Erdstall được xây dựng nhằm giúp loài người thời đó có thể tránh khỏi sự đe dọa của các loài thú ăn thịt khác, cũng như giúp việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác dễ dàng hơn, tránh khỏi những ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong hệ thống đường hầm này, một số nơi có kích thước chỉ rộng khoảng 70cm, vừa đủ để một người lách qua, tuy nhiên vẫn có một số vị trí rộng rãi hơn, có thể ngồi được, hoặc có cả những vị trí trông như thiết kế của một căn phòng.
10. Phải chăng đây là những quả cầu mà người khổng lồ dùng để chơi bắn bi?
Thực chất đây chính là những quả cầu đá tại những bãi đá được các công nhân phát hiện vào khoảng thời gian những năm 1930 trong lúc đang khai hoang những cánh rừng tại Costa Rica. Những tảng đá hình cầu này không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài tròn trịa hoàn hảo, mà còn vì nguồn gốc bí ẩn đằng sau chúng.
Cho tới nay, đã có khoảng 300 quả cầu đá được phát hiện với kích thước khá đa dạng, từ vài centimet đến hơn 2m và trọng lượng có thể lên tới 16 tấn. Hầu hết chúng có nguồn gốc từ đá gabbro - là một loại đá bazan, bên cạnh một số tảng đá khác có nguồn gốc từ đá trầm tích - bao gồm đá vôi và sa thạch. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những tảng đá này đã được chuyển tới vị trí hiện tại từ một nơi khác, nhưng họ vẫn chưa thể lý giải được cách mà chúng đã được vận chuyển, cũng như cách thức mà chúng được tạo hình.
Trên đây chính là phần kết thúc của series Những phát hiện kỳ lạ chưa được giải mã, anh em có thể theo dõi phần 1 tại đây. Thật sự là Trái Đất của chúng ta còn quá nhiều điều bí ẩn mà loài người chưa thể giải thích hay tìm hiểu hết được, và những phát hiện bí ẩn trên chỉ là một trong số chúng.
Cảm ơn anh em đã theo dõi thêm một series thứ 2 “nhiều chữ” nữa của mình 😁 Mời anh em cùng bàn luận và chia sẻ cảm nghĩ bên dưới nhé ^^
Tham khảo Witposts, Britannica (1) (2), UNESCO, Poandpo, Ticotimes