Xảo ngôn của người "đạo đức giả"

sangtao70
8/8/2022 18:48Phản hồi: 0
Xảo ngôn của người "đạo đức giả"
Những người có cá tính xấu được thể hiện rõ nhất qua lời ăn tiếng nói. Con người càng đạo đức giả càng thích nói những lời lẽ sau, nếu có gặp thì tránh không nên kết giao, tốt nhất không nên kết bạn sâu đậm, kẻo sẽ hối tiếc về sau.

Lời trách móc khi việc đã xảy ra rồi


Những kẻ đạo đức giả thường nói lời này khi sự việc đã xảy ra rồi. "Tôi biết ngay là mọi chuyện sẽ thế này. Đã bảo rồi, nếu làm theo những gì tôi đã nói thì giờ đây đã không ra đến nông nỗi này”.
Những người đáng tin cậy thì không xử sự như vậy. Họ làm việc có nguyên tắc, biết cách bày tỏ suy nghĩ, ý kiến của mình và sẽ không đổ tội cho người khác và trách móc khi có vấn đề nảy sinh. Trong khi đó, những kẻ phù phiếm, đạo đức giả lại rất thích dùng cách này để che đậy sự ngu ngốc bên trong mình. Họ nghĩ rằng, cách nói này có thể khiến cho người khác cảm nhận họ là người rất có khả năng, sở dĩ mọi chuyện ra nông nỗi này đều là do không làm theo ý của họ.

Lời tránh né trách nhiệm

Những người đạo đức giả thường sẽ có mặt rất nhanh ở bên bạn khi bạn gắt hái thành công. Họ sẽ ở đó và cùng bạn chia sẻ phút giây chiến thắng. Tuy nhiên khi xảy ra vấn đề, phải gánh chịu trách nhiệm, bạn sẽ không thấy mặt họ đâu bởi vì họ đã tránh đi nơi khác từ bao giờ.
Không cần biết sự việc đang xảy ra như thế nào, không cần biết sự tránh mặt của mình sẽ khiến cho mọi người gặp khó khăn ra sao, những kẻ giả tạo sẽ luôn tìm cách để bản thân không dính líu gì đến sự việc.
"Tôi chưa bao giờ biết anh ấy đã làm ra điều này. Đó không phải việc của tôi. Đó là lỗi của một mình anh ấy. Một mình anh ấy đã tạo ra sai lầm lớn này”.


Những người không có tinh thần trách nhiệm như vậy, luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác đều chẳng hề tốt đẹp gì. Sẽ là chuyện tốt hơn nếu bạn sớm nhận ra và tránh xa hạng người xấu xa như vậy. Nếu đó là mối giao tiếp mà bạn không thể cắt đứt hoặc buộc phải làm việc chung, hãy luôn nhớ tự bảo vệ cho mình và đặt ra ranh giới cho phù hợp.

Lời đồn đoán

Những kẻ đạo đức luôn miệng nói lời ngọt ngào nhưng trong lòng không bao giờ mong người khác có được bất cứ điều gì hơn mình. Họ chỉ muốn bản thân là người nổi bật nhất, xuất sắc nhất.
Khi thấy ai đó đạt được thành tựu gì, họ sẽ không kiểm soát nổi sự ích kỷ, ghen tỵ bên trong con người mình. Họ không ngại tung ra những tin đồn thất thiệt. Họ dùng nhiều cách xấu xa khác nhau để đạt được mục đích của mình, so sánh người kia với những kẻ xấu xa, những gì đạt được đều là do sự lừa lọc, chiêu trò bẩn thỉu mà có. Điều họ muốn là mọi người sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt nghi ngờ và xem thường những gì mà người đó đã đạt được.
Họ làm điều này để làm gì? Chính là để thỏa mãn sự phù phiếm bên trong họ và cũng có thể là dìm ai đó xuống để cho bản thân sẽ nổi bật hơn. Khi có vấn đề xảy ra, họ sẽ chối bay chối biến khi phải ba mặt một lời, thậm chí còn đóng vai làm nạn nhân, là người đáng thương bị bạn đổ vấy tội.

Lời nịnh hót

Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng thích được người khác lắng nghe và dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho mình. Những kẻ đạo đức giả vốn biết điều này và tìm cách lợi dụng chúng. Cho dù trong lòng rất chán ghét, họ vẫn chẳng ngại để nói ra những lời nịnh nọt ngọt ngào.
"Bạn thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất bất ngờ đấy. Chắc chắn kỳ sau bạn vẫn sẽ là người chiến thắng tiếp”.
Tất nhiên, những lời nịnh hót mà họ nói ra đều có mục đích đen tối rõ ràng. Có thể bạn đang có điều gì đó có thể làm lợi cho họ hoặc có thể đằng sau những lời nịnh hót đó là sự mỉa mai, châm chọt nào đó Đừng nên để bị lừa bởi những lời tưởng chừng ngọt ngào đó, nhưng thực chất toàn chứa đựng toàn là "gươm đao hại người" !

Lời khoe khoang đầy kiêu ngạo

Bản chất của người đạo đức giả không muốn bị khuất phục trước người khác, dù rằng họ không có nhiều năng lực mà chỉ thích khoe khoang về bản thân mình. Họ có thể thao thao bất tuyệt kể về những mối giao tiếp xã hội của mình, về những thành công đã đạt được ở một nơi nào đó, chí với mục đích muốn thể hiện sự hào nhoáng. Song trên thực tế, họ lại là những người chẳng có sức mạnh, năng khiếu nào đáng kể cả.
"Nếu không phải nhờ vào tôi thì làm sao mà bạn có thể đạt được điều đó. Sao không mau cảm ơn tôi đi?".
Họ cao ngạo đến mức không ngại yêu cầu người khác phải thể hiện cách để nịnh bợ họ. Họ tự huyễn hoặc về vị trí của bản thân, thích sống trong cảm giác lúc nào cũng hơn người khác. Tuy nhiên, những người khôn ngoan sẽ chỉ coi họ như tên hề rẻ tiền. Điều quan trọng không phải bạn sẽ nói thế nào mà là bạn đã hành động ra sao và đạt được những gì.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019