Xe hơi điện của Vinfast

cuhiep
21/11/2021 13:37Phản hồi: 231
Xe hơi điện của Vinfast
Mike Trương:

"Hôm thứ 6 mình đi xem Auto Show 2021 sau hơn 1 năm bị hoãn vì COVID-19. Mình từng đi 2 lần trước đó nên cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Chỉ khác là kỳ này, chủ đề năm nay là về xe điện, và mình đi vì còn có xe của Việt Nam, sản xuất tại VN nay ra mắt tại thị trường Hoa Kỳ. VINFAST.

Cho tới lúc mình viết cái tút này mình vẫn chưa xem qua vlog review của youtuber nào. Mình muốn đi xem như 1 người Mỹ đẻ ra ở đây và đi tìm mua 1 chiếc xe cho mình thì như nào, báo VN thì mình cũng không xem những tin tức chi tiết gì của VF cả, chỉ đọc tiêu đề sẽ có VF ở đây thế là mình đi thôi.

Phải nói là VF chi nhiều tiền và phải thuyết phục tốt lắm nên mới có thể có gian hàng ở trong khu A, đứng chung với các hãng xe lớn khác của châu Âu hay Á. Cỡ như Kia,Subaru,Ford còn nằm bên khu B tức là ít chú ý hơn. Và chỗ của VF còn kế bên Land Rover nữa cơ. Ngầu lắm.

Ấn tượng lúc đầu của mình là xe VF đẹp, kiểu dáng xe to và nhìn khá hầm hố, 2 xe trưng bày thì 1 xe to 1 nhỏ, xe nhỏ màu đỏ nhiều người khen hơn vì màu đỏ của nó lạ, và giữa 1 rừng xe ở đó thì màu đỏ này giúp xe nổi bật nhất trong khu vực đó, nhiều người chọn đứng gần chụp hình xe đỏ hơn là xe xám kia, dù xe xám cũng đẹp, to hơn.


Vinfast_LA_Autoshow_2021_Mike_Truong2.jpg

Trái với nhiều hãng xe khác ở đó thì họ có nhiều xe và cho mọi người có thể vào ngồi trong xe để xem interior như nào, gồm có những gì ở trong xe, rất thoải mái, thậm chí là trải nghiệm cảm giác lái xe. Thì VF chỉ có thể được đứng gần. Mình đã hỏi 1 anh nhân viên duy nhất là người Việt ở đó, có lẽ anh là đại diện ở VN mà Vin cử sang. Mình hỏi tại sao không được vào xem bên trong thì anh nói là do đây chưa phải là bản thiết kế cuối cùng, sẽ còn có những thay đổi nữa nên chưa thể cho mọi người vào ngồi trong xe để trải nghiệm vì nó chưa phải là bản chính thức. Mình khá ngạc nhiên vì họ nói quý 2/2022 dự kiến sẽ cho pre order nhưng bây giờ bản chính thức vẫn chưa có, và ở nơi triển lãm xe lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ này, thì nếu đã giới thiệu xe thì phải là cho mọi người có thể trải nghiệm xe đầy đủ từ lúc này thì mới cuốn được nhiều người xem, chứ để năm sau gần bán xe mới cho trải nghiệm ở showroom riêng hay hãng sản xuất của VF thì làm gì thu hút được nhiều người đến đó như bây giờ được nữa. Đây là điều mình khá thất vọng, vì mục đích mình đến để được trải nghiệm ngoài và trong của cái xe, để có thể thấy nó có gì, chứ không phải để đứng chụp hình nó từ xa như vậy cả.Tất nhiên anh Vượng còn nhiều toan tính nên mới làm thế chứ trình anh mang xe đi auto show thì chẳng lẽ anh không biết hihi

257636694_504913660483747_7584887190282434299_n.jpg
Tiếp tục trò chuyện với anh nhân viên VN ở đó, thì xe còn có 2 lựa chọn cho pin, và có thể sạc xe ở bất cứ trạm sạc nào tại Hoa Kỳ.Anh nói hiện giờ chưa có giá chính thức nhưng dự kiến sẽ là từ 35000 USD trở lên, và phiên bản full option có thể khoản cỡ 60.000usd, và anh nói đây là xe phân khúc tầm trung, không phải hạng sang. Pin của xe thì có 2 loại khác nhau và mình có thể lựa chọn pin lúc mua xe cũng được. Nghe nói VF có dịch vụ cho thuê pin xe gì đấy, mà mình lúc đó chưa biết nên cũng không hỏi, không rõ nó như thế nào. Rồi khi mình hỏi về vấn để trí thông minh AI của xe hay hệ điều hành của nó, thì anh nói mình có thể lại gặp cô nhân viên người Mỹ đứng cạnh xe để hỏi thì sẽ rõ hơn. Thế là mình tới luôn.

Khi mình hỏi cô nhân viên này về hệ điều hành máy tính trong xe, thì cô nói hôm qua giờ rất nhiều người hỏi câu này rồi, nhưng thực tế thì cô chưa rõ máy tính trong xe như nào, và xe này nó là xe điện(electric car), chứ không hẳn là xe thông minh(smart car).Tiếc là mình lo hỏi và quên quay lại những gì cô nói thì nó sẽ trung thực hơn để mọi người cùng nghe. Mình đã có xin chụp hình lại cái thông số của 2 xe nằm trong ipad mà cô ấy cầm để giới thiệu để mọi người cùng xem. Những tính năng thông minh mà 2 xe có đều là những cái cơ bản nghiên về 1 trợ lý ảo như Siri nhiều hơn, chứ không phải là AI thông minh, có thể giúp xử lý đọc tình huống và phản ứng kịp thời giùm tài xế trong lúc nguy hiểm cả.Mà cái AI thông minh ở đây là cái mà người Mỹ nào chọn dòng xe điện thì cũng ưu tiên nó cả, như Tesla tại sao ở Mỹ bây giờ người ta chấp nhận chờ cả năm để được giao xe Tesla, là vì tính năng AI thông minh của nó, khả năng xử lý tình huống nguy hiểm cực kỳ tốt của nó, tránh gây tai nạn ở mức tối thiểu, chứ không phải chỉ vì nó là xe chạy bằng pin sạc bằng điện. Bản thân mình cũng từng ngồi Tesla trong 1 tình huống nguy hiểm, mém nữa toang xe, nhưng nhờ khi đó AI phản ứng tích tắc nên mình thoát nạn. VF chưa cho trải nghiệm hoặc chí ích cho mình ngồi vào bên trong xe để xem hệ thống máy tính như nào nên mình không rõ nó có tương tự hay hơn Tesla được hay không, nên đây là điều mình tiếc nuối nhất.

Vinfast_LA_Autoshow_2021_Mike_Truong7.jpg

Những điều mình nói ở trên cũng là 1 phần nào đó trên quan điểm, con mắt của 1 người ở Mỹ nếu khi đi lựa mua xe thì chọn như nào. Chứ ai cũng biết Vin chi mạnh tiền cho quảng cáo và làm truyền thông cỡ nào rồi, thổi vào đó lòng tự hào yêu nước khi Việt Nam là một nước nhỏ nay cũng có xe hơi để mang qua Mỹ bán như mấy nước khác, chẳng thua nước nào. Anh của mình ở VN cũng cực kỳ yêu Vinfast, nói mình chuẩn bị đặt mua VF đi, xem buổi ra mắt thấy hoành tráng và tự hào quá VN ơi. Nhưng mình ở Mỹ cũng lâu rồi, mình cũng học tính thực dụng của họ vì nó phù hợp và hợp lý ở xứ này. Là sản phẩm tốt, tương xứng số tiền và nhu cầu, thì mình sẽ mua. Chứ không vì buổi ra mắt hoành tráng, sản phẩm của 1 nước nhỏ mang ra cạnh tranh với thế giới nên tự hào mà mua. Xin lỗi ở đây chúng tôi không làm thế. Cái tự hào đó thì áp dụng được ở VN, bạn chẳng thể nói dân mỹ mua xe VN vì đây là nước nhỏ, lâu nay nghèo nhưng giờ đã làm và bán được xe hơi cho thị trường Mỹ. Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng từ nghèo đi lên và bán được xe nhờ vào sự tìm hiểu thị trường và thay đổi sản phẩm cho phù hợp với người mua ở Mỹ thôi, chứ họ chẳng nói mua xe họ đi vì tôi nghèo nhưng giờ cũng có xe bán cho anh được rồi nè. Hay dân Mỹ mua Tesla vì nó là xe tốt và an toàn, chứ không phải mua Tesla vì lòng tự hào, yêu nước Mỹ.Tầm mức giá 35-60k thì cũng tương tự xe Tesla nếu cùng phân khúc smart car, tính năng nếu chưa bằng thì khó để khiến người ta chọn VF. Ấy là chưa kể tính thanh khoản của VF không cao, chạy 2-3 năm mà bán lại, có chắc sẽ dễ bán hơn Tesla hay các dòng xe điện thịnh hành khác ở Mỹ? Mà thị trường xe cũ ở Mỹ lớn lắm chứ có nhỏ chi đâu.

Vinfast_LA_Autoshow_2021_Mike_Truong5.jpg

Quảng cáo


Tất nhiên vẫn còn quá sớm để nói VF sẽ thành công hay không, và mình cũng mong VF sẽ thành công, ngành công nghiệp ô tô trỗi dậy, mang lại kinh tế cao cho VN thì quá mừng đi chứ, đi gia công quần áo hay sản phẩm nông nghiệp thô thì sao giàu lên nhanh được."

Vinfast_LA_Autoshow_2021_Mike_Truong3.jpg


cuhiep: Mike Truong là bạn mình, mình thấy bạn ấy chia sẻ về hai chiếc xe Vinfast mới ra mắt ở LA AutoShow và trải nghiệm của bạn ấy trên Facebook cá nhân. Mình có xin phép mang về Tinhte.vn để anh em cùng xem.

Còn đoạn cuối không liên quan đến xe lắm nên mình không cho vào chủ đề này. Anh em muốn xem thêm thì vào link dưới xem nhé.

https://www.facebook.com/miketruong91/posts/5288021061212929
231 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chói ló
TÍCH CỰC
2 năm
Bài này giá PR bao nhiêu nhỉ?
kenfxone
TÍCH CỰC
2 năm
@nịnastorm nhận thì nhận cũng đc 5/10 supercar t cũng mừng chắc nó quăng vài đồng lẻ kkk
@Chói ló tay bạn lại nhanh quá rồi, đọc hết bài đi. tổng thể nội dung có thể nói là chì triết chứ ko hề có tý PR nào
vhchode
ĐẠI BÀNG
2 năm
@jaihaso_0804 gọi là tay nhanh hơn não
vhchode
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tuanminh9889 nói đúng quá vậy anh !
Bài viết rất khách quan
@saigonbuon Chú từ bé ko được học lịch sử à?
@saigonbuon Không chừng cháu là gốc Hoa đó
https://m.canhco.net/hoa-kieu-tung-chi-phoi-nen-kinh-te-mien-nam-viet-nam-nhu-the-nao-p457876.html/amp
@Hoang_HaoMinh thằng này gốc cây nè đồng chí
7c540-le25cc25822bdua25cc258225cc2589n-danlambao.jpg
@saigonbuon Mãi mãi là đu càng mà thôi, haha
Xe hơi điện . Nghe nó cứ lấn cấn làm thao ý .
@minhthuvc Xe có 4 bánh chạy bằng cục pin, ok chưa?
StonyRock
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Methylamine có lý do để mua chứ
image.jpg
goldenstar
TÍCH CỰC
2 năm
@minhthuvc Thế lại chẳng dây vào câu hỏi cái mũ hay cái nón, củ khoai mì hay củ sắn, củ sắn với củ đậu,...
Văn hoá vùng miền thắc mắc làm chi
StonyRock
ĐẠI BÀNG
2 năm
@StonyRock tư vấn viên cho hay
image.jpg
KHANHTANVN88
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhìn hao hao con Kia Carnival và Mazda CX5
@KHANHTANVN88 ờ, có 4 cái bánh xe giống nhau
KHANHTANVN88
ĐẠI BÀNG
2 năm
@HyH Phải tập chơi trò tìm điểm giống nhau giữa 2 hình nhiều lên bác ơi, thấy giống mỗi 4 cái bánh, ha ha chắc bác đang so với Rolls-Royce.
Firewolf
ĐẠI BÀNG
2 năm
@KHANHTANVN88 còn giống ở mấy chỗ khác nữa bạn nhỉ: 5 cửa, 2 gương, 5/7 ghế... 🤣
Để có được tính năng autopilot như trên Tesla thì còn lâu lắm, cả phần cứng lẫn phần mềm
dbdbdbdg
TÍCH CỰC
2 năm
@XuĐi91 nó không khó như bạn nghĩ đâu, quan trọng có nhiều thời gian "dạy" nó thôi
XuĐi91
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dbdbdbdg Không đơn giản như bạn nghĩ đâu, mình thấy để kết hợp thiết kế được các tính năng như giữ làn đường, nhận diện biển báo, nhận diện người đi qua đường, hỗ trợ phanh, đánh lái đã khó. Sau đó còn kết hợp các công nghệ này với nhau, khi nào dùng cái nào, mức độ như nào, lại càng khó hơn. Tiếp đến mới là dạy cho AI xử lý các tình huống. Nhìn chung là không dễ. Chỉ là vấn đề thời gian thì không ít hãng xe đã có công nghệ tự lái rồi. Ngay cả như Tesla đến giờ vẫn chưa có tự lái hoàn toàn.
Tienanh297
ĐẠI BÀNG
2 năm
@senfall Thử nghiệm là 1 chuyện, còn áp dụng vào mới khó. Để mà tự lái như tesla thì làm gì có hãng nào làm đc đâu
StonyRock
ĐẠI BÀNG
2 năm
@iPhan Chân Chính tóm lại có mua xe ko mah so sánh zữ z bro. ng ta đi trước 5-10 năm , mah cứ đi so . Chán máy thanh niên Việt Nam! cứ đi chê đồ Việt Nam! . Khi nào đất nước mới thây đổi thế hệ có tư duy ủng hộ sản phẩm có đầu tư bài bản nhỉ
Chiếc màu đỏ nhìn ảnh cũng đẹp
Dân Mỹ mua xe mà sợ sau này bán lại lỗ à? Cùi nhỉ.
@Team B Sợ bán lỗ là cùi à? Dân VN bảnh thiệt 😁
Ninokyox
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Team B nếu bạn chạy, sau đó bán đổi xe khác nhưng không ai thu hoặc thu rẻ mạc thì bạn nên suy nghĩ lại đó 😃
i_swing
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Team B Bạn ấy có nói bán lỗi lãi gì đâu, chỉ bảo là khó thanh khoản thôi mà.
senfall
TÍCH CỰC
2 năm
@Team B thường sau 3 năm mất 3 đến 5 chục % tùy xe, xêps khúc binh dân thì 5chuc%. đổi các cho hãng lấy xe mới, hãng thu về dọn rồi bán lại cho bon chuyên xe cũ. vin ở VN đổi cả hãng khác thì cái này k phải lo. thục dụng chứ cùi gì, vin mới vào có thể cho ở mức mất 40% sau 3 năm
TTN_HB
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đã xe hơi lại còn... điện, lẫn lộn khái niệm của mod diễn đàn công nghệ
@TTN_HB chứ mày nghĩ xe hơi là xe chạy bằng hơi nước à?
TTN_HB
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Methylamine Mày ngu bỏ mẹ, hãng nó còn gọi là xe ô tô điện.
Nhiên liệu khi bơm vào buồng đốt dạng nén giống như hơi, hiểu chưa thằng củ loằn. Xe ô tô điện làm đéo gì có buồng đốt mà hơi với khói
@TTN_HB vậy xe đéo có cái ô sao gọi là ô tô? =)))
xitlun
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Methylamine cũng không có cái tô nữa.

chắc gọi là xe tôn chạy pin cho bạn ấy vừa lòng.
Lót dép hóng thôi, mặc dù góc nhìn mình không tin Vin ăn được ở thị trường Mỹ.
thangloi
TÍCH CỰC
2 năm
@Phuoc Vu 86 chiêu mkt thường được áp dụng ở vn mà. giống mấy công ty sx thực phẩm, cứ làm mọi cách để có 1 đơn hàng xk đi nước ngoài, kệ cho nó qua đó người ta ko dùng. nhưng mang tiếng là hàng mình xuất khẩu thành công
jackyt27
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Phuoc Vu 86 ở Mỹ giờ k có big tech nó đở đầu thì ăn gì bác.
db9911
TÍCH CỰC
2 năm
@Phuoc Vu 86 Cuộc chơi ô tô là phải chơi đường dài, có 2 làn sóng thành công là xe nhật những năm 70 và xe hàn đầu 2000. đều phải đi từ xe rẻ hơn, bán hậu mãi tốt và dần dần theo năm tháng độ 2 chục năm người ta mới có tập khách hàng trung thành, hy vọng anh V không đứt gánh giữa đường. Được cái mảng xe điện này mới nên cũng có lợi thế đón đầu, đối thủ chưa nhiều, các hãng mới như rivian cũng đang rất hứa hẹn vì đi theo hướng smartcar, chứ giờ vào bán xe xăng chỉ có chết.
Tienanh297
ĐẠI BÀNG
2 năm
@db9911 Giờ mà đi theo con đg xe xăng thì có 10 cái Vingroup đổ tiền vào thì cũng sập. Xe xăng các hãng người ta đi trước cả trăm năm rồi giờ xe điện thì coi như bắt đầu gần như nhau hết
pionguyen
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nói chung thì cứ xí chỗ đã, còn chất lượng hay không con dài mà, mong là làm cho tới chứ đầu voi đuôi chuột thì chán lắm
haico1992
ĐẠI BÀNG
2 năm
PR mà dốt , xe điện thì không có hơi. Còn xe hơi điện thì nó là xe hybrid chứ đếch phải mấy con xe này. Nhà quê học làm báo công nghệ =))
@haico1992 Này là dân Mỹ post face mà, nhà quê, nhà báo gì ở đây 😁
@haico1992 Xe hơi định nghĩa là gì ?, xe điện định nghĩa là gì ?
ducnhan31
TÍCH CỰC
2 năm
@haico1992 Ai nói không có hơi ha 😆) hơi ép nén cho máy lạnh trong xe cũng là hơi mà, nhà quê học đòi làm bình loạn viên 😃)
@haico1992 Máy thanh niên ngoài đó cứ nghĩ mình là rốn của vũ trụ. Bắt ai cũng phải xài từ chung với mình 😃
chủ yếu dùng Mỹ để PR cho khán giả ở Đông nam á xem, thị trường chính là đây.

Còn Mỹ quá rộng lớn để phủ được xuống các salon xe, sales chịu bán hàng cho mình, hậu mãi... là vấn đề vượt khỏi tầm hãng xe non trẻ và ít vốn như Vinfast. Chưa kể xe chủ yếu lắp ráp theo module, chưa làm chủ dc công nghệ nào cốt lõi, lợi nhuận ko cao mà đấu ở thị trường đốt tiền không đáy như Mỹ thì chịu gì nổi nhiệt.

Về VN và ĐNA tích lũy nhiều năm may ra mới bật dậy nổi. Just my 2 cents.
@Tienanh297 Source nào nói nó mua về làm mà ko phải mua sẵn về ráp? Nếu ko sao thân xe toàn dán thương hiệu người ta ko vậy? Đọc thì làm biếng mà cứ suy diễn

Còn động cơ, vn có tay nghề sx được hay sao.

Thôi bớt nói càng giùm. End here
vhchode
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Thành Viên Dấu Tên lý do kiện ?
vhchode
ĐẠI BÀNG
2 năm
@cuhiep đúng ra phải trưng bày mẹ cái tàu đi trên cạn thì nhất hành tinh rồi
@vhchode Bán xe đểu nó kiện chứ lí do gì nữa.
hjhehe
TÍCH CỰC
2 năm
Trái với nhiều hãng xe khác ở đó thì họ có nhiều xe và cho mọi người có thể vào ngồi trong xe để xem interior như nào, gồm có những gì ở trong xe, rất thoải mái, thậm chí là trải nghiệm cảm giác lái xe. Thì VF chỉ có thể được đứng gần.
=> Vậy là mang 1 ma nơ canh qua đó ah?
@hjhehe Chẳng khác gì mô hình xe cả.
Có vẻ chưa hoàn thiện mà vội đem đi cho kịp lễ hội.
heaven1987
TÍCH CỰC
2 năm
Đọc ở đây còn đỡ. Comment vào mấy bài trên báo lớn bọn Vin Nô nó tự sướng tung lên mây luôn. Trần đời chưa gì mà đã ca tụng như thượng đế sẽ sớm muộn tạch!

M ko ghét j VF nhưng ghét cách VF làm truyền thông kiểu bố đời và tự cao tự đại như hiện nay.
alexuong
ĐẠI BÀNG
2 năm
@heaven1987 hãng nào lên cái tầm đủ đủ thì họ đều thế cả mà bạn, cách truyền thông đó hiệu quả thì họ mới tiếp tục làm, vẫn có người ghét ko tránh khỏi được, nhưng là thiểu số thôi
heaven1987
TÍCH CỰC
2 năm
@alexuong ko ít đâu. Ngứa tai và mặc cảm luôn với cái thương hiệu ấy. Muốn ủng hộ nhưng ghét luôn!
ducnhan31
TÍCH CỰC
2 năm
@heaven1987 Không phải vin nô, nhưng thấy nó ngon thật 😃 còn mấy thằng nói người khen là “vin nô” thì xem lại bản thân cả đời đã làm được gì chưa hay chỉ biết gato là ghê 😃)
thegate
TÍCH CỰC
2 năm
@ChuanThanh Trái chiều nó không duyệt bài, ai nuôi nó thì nó liếm mà
Nghĩ 1 thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế 'đem chuông đi đánh xứ người ' cũng mong có sự thành công nhưng nó cũng giống như bóng đá VN ra TG thi đấu vòng loại WC vậy.
@Phuoc Vu 86 Theo mình đây là cách PR để bán được ở VN thôi: đây, xe mày tiêu chuẩn Mỹ, bán được ở cả bên Mỹ, nên VN cứ yên tâm mà đi đừng lo gì nhé. Chứ bằng tiền tesla thì tội gì mua vinfast. đã vậy công nghệ các thứ còn k bằng.
Cu Hiệp ra bài nào chất bài đó nhỉ, lụm lúa
noMacLe
CAO CẤP
2 năm
Thằng Huawei khi ra mắt điện thoại ở trời Âu, mình cmt 1 câu hiển nhiên cho vui: lễ ra mắt ở nước ngoài (ngoài TQ), nhưng không bán sp ở nước ngoài, nhưng qc là bán toàn cầu. Mấy thằng dlv người hán nói tiếng Việt nhảy vào sỉ vã mình.
Bố Khánh
ĐẠI BÀNG
2 năm
@noMacLe chia buon vs bạn gap bon chó điên
AI của xe Vin chỉ là trợ lí ảo à. Không có hỗ trợ lái sao bằng người ta mà cạnh tranh được.
Vậy xe lắp cái Android có Google Auto hay iPhone có Siri vô là thành xe điện AI rồi.
Đem chiếc xe đẹp mã đi triễn lãm mà không cho ngồi vào. Vậy khác gì cái xe mô hình rỗng tuếch đâu. Lần đầu đem chuông đánh xứ người mà chuẩn bị chưa chu đáo.

Ps:Mấy ông bắt bẻ chữ xe hơi điện có thực chất hiểu nghĩa từ "xe hơi" không.
Chữ Hơi đó là bắt nguồn từ tiếng tàu 汽 là hơi nước.
Giờ nó chạy xăng dầu không mấy ông dùng nó để ám chỉ xe chạy động cơ xăng cũng sai rồi. Bớt bắt bẻ tào lao.
Giờ xe Yamaha tôi kêu là xe máy honda không lẽ các ông cũng bắt bẻ.
Tinh tế nhiều ông tinh tướng.
ducnhan31
TÍCH CỰC
2 năm
@Tomorrowland1 /// 😆) cuộc đời mãi chia 💩
thegate
TÍCH CỰC
2 năm
@tiethanhung Xe hơi thì ai cũng hiểu là miền nam gọi chung ô tô là như vậy.
Nhưng cái từ honda để gọi chung cho dòng 2 bánh (có gắn máy) thì bạn chui ở xó nào ra vậy? Hội motor rất nhiều anh em ở sài gòn và chả ai gọi xe mình hay xe người khác là honda cả.
@thegate Ờ.
haico1992
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tiethanhung Vậy chắc đốt xăng chạy xe hơi của các bạn cũng xả hơi nước ấy nhỉ =)))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019