Dù mối đe dọa từ các bầy đàn máy bay không người lái đang nhiều lên nhưng số hệ thống có thể đương đầu hiệu quả với chúng thì lại chưa phát triển tương xứng. Thế nên nhiều nhà thầu quốc phòng, đặc biệt là các công ty nhỏ đang ra sức nghiên cứu những hệ thống đối phó tốt trước bầy drone mà phải rẻ. Trong đó chiếc xe robot trang bị hệ thống chống drone bằng vi sóng mới được hai công ty Mỹ Epirus và General Dynamics Lane Systems (GDLS) giới thiệu là một sản phầm lý thú.
Lấy cảm hứng từ vị vua Leonidas I của thành bang Sparta là người nổi danh với cuộc chiến chống lại đoàn quân Ba Tư đông đảo, sản phẩm được đặt tên là Leonidas Autonomous Robotic. Nhiệm vụ của nó cũng gần giống vậy: vô hiệu hoá bầy đàn drone của đối phương. Nó gồm có 2 thành phần chính là xe tự hành mặt đất của GDLS và vũ khí vi sóng công suất cao Leonidas do Epirus phát triển.
Chiếc xe này nhìn giống một xe tăng cỡ nhỏ, được trang bị bánh xích và nặng chừng 10 tấn. Nó có một động cơ điện lai giúp xe chạy nhanh tới 72 km/giờ và đi được 482 cây số chỉ trong một lần sạc. Ngoài ra xe còn gắn radar có tích hợp cảm biến 360 độ cùng hệ thống máy tính. Hoạt động di chuyển của xe được hỗ trợ bằng AI, nhờ vậy nó có có thể tự vẽ đường để vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp, né chướng ngại vật và nhận dạng mối đe dọa. Tuy là một xe tự hành nhưng nó vẫn có thể được điều khiển từ xa.
Lắp đặt trên xe là hệ thống vi sóng công suất cao, có thể phát ra các chùm năng lượng sóng trong thời gian ngắn. Sóng này gây ra nhiễu điện từ mạnh khiến cho các vi mạch điện tử, tín hiệu điều khiển của bầy drone đang bay tới bị lỗi. Mặt khác nó cũng cho phép tấn công đúng một thiết bị bay đơn lẻ. Phần mềm của hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh tần số, cường độ và hướng phát sóng cho hợp với từng loại mục tiêu. Trước tiên chiếc xe sẽ quét vùng không gian quanh nó, phát hiện đàn drone rồi kích hoạt chùm vi sóng để vô hiệu hóa chúng trong vài giây.
Ngoài loại bánh xích GDLS còn đang phát triển một phiên bản y hệt nhưng xài bánh lốp. Hiện họ đã hoàn thiện một nguyên mẫu và sẽ trưng bày nó tại triển lãm AUSA của Lục quân Mỹ ở Washington DC. Với sự kết hợp giữa vi sóng và khả năng di động cao, Leonidas sẽ phần nào “điền khuyết” vào khoảng trống giữa một hệ thống phòng không nằm cố định và hệ thống đánh chặn dùng tên lửa tầm ngắn.
Theo IE, DefenceBlog.
Lấy cảm hứng từ vị vua Leonidas I của thành bang Sparta là người nổi danh với cuộc chiến chống lại đoàn quân Ba Tư đông đảo, sản phẩm được đặt tên là Leonidas Autonomous Robotic. Nhiệm vụ của nó cũng gần giống vậy: vô hiệu hoá bầy đàn drone của đối phương. Nó gồm có 2 thành phần chính là xe tự hành mặt đất của GDLS và vũ khí vi sóng công suất cao Leonidas do Epirus phát triển.
Chiếc xe này nhìn giống một xe tăng cỡ nhỏ, được trang bị bánh xích và nặng chừng 10 tấn. Nó có một động cơ điện lai giúp xe chạy nhanh tới 72 km/giờ và đi được 482 cây số chỉ trong một lần sạc. Ngoài ra xe còn gắn radar có tích hợp cảm biến 360 độ cùng hệ thống máy tính. Hoạt động di chuyển của xe được hỗ trợ bằng AI, nhờ vậy nó có có thể tự vẽ đường để vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp, né chướng ngại vật và nhận dạng mối đe dọa. Tuy là một xe tự hành nhưng nó vẫn có thể được điều khiển từ xa.
Lắp đặt trên xe là hệ thống vi sóng công suất cao, có thể phát ra các chùm năng lượng sóng trong thời gian ngắn. Sóng này gây ra nhiễu điện từ mạnh khiến cho các vi mạch điện tử, tín hiệu điều khiển của bầy drone đang bay tới bị lỗi. Mặt khác nó cũng cho phép tấn công đúng một thiết bị bay đơn lẻ. Phần mềm của hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh tần số, cường độ và hướng phát sóng cho hợp với từng loại mục tiêu. Trước tiên chiếc xe sẽ quét vùng không gian quanh nó, phát hiện đàn drone rồi kích hoạt chùm vi sóng để vô hiệu hóa chúng trong vài giây.
Ngoài loại bánh xích GDLS còn đang phát triển một phiên bản y hệt nhưng xài bánh lốp. Hiện họ đã hoàn thiện một nguyên mẫu và sẽ trưng bày nó tại triển lãm AUSA của Lục quân Mỹ ở Washington DC. Với sự kết hợp giữa vi sóng và khả năng di động cao, Leonidas sẽ phần nào “điền khuyết” vào khoảng trống giữa một hệ thống phòng không nằm cố định và hệ thống đánh chặn dùng tên lửa tầm ngắn.
Theo IE, DefenceBlog.




