Sau khi con tàu vũ trụ Thường Nga 4 đem chiếc xe tự hành Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc xuống bề mặt mặt trăng, chiếc xe này đã khám phá được một chất mới mà trước đây chưa từng được biết đến, khiến các nhà khoa học cũng phải đau đầu tìm nguồn gốc. Trong ngày hoạt động thứ 8, 25/07/2019, Thỏ Ngọc 2 di chuyển qua một khu vực nhiều vùng trũng nhỏ và ghi lại hình ảnh gửi về cho các nhà khoa học Trung Quốc. Đến ngày 28/07, ngay trước khi chuẩn bị tắt nguồn để “ngủ trưa”, tránh cho chiếc xe phải chịu nhiệt và bức xạ mặt trời nguy hiểm, thì các nhà khoa học trên trái đât phát hiện ra trong một vài bức ảnh mà Thỏ Ngọc 2 đã chụp. có một vùng trũng chứa chất dạng gel với màu sắc và tính chất chưa từng được biết đến trong lịch sử thám hiểm mặt trăng.
Theo phía Trung Quốc, "chất gel màu lạ" mà họ tìm thấy trên mặt trăng ở trong vùng trũng chụp ở hình dưới đây:
Lần gần đây nhất cuộc thám hiểm mặt trăng tìm thấy những phát hiện bất ngờ là vào năm 1972 khi Apollo 17 cùng nhà thám hiểm Harrison Schmitt tìm thấy những khoảng đất màu cam kỳ lạ trên bề mặt chị Hằng. Sau đó các nhà khoa học đã kết luận thứ đất đó được tạo ra từ một núi lửa phun trào 3,64 tỷ năm trước. Còn chất liệu “gel, màu lạ” mà phía Trung Quốc tìm thấy vẫn chưa được giải thích vì vẫn còn đang phải nghiên cứu thêm.
Theo phía Trung Quốc, "chất gel màu lạ" mà họ tìm thấy trên mặt trăng ở trong vùng trũng chụp ở hình dưới đây:
Lần gần đây nhất cuộc thám hiểm mặt trăng tìm thấy những phát hiện bất ngờ là vào năm 1972 khi Apollo 17 cùng nhà thám hiểm Harrison Schmitt tìm thấy những khoảng đất màu cam kỳ lạ trên bề mặt chị Hằng. Sau đó các nhà khoa học đã kết luận thứ đất đó được tạo ra từ một núi lửa phun trào 3,64 tỷ năm trước. Còn chất liệu “gel, màu lạ” mà phía Trung Quốc tìm thấy vẫn chưa được giải thích vì vẫn còn đang phải nghiên cứu thêm.
Theo Space.com