Xem lại video trên tay Nokia N9: điện thoại dùng các lệnh vuốt trên màn hình từ năm 2011

cuhiep
26/3/2018 1:43Phản hồi: 206
Xem lại video trên tay Nokia N9: điện thoại dùng các lệnh vuốt trên màn hình từ năm 2011
Nhiều anh em cứ nói BlackBerry chạy BB10 là điện thoại có cử chỉ vuốt thay cho các lệnh bấm đầu tiên. Nay mình xin đăng lại video mình trên tay Nokia N9, chiếc điện thoại được Nokia giới thiệu năm 2011 tại CommunicAsia, Singapore. Theo kinh nghiệm trên tay của mình thì đây mới là chiếc điện thoại đầu tiên dùng các cử chỉ vuốt trên màn hình.

Hiện nay thì Apple và một số hãng khác áp dụng cử chỉ vuốt để thay thế cho các nút truyền thống. Apple dùng cử chỉ vuốt từ dưới lên để thay thế cho lệnh về Home trên nút CỨNG mà họ đã dùng 10 năm qua. Vuốt lên và dừng để đa nhiệm, vuống ngang dưới mép dưới màn hình để chuyển về app mới dùng trước...



Với Xiaomi trong bản rom mới nhất cho Mi Mix2 thì họ chọn vuốt từ dưới lên để để thay nút home của Android, vuốt lên và dừng thay nút đa nhiệm và vuốt từ cạnh trái vào thì là nút back. Vivo cũng có các giải pháp của mình để vuốt thay vì các nút cơ bản Android.

Với Huawei thì họ dùng một nút home ảo trên màn hình. Nhấn nhẹ vào nút đó là back còn nhất mạnh là về Home.
206 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nokia luôn sáng tạo độc đáo. Nhưng chết vì bảo thủ. Giờ các hãng ít sáng tạo, ít thử nghiệm đột phá. Họ chọn cách ăn toàn là bắt chước Apple.
npl27596
TÍCH CỰC
6 năm
@vjekhui Đọc tới đây thì mình hiểu bạn thuộc thể loại nào rồi 😆 nên đây là comment cuối dành cho bạn. Thứ nhất, mình có bảo iphone đi đầu viên mỏng ko? Mình chỉ nhấn mạnh là con điện thoại duy nhất MỎNG CẢ BỐN CẠNH. Thứ hai, màn hình do samsung gia công, nhưng sáng tạo và thiết kế là của ai? Thứ ba, iphone x đú theo s8 😃) nghe tới đây thì cho mình cuời vào mặt bạn cái, iphone x giống s8 chỗ nào mà đú theo? Có s9 đú theo iphone x thì đúng. Nói tóm lại trình bạn còn còi lắm, ko phản biện đc là đi công kích cá nhân, nếu là seeder samsung thì nên học thêm đi rồi hãy bình luận nhé
VNPT001
TÍCH CỰC
6 năm
@npl27596 Thực ra viền của iphone X không hề mỏng, mỗi cạnh ~4mm, nên có thể nói iphone X có viền 4 cạnh đều nhau chứ chưa thể gọi là viền mỏng 4 cạnh. Đây thuộc về triết lý thiết kế của mỗi hãng rồi nên chả có gì đi đầu về mặt công nghệ nào ở đây. Apple họ yêu thích sự cân đối nên họ làm 4 cạnh dày như nhau, các hãng khác họ không đặt nặng vấn đề này nên các cạnh họ cứ làm mỏng nhất có thể.
Còn về tai thỏ thì rõ ràng cái này đi ngược lại triết lý thiết kế của Apple từ trước tới nay, lúc ra mắt thì đa số báo chí trên thế giới đều chê vấn đề này. Tất nhiên nó cũng mang lại lợi ích nhưng về hình thức thì xấu rõ ràng, nên người khác có quyền chê. Còn giới hạn công nghệ là cái mà nhà sản xuất phải quan tâm chứ không phải người dùng.
viptai92
ĐẠI BÀNG
6 năm
@exciterc cái ipx xấu bỏ mẹ, ghét nhất cái "notch" đó , việt hóa kiểu gì kêu "tai thỏ" cho sang chảnh à, từ đó dịch ra nghĩa đen là chỗ bị sứt mẻ cho hợp lý nhé.
@viptai92 Thì có bảo nó đẹp đâu. Ko đẹp còn bị bắt chước. Các hãng làm khác làm tai thỏ nhỏ đẹp hơn vì ko có cảm biến face ID.
vinhpham9999
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói tói n9 la tháy uỏng tiền,luc mói ra mói mua hôm nay hôm sau đem bán vãi
vinhpham9999
ĐẠI BÀNG
6 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Ko fai đâu bác la do hệ đièu hành cua ai đó phat triẽn cung gần jong windo nhàm chán lám
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Hồi 2011 4inch là thuộc dạng to rồi bác ơi,ko biết thì đừng phán linh tinh
@vinhpham9999 N9 thời đó cả phần cứng lẫn phần mềm đều rất tốt cái k tốt là chỉ vài tháng sau Nokia 800 ra đời đánh dấu việc N9 bị Nokia bỏ rơi, N9 từ lúc đó chỉ tồn tại trong giới cook rom
ta_y0un
ĐẠI BÀNG
6 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ 2011 Galaxy Note ra đời, màn 5.3in "to tổ bố" thời đấy, còn đc ví như ốp dép vào mặt khi nghe đt 😁 . Và trước đó có con đt của DELL gì đó màn 5in cũng đc ví là Dép phone. Thời 2011 4in đã là to rồi, thế giới khi ấy vẫn tung hô màn hình tỉ lệ vàng 3.5in của iPhone
vuốt lên vuốt xuống sướng vl 😁
Sỹ Nam
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thật sự dung N9 rât đã.
Cafethings
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Sỹ Nam Đã nhất về cái khoản chụp hình; nhanh gọn lẹ. Giờ vẫn đang còn 1 con màu đen. Tiếc là bị rớt nứt cái màn hình.
@Sỹ Nam chết cũng rất đã phải ko bạn??
nynohu
TÍCH CỰC
6 năm
Mình vẫn thích thiết kế của N8/N9, nhìn gọn đẹp mà vẫn cứng cáp.
@nynohu N8 cũng k gọn lắm. Màn 3.5 mà khá to và nặng so với 4S lúc đó. Nhớ hồi 2012 mua con N8 chụp ảnh 12mpx phê vl 😆
nguyencay_vn
ĐẠI BÀNG
6 năm
vẫn thích cái kiểu dáng này ;)
der_titan
TÍCH CỰC
6 năm
Ngày xưa nokia mà chọn Meego thì chuyện dã khác
@der_titan Nokia đâu có "chọn" bác.. Thằng MS cài Stephen Elop vào để mua mảng điện thoại, sau này nó lên làm CEO của MS, nói chung gọi là bị gián điệp gài gắm
enxzo9
ĐẠI BÀNG
6 năm
@@nh Phú bác nói đúng từ 1 tượng đài điện thoại h đã ko còn , bán cả cho tụi trung quốc
mmth88
ĐẠI BÀNG
6 năm
Hồi trc mua e này về nghịch chơi nhưng hệ điều hành chết yểu quá😔( quá tiếc
tại sao N9 hay như vậy mà Nokia lại từ bỏ để theo cái WP dở hơi nhỉ
@[HD]YêU cÔnG NgHệ nokia lúc đó trong tầm ngắm của ms vì lúc đó với wp hầu như bị các oem khác bỏ rơi, như htc, lg, ss ra cho có kiểng chứ flagship toàn xài android. ms buộc dụ nokia với lượng fan nhiều hy vọng fan cuồng nokia ủng hộ. Ai dè cũng chết thôi, ko sớm thì muộn.
holale
TÍCH CỰC
6 năm
@p.a.tuan Giống liên xô ấy mà. Bị gài rồi bị mấy com sói giả cừu nó lừa. Chứ nó mà dồn hết tốc lực và nghiên cứu vô meego thì có lẽ đã khác. Nhưng thôi. Tre già măng lại mọc. Dù sao cũng là thế giới phát triển nên mới vậy. Nếu không giờ đâu đâu cũng nokia cũng ngán.
baolong2426
ĐẠI BÀNG
6 năm
@p.a.tuan Vì lúc đó thằng Steeve Palmer nó xúi bỏ Meego theo WP
@baolong2426 quan trọng là kho ứng dụng và hệ sinh thái, Meego mà ko có những thứ đó thì cũng chết sặc thôi
Lúc nó mới ra là muốn mua ngay để dùng, một cái đt đẹp!
Theo mình thì WebOS mới là xài gesture đầu tiên
@hypous Thật sự webos quá thiếu các thao tác cơ bản và...chậm khủng khiếp(so sánh palm pre 2 với nokia 603 đã dùng)!
playmen
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hypous Chính xác là con Palm pre đời đầu đã có đa nhiệm và vuốt tag
baolong2426
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hypous Mình vẫn đang tìm 1 e Palm Pre 3 đây.
@hypous Bác này nói chuẩn nè. Hồi đó ra webos nhìn phê nhưng tụi Palm nó thiết kế điện thoại quá dị + kho ứng dụng nghèo nàn nên sớm chết yểu. Bjo LG mua chỉ để làm hệ điều hành cho tv. Thật quá buồn cho một HĐH tiên phong trong khoản vuốt chạm bằng cử chỉ
Mình thì sử dụng cử chỉ vuốt từ năm 2008 nhé, vuốt con ghệ sướng hơn vuốt điện thoại, vuốt lên vuốt xuống, vuốt trên vuốt dưới. Đến 2 năm sau thì mới được "ấn nút home".
@Cuộc sống tốt Em tưởng “đóng nút home” chứ 😆
@Cuộc sống tốt Thế năm 2008 con nghệ bạn chưa có nút home hả 😁
@Thành Viên Dấu Tên Có, mà ấn thì "vi phạm bằng sáng chế" bác à.
schalke04
TÍCH CỰC
6 năm
Nhiều khi chưa hẳn sợ kẻ địch bên ngoài mạnh mà lại lo kẻ phá hoại ngay bên trong mình.
Mình ngồi ôn lại chuyện củ xấu đẹp tao mầy cùng xem.he..he.he
Pidgeotto
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhớ thời N9 vuốt từ các mép sang: thoát app, mép trên xuống kill app. Os rất mượt, đa nhiệm đã nên dùng rất sướng dù có một nhược điểm là hay vuốt nhầm khi game như fruit ninja do mọi cạnh đều vuốt được mà không có tùy chọn khoá.
Chuyển sang Passport vuốt dưới lên vào đa nhiệm. Với một máy nhiều phím cứng như vậy thì có vẻ thao tác vuốt không có gì đặc sắc lắm
Mới đây up rom dev cho Redmi: khi dùng một tg thì thấy xiaomi nên cho phép người dùng tùy chọn vùng vuốt từ cạnh, vùng khả dụng hơi thấp, chỉ 2/3 dưới màn hình, đôi khi hơi khó vuốt back bằng 1 tay ( với mình), vào đa nhiệm cũng phải giữ hơi lâu, và vào google now kiểu gì ấy nhỉ ?
Bỏ các nút cố định là một cải tiến tuyệt nhất của các hãng gần đây được đưa trở lại, Dear Apple thank you!
@Pidgeotto với BB10 cũng vuốt từ 4 cạnh mà bác. Mỗi kiểu vuốt cách vuốt cũng ra các thao tác khác nhau!
Lolo69
TÍCH CỰC
6 năm
@Pidgeotto Android thì cài app gestures vào tha hồ tùy chỉnh mà vuốt.
@Vrtta Android day app vuot tu lau roi. xai pha pha tu do den gio,moi lan nghe ai noi vuot giong IP ma tuc cuoi hahaha
Lolo69
TÍCH CỰC
6 năm
@concobebe2411 Tui xài swipe home button từ 2014 thì phải. Nói chung xài android được cái linh hoạt theo cách mà mình muốn.
nokia thời kì đó phát triển rất nhiều nhưng rốt cuộc lại thua hệ sinh thái android và ios 😔
dòng cảm ứng nokia k khoái bằng dòng future phone- cục gạch
namftu1114
ĐẠI BÀNG
6 năm
Trước đã từng dùng N9, thật sự là rất thích, máy chỉ khó chịu cái nắp che khe sim và sạc thôi.
foavnn
ĐẠI BÀNG
6 năm
@namftu1114 Rất dễ gãy nắp che khe sim.
Cái này nhớ @Cu Hiệp có con màu xanh, mang đi offline mấy lần sau đó đem bán đấu giá làm từ thiện thì phải
@hoaikhong00 Con màu xanh đó đẹp xuất sắc, mình vẫn cực kì thích cái màu xanh của Nokia
@Duy Luân Nokia có 2 màu xanh đẹp xuất sắc luôn. Không hiểu sao mình không thích được màu xanh của Samsung hiện tại.
@Duy Luân Giờ mod lại có dấu tích xanh như FB cơ à 😆))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019