Báo cáo từ trang NikkeiAsia phiên bản tiếng Trung cho biết Xiaomi đã bắt đầu việc sản xuất smartphone ở tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Việc sản xuất sẽ được thực hiện bởi một công ty foundry có trụ sở tại Hồng Kông và các thiết bị cầm tay sản xuất ở Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia như Malaysia và Thái Lan.
Động thái này diễn ra khi đất nước của chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng cả về dân số và nền kinh tế, những chỉ báo cho sự gia tăng nhu cầu. Vì vậy, Xiaomi hy vọng sẽ tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh sau này, đồng thời đặt mục tiêu bắt kịp đối thủ Samsung Electronics. Hiện Samsung là thương hiệu smartphone phổ biến nhất tại Việt Nam tính theo thị phần doanh số.
Theo báo chí địa phương thì Xiaomi đã giao việc sản xuất tại nhà máy ở Thái Nguyên cho DBG Technology có trụ sở tại Hồng Kông. Nhà máy này có diện tích khoảng 200.000m2 và có vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Ngoài smartphone thì nhà máy này cũng sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các thiết bị truyền dữ liệu và bảng mạch.
Hiện tại, Xiaomi chủ yếu sản xuất smartphone của mình ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên đại dịch toàn cầu vào năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng, vì vậy công ty đã lên kế hoạch đa dạng hoá và mở rộng chuỗi cung ứng của mình.
Theo: Gizmochina
Động thái này diễn ra khi đất nước của chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng cả về dân số và nền kinh tế, những chỉ báo cho sự gia tăng nhu cầu. Vì vậy, Xiaomi hy vọng sẽ tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh sau này, đồng thời đặt mục tiêu bắt kịp đối thủ Samsung Electronics. Hiện Samsung là thương hiệu smartphone phổ biến nhất tại Việt Nam tính theo thị phần doanh số.
Theo báo chí địa phương thì Xiaomi đã giao việc sản xuất tại nhà máy ở Thái Nguyên cho DBG Technology có trụ sở tại Hồng Kông. Nhà máy này có diện tích khoảng 200.000m2 và có vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Ngoài smartphone thì nhà máy này cũng sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các thiết bị truyền dữ liệu và bảng mạch.
Hiện tại, Xiaomi chủ yếu sản xuất smartphone của mình ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên đại dịch toàn cầu vào năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng, vì vậy công ty đã lên kế hoạch đa dạng hoá và mở rộng chuỗi cung ứng của mình.
Theo: Gizmochina