Xiaomi giải thích lý do tại sao series Mi 10T chỉ dùng màn hình LCD thay vì OLED?

vn_ninja
22/10/2020 10:42Phản hồi: 86
Xiaomi giải thích lý do tại sao series Mi 10T chỉ dùng màn hình LCD thay vì OLED?
Series Mi 10T của Xiaomi chính là một trong những dòng smartphone 5G có mức giá “thân thiện” với người dùng nhất. 2 chiếc Mi 10T và Mi 10T Pro được đóng gói với con chip đầu bảng là Snapdragon 865, camera chính với số chấm siêu cao và một viên pin dung lượng cao nhưng với mức giá khởi điểm chỉ từ 530 USD.

0.Mi_10T_Pro.jpg

Một điểm nhấn không thể không nhắc đến đó chính là Xiaomi còn mang đến một màn hình có tần số quét cực khủng 144Hz cho series Mi 10T, nhưng công nghệ màn hình lại chỉ là LCD thay vì OLED như các đối thủ khác. Đây là một điểm gây thắc mắc rất nhiều đối với cộng đồng người dùng yêu công nghệ, và mới đây một giám đốc điều hành của Xiaomi đã nói rõ hơn về quyết định này trong một cuộc phỏng vấn với chuyên trang công nghệ TechRadar.

LCD cao cấp thay vì OLED tầm trung?


Giám đốc Tiếp thị sản phẩm của Xiaomi, Daniel Hoang Desjarlais cho biết: “sẽ là tốt hơn nếu dùng một màn hình LCD chất lượng cao, loại tốt nhất trong những màn hình LCD tốt nhất hơn là một loại màn hình AMOLED tầm trung nào đó”.

Mặc dù vậy, không chắc là người dùng thông thường và những người đam mê công nghệ có chọn màn hình LCD chất lượng cao thay vì màn hình OLED tầm trung hay không? Theo một khảo sát từ trang công nghệ Android Authority trước đây cho thấy khoảng 70% người dùng chọn màn hình OLED 60Hz thay vì LCD tần số quét cao. Điều này cho thấy xu hướng người dùng ưa thích màn hình OLED hơn là LCD, đặc biệt là màn hình OLED có tần số quét cao thì càng tốt.

1.OLED_LCD.jpg

Tuy nhiên giám đốc điều hành của Xiaomi cũng nói thêm một lý do để lựa chọn công nghệ LCD là để giảm hiện tượng mỏi mắt.

Một lý do khác để chọn LCD?


Ông Daniel Hoang Desjarlais cho biết thêm: “Có vấn đề với màn hình AMOLED và mắt của một số người. Tôi nghĩ rằng khoảng 10% dân số khi nhìn vào màn hình AMOLED sẽ cảm thấy rất mỏi mắt”.

Trang web chuyên về màn hình OLED-info cho rằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM: Pulse Width Modulation) trên màn hình OLED gây ra mỏi mắt và đau đầu ở một số người, và cũng trích dẫn còn số 10% “bí ẩn”. PWM được sử dụng để kiểm soát độ sáng trên nhiều tấm nền OLED và trong một số trường hợp có thể dẫn đến hiện tượng flickering (nhấp nháy) trên màn hình (ví dụ: độ sáng thấp).

2.DC_Dimming.jpg

Tuy nhiên với những công ty khác như Huawei, OnePlus đã chuyển sang giải pháp DC dimming trên smartphone màn hình OLED của mình như là một sự thay thế cho phương pháp PWM. Giải pháp này làm giảm hiện tượng flickering, đặc biệt khi ở mức độ sáng thấp.

Nói cách khác vẫn có cách để sử dụng màn hình OLED mà vẫn hạn chế được hiện tượng mỏi mắt và nhức đầu khi sử dụng thiết bị. Vì vậy chúng ta có thể tin rằng, giá cả cũng là một trong những nguyên nhân khiến Xiaomi chỉ dùng màn hình LCD trên dòng Mi 10T.

Quảng cáo



Phẳng và cong?


Ông Hoang Desjarlais cũng giải thích thêm về lý do chọn màn hình phẳng thay vì màn hình cong là vì phần lớn người dùng thích màn hình phẳng hơn.

Tôi đã thực hiện khá nhiều cuộc thăm dò và nghiên cứu ý kiến người dùng về vấn đề này”, vị giám đốc cho biết. “60% người dùng thích màn hình phẳng hoặc là cạnh phẳng hơn”.

3.Flat_Curved_Screen.jpg

Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì các tấm nền cong có một số hạn chế nhất định. Một trong số đó là khả năng hư hại tăng lên khi làm rơi điện thoại, ngoài ra các ứng dụng và nội dung không phải lúc nào cũng tối ưu cho màn hình cong dẫn đến các nút và nội dung tương tác đôi khi nằm ở một nơi khá “khó xử”. Ngoài ra vấn đề nhận diện lòng bàn tay và ngón tay cũng là một vấn đề cần lo lắng vì người dùng có thể vô tình tương tác với màn hình mà đôi khi không hề hay biết.

Mình nghĩ chắc đa phần là do giá cả thôi vì có thể Xiaomi muốn giữ mức giá cho Mi 10T đừng cao quá, anh em thấy sao?

Quảng cáo

86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Theo mình thì Xiaomi luôn là hãng áp dụng các công nghệ mới nhất cho các sản phẩm đầu năm, sau đó tiếp thu ý kiến và sửa dần cho các sản phẩm cùng series cho tới cuối năm, nên hãng luôn refresh dòng máy sau 1-2 tháng, mỗi con sẽ cải thiện 1 tý.

Đơn cử như con K30, biến thể quá trời, 2 tháng lại đẻ ra 1 con:
K30 4G: snap 730
K30 5G: snap 765
K30 5G Racing Edition: snap 768
K30i 5G
K30 Pro: snap 865
K30 Ultra: Amoled 120Hz + Di 1000+
K30S 5G (sắp ra)
K30X 5G(sắp ra)

Con Mi 10T này hãng chỉ áp dụng và khoe ra màn hình 144Hz mới nhất thôi, nhưng độ chính xác màu màn hình này không đẹp bằng màn hình con Nokia 8.5. Mình nghĩ qua các series refresh thì bắt đầu áp dụng AMOLED 120-144Hz.
Emizolo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@gunnyonline Có luôn mà, có rồi k cần nói thêm thôi.
Knightmare
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hieu282828 Địch mệnh! nhìn cái list con K30 mà hết con mợ hồn... @,@ Samsung đẻ phải gọi thằng này bằng cụ.
@hieu282828 Trăm người bán vạn người mua, bán nhiều máy mỗi loại bán vài con cũng vui rồi, thích thì mua không thích thì mua thôi 😆
hataolao89
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Knightmare Nó chơi bài con này có cái này thì mất cái kia. Như k30 Ultra mà chạy thêm Snap 865 hay 768 thì ngon. Nhưng nó cố tình làm vậy.
giangcj
TÍCH CỰC
3 năm
Nói chung màn OLED và cong thì cũng không quá cần thiết, cứ giá ngon là ổn rồi
@giangcj Oled độ tương phản tốt hơn nhìn sướng hơn, cong thì ko cần.
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@flower_cutter Cong làm cho giá thành con Mi 10 lên trời, các hãng khác đang dần bỏ cong, Samsung nay cũng dần dần làm ít cong lại rồi. Ông Mi đang phẳng làm cong làm gì ko biết.
icklad
TÍCH CỰC
3 năm
10-12 triệu thì không đòi hỏi gì hơn.LCD có thật sự là cao cấp ko thôi
nforce
TÍCH CỰC
3 năm
Dù sao thì giá nó chỉ hơn nửa con i 11 thôi. Nên xài LCD cũng dc. con i11 cũng xài LCD mà có thấy ai nói gì đâu.
@nforce Vì nó là hàng Apple và nó chạy iOS.
@nforce Gắn mác A thì kể cả HD+ thì nó vẫn ngon, còn hãng khác thì bị ném đá không thương tiếc 😁
Nếu là màn Oled thì giá bán sẽ tăng thêm vài triệu nữa, tính cạnh tranh lúc đó là ko cao.
@haichin Toàn tiền ít đòi hít đồ thơm thôi, cấu hình đụng nóc rồi còn phải đòi màn oled với giá 10 củ cơ đấy.
Cho anh nào chưa biết, nếu tập trung vào thị giác, đòi hỏi màn đẹp thì các anh quên con này đi, thằng xiaomi nó vẫn chém gió thôi, con này màn xấu.
Còn nhu cầu bt, muốn cấu hình đụng nóc chơi game thì quất dc.
iáT Tài
TÍCH CỰC
3 năm
@haichin Nghe xiaomi giải thích có khác gì tk A nó lấy lý do bv môi trường. Tất cả cùng vì lợi nhuận hết!
hataolao89
ĐẠI BÀNG
3 năm
@haichin Nó sẽ đụng với bọn Mi 10 bác ạ. Nên nó sẽ ko lên đâu. Hoặc có khi nó để dành cho hàng cận cao cấp năm sau.
Captain!!
TÍCH CỰC
3 năm
đối vs mắt thường nhìn vào sẽ ko thấy khác biệt cho lắm đâu, amoled or lcd gì cũng thế thui. giá rẻ cấu hình cao thì ng dùng càng ưu chuộng !
Cười vô mặt
Captain!!
TÍCH CỰC
3 năm
@supervisor 03m may mắn là m được trải nghiệm trên 11 vs 11p rồi.
Captain!!
TÍCH CỰC
3 năm
@t2d6485 bạn là siu nhân 🤣
SuperBowl
TÍCH CỰC
3 năm
@THT89 Con amoled 6 7tr của samsung đẹp hơn con này.
@THT89 cứ coi mấy con amoled của samsung với mấy con lcd của hãng khác là thấy khác bọt ngay
đa số người dùng không biết mình muốn gì, họ cần sự định hướng của nhà sản suất và đi theo trào lưu của xã hội.

*°••Sent from ĐIÊN DÂM NHẠT 1986, sử dụng Black xàm Berry Athena Tàu••®️️️️™️
VanThang90
TÍCH CỰC
3 năm
Mấy ông cứ quan trong thế nhĩ. Xem phim sex sao mà cần thế ko biết
@7594195230 quan trọng gì tần số quét, tôi chỉ cần 24 hình trên giây là đủ. cao hơn nữa thì bọn nó cũng có phân biệt được đâu, đua đòi, đú đởn thôi mà.
*°••Sent from ĐIÊN DÂM NHẠT 1986, sử dụng Black xàm Berry Athena Tàu••®️️️️™️
@7594195230 xem netflix cũng cần =))), màn hình càng đẹp thì trải nhiệm hình ảnh càng tốt
.Gù.
TÍCH CỰC
3 năm
Xiaomi cũng khá thật thà màn AMOLED của xiaomi sài hơi tệ . Điển hình là khi ra nắng nếu có bóng đen chiếu vào vùng nào vùng đó ngả vàng cam rất kỳ lạ... Độ sáng cũng hơi thấp...mau bị bóng mờ.
@Mỹ.
TÍCH CỰC
3 năm
Xiaomi đúng là lo về giá thoi chứ dù mỏi hay ko mỏi đa số vẫn thích màn OLED 😁
icklad
TÍCH CỰC
3 năm
@votanmy màn oled nó là đẳng cấp cao rồi ấy(sony 1,LG V60,samsung...Iphone 11 pro....bon tầm trung ko oled dc đâu.vì thế mình ủng hộ LCD cao cấp thay cho amoled trung cấp.
có con điện thoại 20 triệu còn dùng màn LCD độ phân giải HD thì đã sao ?!!
@hoanghaidang con nào nhỉ bác đừng nói với em là IP 11 nhé
@hoanghaidang Chiếu dưới phải chịu dò xét vậy thôi ,sau này đứng đầu muốn j cũng đc
@hoanghaidang Kẻ chiến thắng luôn đúng, khi bạn làm tốt cái cốt lõi rồi thì kh sẽ k xét nét đến mấy cái râu ria
xiaomi ra nhiều mây có 5g quá nhỉ nhiều hơn samsung rồi
tin này đọc lâu rồi giờ tinhte mới đăng à ??? 😁
@john_nguyen_st giờ t mới đọc có sao không :D
@Nguyễn Tùng Dương có chứ, sống chậm :D
Không cần oled nhưng màn lcd của xiaomi chắc gì là màn cao cấp. 😆)
buiphutoan
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thường thấy những chiếc đt màn hình cong mới ra mắt được quảng bá trên báo chí tivi internet thu hút rất nhiều sự trầm trồ của mọi người, nhưng thực tế nhìn xung quanh mình xem hầu như mọi người đều sử dụng đt màn hình phẳng
althonx5
TÍCH CỰC
3 năm
Thời đại nào rồi mà còn xài màn LCD, thời đại nào rồi mà chưa có 5G, thời đại nào rồi mà chưa có màn 120Hz, thời đại nào rồi mà chưa có sạc nhanh 100W... gâu gâu gâu
cho-sua.jpg
althonx5
TÍCH CỰC
3 năm
@leo.cuong há há
Máy màn cong 2 viền phản sáng nhìn chán kinh
tầm trung thì phải né ra chứ xài OLED thì toang
BB Tran
TÍCH CỰC
3 năm
@choigiky công nhận. màn OLED thì phải dùng loại cao cấp nhất nhưng khả năng sản xuất màn OLED hiện tại cung ko đủ cầu và giá thì cao nên chỉ có mấy ông lớn ôm hết. số lượng còn lại thì đủ cho các hãng khác trang bị cho dòng cao cấp thôi.
còn màn OLED tầm trung thì khả năng hiển thị ko xuất sắc mà tuổi thọ cũng kém luôn. chả hiểu sao nhiều người ham hố 😁
@BB Tran mình nghĩ thường do điểm nhất marketing =)) khi sản phẩm ko có gì nổi bật thì nhét cái OLED rẻ vào với giá tầm trung thì quảng cáo ngon lành hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019