Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Xiaomi muốn tích hợp màn hình trực tiếp vào kính chắn gió của ô tô?

vn_ninja
17/4/2023 13:48Phản hồi: 41
Xiaomi muốn tích hợp màn hình trực tiếp vào kính chắn gió của ô tô?
Một bằng sáng chế liên quan đến chiếc xe điện sắp ra mắt của Xiaomi đã được phát hiện trên cơ sở dữ liệu bằng sáng chế quốc gia của Trung Quốc. Bằng sáng chế có tên là “Car (Practical Use)”, được phê duyệt vào ngày 11 tháng 4 và bao gồm một công nghệ rất đáng chú ý đó là một màn hình trong suốt được nhúng dưới kính chắn gió phía trước của chiếc Xiaomi Car.

Phần mô tả cho biết công nghệ này sẽ tạo điều kiện cho tài xế xem thông tin về xe dễ dàng hơn và cải thiện độ an toàn khi lái xe. Hầu hết các phương tiện hiện tại đều có bảng đồng hồ hoặc bảng điều khiển nằm ở phía trước vô lăng, và tài xế sẽ cần nhìn xuống để xem rõ các thông tin về xe. Và màn hình với công nghệ mới sẽ có thể hiển thị thông tin trực tiếp trên kính chắn gió, giúp tài xế có thể vẫn chú ý đến đường đi trong khi vẫn xem được các thông tin ngay trong tầm mắt.

Công ty sản xuất màn hình BOE của Trung Quốc cũng đã có ý tưởng tương tự. Bên dưới là hình ảnh nguyên mẫu kính chắn gió tích hợp màn hình đã được BOE giới thiệu vào năm 2022.

Transparent-Car-Screen-Window-Prototype-by-BOE-2022.jpg

Theo kế hoạch chính thức thì những chiếc Xiaomi Car sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 2024. Anh em thấy sao về công nghệ này?

Đây là xe điện tự hành MS11 của Xiaomi?

Những hình ảnh rõ ràng nhất của chiếc xe điện mà Xiaomi đang phát triển (với tên gọi MS11) đã được đăng tải trên các trang mạng ở Trung Quốc. Dòng xe này được đồn đoán nhiều, với một lượng lớn tin tức, ảnh rò rỉ…
tinhte.vn


Gizmochina
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dlcky
TÍCH CỰC
một năm
BMW vừa giới thiệu xong đã ăn cắp được rồi
Cười vô mặt
@dlcky Mấy thằng bài Tàu cực đoan thì kiểu gì cũng nói được 😂
@dlcky Bằng sáng chế thôi 😃
@dlcky Bằng sáng chế nó khác với giới thiệu ông nội ơi, bằng sáng chế phải nạp trước mấy tháng, có khi cả năm mới được duyệt, phải demo mẫu mô phỏng, có tài liệu sáng chế và công nghệ, chứ ko phải như bảo bối doreamon muốn sáng tạo trên giấy đâu
@dlcky sợ nhất là mấy anh trung quốc này bác nhỉ,hic
Khi nào thì kính bên có thể thay đổi được độ sáng tối nhỉ.
Mấy cái rèm che với tấm che nắng bừa bộn mà dùng bất tiện quá.
@Saga0803 Có rồi đấy nhưng trên xe sang thôi
@daugauhp911 Xe nào ấy bạn?
datvn
TÍCH CỰC
một năm
@Saga0803 Trên máy bay thì có rồi, sẽ dần áp dụng vào xe hơi thôi
@daugauhp911 Chưa thấy xe nào áp dụng
Roll royce hay Maybach vẫn dùng rèm cơ. Nhìn cũng đẹp nhưng nó không tối ưu.
@datvn Cũng chưa áp dụng phổ biến thì phải
Trong xây dựng thì áp dụng nhiều rồi
Công nghệ cũng không phải cao siêu gì.
Chẳng qua các hãng xe truyền thống quá chậm đổi mới.
vunt
TÍCH CỰC
một năm
Xe điện của Vinfast màn hình nằm ở giữa, dùng cho cả điều khiển lẫn giải trí. Đó là điều mình thấy không ổn.
@vunt Có HUD rồi, chứ ko cần nhìn ngang sang màn hình đâu.
Screenshot_3.png
vunt
TÍCH CỰC
một năm
@finz VD khi đang lái xe , người ngồi ghế phụ đang xem youtube nhé ( vợ, con...) bật xanh nhan cái là Cam 360 nó tự acvive luôn, che hết nội dung.

Mỗi khi cảnh báo, bằng âm thanh, hình ảnh, nó đều hiện lên màn hình luôn, khá khó chịu.

Đang nghe một bản mp3, tiếng cảnh báo Ping một phát, trợ lý ảo nói luôn --> Chen vào âm thanh đang nghe...
vunt
TÍCH CỰC
một năm
@Thao T. Pham Con VFe34 ko có Hub 😔
@vunt Thì nó lại có màn riêng mà 😁
Cảm giác khá nguy hiểm. Mất tập trung + nguy cơ lái xe bị loá.
Lái xe nhìn đường chứ nhìn thông số xe làm gì?
@AZwarrior bác này nói có lý, có rất nhiều vụ tai nạn do xe sang cách âm tốt lại mở nhạc to - đi qua đương tàu bị đâm rồi ko nhường đường cho xe ưu tiên, nên giới hạn tổng công suất loa trên từng loại xe, còn để bảo vệ thính giác người trên xe nữa
@AZwarrior lái xe cần sự tập trung, mún giải trí thì ngồi sau là tốt nhất :v
@trongvongbankinh Toàn mấy thằng lái ngu, lái bất chấp, không tuân thủ các qui tắc an toàn.
@AZwarrior Muốn lái xe an toàn thì bạn phải quan sát để lấy thông tin, nếu máy móc hỗ trợ thu thập thông tin thì nó sẽ a toàn hơn. Nếu phải quay đi chỗ khác nhìn thì đương nhiên nguy hiểm hơn nhìn thẳng, còn bạn thích dùng mắt trần thì chịu rồi. Minh đi thử thấy nó tập trung hơn, hiện cả Navi, hiện giới hạn tốc độ, cảnh báo người đi bộ tại đầu, vv.
mất tập trung lắm, nếu có tích hợp thì tích hợp gương 2 bên hợp lý hơn.
Cũng hay 😃
rồi thằng nào nó quậy nó cài con ma vô, đang đi ma nhảy ra hù, đánh lái tránh lao xuống lề
@my_name_is_bun lạy 😆
datvn
TÍCH CỰC
một năm
Hud chính là cái này còn gì?
vừa lái xe vừa mở phim heo
Ngầu đấy
Làm kiểu này nguy hiểm
như songoku hen
Nhìn này có che khuất tầm nhìn ko ta?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019