Xin tòa cho... đi tù vì gia cảnh đặc biệt

ViThanhPC
4/7/2010 2:15Phản hồi: 1
Xem thêm: http://mua247.com/forum/150026-xin-toa-cho-di-tu-vi-gia-canh-dac-biet.html

Tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu nhận tội và “xin” tòa cho được đi tù vì “gia đình bị cáo có hoàn cảnh hết sức đặc biệt…”.


Ngày 30/6, TAND TP.Đồng Hới đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đình Nhã (SN 1989, trú tại Tiểu khu 11- Đồng Sơn - Đồng Hới) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 02/10/2009, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Mạnh rủ Trần Đình Nhã đi đánh nhau. Nhã lấy một cây dao dài khoảng 80cm đã giấu sẳn trong bụi cây sau đó cùng Mạnh đến tiểu khu 11 Đồng Sơn, rủ nhau vào quán Bình Mẫn uống hết hai chai rượu trắng.


Khoảng 22 giờ cùng ngày, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Cường qua Thuận Hòa (Thuận Đức, Đồng Hới) để đánh anh Phạm Thanh Hải, Đinh Đăng Khoa và Đinh Văn Nam.

Tuấn điều khiển xe máy chở Nhã và Huấn, Mạnh chở Cường và Cao Xuân Việt đến quán điện tử của anh Lê Thế Anh. Tại đây, thấy anh Trương Đình Hợi đang chơi điện tử Cường, Tuấn và Việt xông vào dùng tay chân đánh anh Hợi. Thấy vậy, Nhã cũng cầm dao chém hai nhát sau lưng anh Hợi làm anh Hợi bị thương nhẹ.

Trên đường về,
Tuấn chở Nhã và Huấngặp anh Nguyễn Nhật Quang và Đinh Đằng Sơn đi chơi bằng xe máy. Bọn chúng đuổi theo chặn lại. Tuấn dùng một thanh gỗ dài khoảng 50cm đập vào đầu anh Sơn. Nhã dùng dao xông vào chém anh Quang bị thương nặng, phải đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Chi phí điều trị anh Quang yêu cầu bồi thường hơn 9 triệu đồng.

Tại bản án giám định pháp y số 01 ngày 07/01/2010 của Trung tâm giám định y khoa-pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận, sức khỏe của Nguyễn Nhật Quang tổn hại do thương tật gây ra là 15% (tạm thời). Anh Trương Đình Hội và anh Đinh Đăng Sơn sau khi bị thương không đến điều trị tại bệnh viện nên không có cơ sở để giám định.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đình Nhã cúi đầu nhận tội và “xin” tòa cho được đi tù vì “gia đình bị cáo có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, bố thì bỏ đi từ khi bị cáo vừa tròn 3 tuổi đến nay không rõ tung tích, một mình mẹ nuôi bị cáo đến lúc trưởng thành. Sau khoảng hơn một tháng kể từ ngày bị cáo đi trường giáo dưỡng về năm 2009, mẹ bị cáo cũng qua đời, để lại một mình bị cáo…”.

Kết thúc phiên tòa, xét hoàn cảnh “đặc biệt” của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam.

Theo VTC.vn
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quythinh
TÍCH CỰC
14 năm
Hoàn cảnh kiểu Prison Break hở 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019