Không thể bàn cãi khi cuộc sống tại một đô thị, thành phố ngày càng phát triển thì diện tích đất ở tại khu vực đó cũng ngày càng khan hiếm. Cũng chính vì thế chung cư, căn hộ là một lựa chọn mà hầu như các bạn trẻ hay vợ chồng trẻ thường hay lựa chọn. Bởi các ưu điểm như giá cả rẻ hơn, nhiều chính sách ưu đãi trả góp và tiện nghi hơn. Nhưng với một số kiến trúc sư lại cho rằng, quá nhiều dự án căn hộ hiện đại giống hệt nhau và vô hồn xuất hiện, dù là một giải pháp phù hợp cho mật độ dân số đông đúc ở thành phố nhưng lại khiến cho khung cảnh lại trở nên vô vị và bê tông hoá.
Michael Webb, một nhà phê bình kiến trúc và cũng là một nhà thiết kế, người đã dành hơn 40 năm sinh sống tại một căn hộ hiện đại trên đỉnh đồi ở Los Angeles, cùng khu nhà với đạo diễn Orson Welles. Ông đã rất yêu thích khu căn hộ của mình bởi xung quanh được bao bọc bởi cây cối tạo bóng mát và vẫn giữ được riêng tư, mỗi căn đều được thiết kế cửa sổ để đón gió từ biển vào. Thậm chí một số cư dân đã quá yêu thích cuộc sống ở đây đến mức khi phải dọn đến nơi khác, họ đã viết thư cảm ơn đến vị kiến trúc sư của toà nhà vì đã tạo ra một nơi tuyệt đến thế. Mặc dù Michael là một người ủng hộ mạnh mẽ nhà phố nhưng không thể phủ nhận nhu cầu cấp thiết hiện nay ở các thành phố lớn vẫn là xây dựng thêm nhiều dự án căn hộ để giảm thiểu tình trạng thiếu nhà ở, tận dụng nguồn đất sẵn có. Tuy giải pháp đề xuất của chính phủ Anh để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhà ở bằng cách mở rộng phát triển ra vùng ngoài ô và mở bán các khu nhà ở nơi đó, thế nhưng việc này lại gây khó khăn và bất tiện khi phải đi làm xa, nhất là ở những nơi giao thông ùn tắt và không phát triển.
Thế nhưng một thực tế đáng buồn hiện nay là hầu hết các thiết kế chung cư đều khá buồn tẻ, các nhà thầu không thích rủi ro, mạo hiểm mà chỉ tạo ra các dự án trong vùng an toàn với những khối bê tông được thiết kế theo lối truyền thống. Vì thế để chứng minh các tiềm năng vẫn còn chưa được thực hiện tại các dự án cao tầng, Webb đã tổng hợp 5 mẫu nhà cao tầng sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới, từ cao cấp cho đến trung bình, từ những toà thấp đến những toà chọc trời.
Michael Webb, một nhà phê bình kiến trúc và cũng là một nhà thiết kế, người đã dành hơn 40 năm sinh sống tại một căn hộ hiện đại trên đỉnh đồi ở Los Angeles, cùng khu nhà với đạo diễn Orson Welles. Ông đã rất yêu thích khu căn hộ của mình bởi xung quanh được bao bọc bởi cây cối tạo bóng mát và vẫn giữ được riêng tư, mỗi căn đều được thiết kế cửa sổ để đón gió từ biển vào. Thậm chí một số cư dân đã quá yêu thích cuộc sống ở đây đến mức khi phải dọn đến nơi khác, họ đã viết thư cảm ơn đến vị kiến trúc sư của toà nhà vì đã tạo ra một nơi tuyệt đến thế. Mặc dù Michael là một người ủng hộ mạnh mẽ nhà phố nhưng không thể phủ nhận nhu cầu cấp thiết hiện nay ở các thành phố lớn vẫn là xây dựng thêm nhiều dự án căn hộ để giảm thiểu tình trạng thiếu nhà ở, tận dụng nguồn đất sẵn có. Tuy giải pháp đề xuất của chính phủ Anh để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhà ở bằng cách mở rộng phát triển ra vùng ngoài ô và mở bán các khu nhà ở nơi đó, thế nhưng việc này lại gây khó khăn và bất tiện khi phải đi làm xa, nhất là ở những nơi giao thông ùn tắt và không phát triển.
Thế nhưng một thực tế đáng buồn hiện nay là hầu hết các thiết kế chung cư đều khá buồn tẻ, các nhà thầu không thích rủi ro, mạo hiểm mà chỉ tạo ra các dự án trong vùng an toàn với những khối bê tông được thiết kế theo lối truyền thống. Vì thế để chứng minh các tiềm năng vẫn còn chưa được thực hiện tại các dự án cao tầng, Webb đã tổng hợp 5 mẫu nhà cao tầng sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới, từ cao cấp cho đến trung bình, từ những toà thấp đến những toà chọc trời.
CityLife, Milan, kiến trúc sư Zaha Hadid (Thời gian thực hiện: 2004-2014)
Trong những năm gần đây, các kiến trúc sư đã hướng đối tượng khách hàng tiềm năng của mình sang những hộ gia đình giàu có. Vì thế các căn hộ của Zaha Hadid nằm trong một khu phức hợp phát triển ở trung tâm thành phố Milan, cùng khu với các toà nhà chọc trời do bà và một số kiến trúc sư thiết kế. Trong khu cũng tập hợp các tiện ích như công viên và cả ga tàu điện ngầm dành riêng cho dân cư. Mặt ngoài toà nhà được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa hình dạng gợn sóng của cây tuyết tùng và men trắng. Tổng thể toà nhà mang đến đường nét của chiếc du thuyền. Được biết không gian bên trong cũng được áp dụng nhiều đường cong mềm mại thay thế cho những góc vuông thô cứng tạo cảm giác thoải mái cho chủ sở hữu.
The Interlace, Singapore, kiến trúc sư OMA/Ole Scheeren (Thời gian thực hiện: 2007-2013)
Do đã quán chán ngán với những cụm nhà cao tầng ở khắp nơi, nên khi phải thiết kế dự án đảm bảo đủ 1.040 căn hộ trên 8 ha đất, kiến trúc sư Ole Scheeren đã nghĩ ra một cách tiếp cận mới. Kết quả là một khu nhà cao tầng với hồ bơi cỡ Olympic được xây dựng vừa đáp ứng tiêu chí dân cư của chủ đầu tư vừa cung cấp đủ không gian xanh cho dự án, một nơi mà ông tin rằng là hình mẫu cho cuộc sống hoàn hảo với cái giá phải chăng. Kiến trúc sư Ole Scheeren cũng tự hào khi biết được rằng công trình của mình đã có hơn 90% người dọn vào sinh sống, thay vì trở thành cao ốc ma vì người mua thường mua với mục đích đầu cơ và để trống.
25 Verde, Torino, kiến trúc sư Luciano Pia (Thời gian thực hiện: 2007-2013)
Xu hướng xây dựng kết hợp với không gian xanh ngày càng tăng khi con người giờ đây không chỉ muốn sinh sống tại một nơi hiện đại tiện nghi mà còn phải gần gũi với thiên nhiên. Ngoài mặt thẩm mũ, cây xanh còn giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, cung cấp bóng râm và cả sự riêng tư cho gia chủ. Ở khu chung cư này có đến 150 cây xanh, được chăm sóc cẩn thận bởi cư dân và sự hỗ trợ của các người thợ làm vườn. Tất cả họ đều góp phần vào việc giữ gìn tài sản chung của cộng đồng với mục đích gắn kết vào tạo ra một tập thể cùng chung sống. Theo Webb cho biết đa phần các căn hộ có diện tích 44-160 m2 là loại căn hộ được nhiều các hộ gia đình có thu nhập trung bình lựa chọn nhất trong dự án.
Sugar Hill, New York, kiến trúc sư David Adjaye (Thời gian thực hiện: 2012- 2014)
Quảng cáo
“Chúng tôi đã cố gắng để tạo ra một thứ gì đó không chỉ để đơn thuần là có thể chấp nhận được đối với người nghèo, một ý tưởng mà theo tôi thấy khá khó chịu và phản cảm. Thay vào đó, điều tôi muốn là tạo ra một toà nhà không chỉ để ở mà còn là một trải nghiệm cuộc sống.” Chính sự đam mê và nhiệt huyết đã giúp kiến trúc sư David Adjaye thuyết phục thành công Cộng đồng nhà ở Broadway, một tổ chức phi lợi nhuận uỷ thác cho ông xây dựng dự án nhà ở 13 tầng ở Harlem.
Mặt ngoài toà nhà được ốp bằng bê tông tối màu với đường gần để đón ánh sáng tự nhiên, bên cạnh đó các ô cửa số hình vuông được sắp xếp mang hơi hướng kiến trúc địa phương. Toà nhà gồm nhiều loại nhà được bán ra với 124 căn hộ, chiếm khoảng 70% là dành cho những người có thu nhập thấp hơn phân nửa so với mức lương trung bình và 25 căn dành cho những người vô gia cư. Ngoài ra, toà nhà còn có trung tâm giáo dục trẻ em, bảo tàng dành riêng cho trẻ em và các hội thảo để khuyến khích việc sáng tạo nghệ thuật ở cư dân.
Do ngân sách khá eo hẹp, nên các căn hộ không được xây dựng ban công và chỉ có 1 cửa sổ ở mỗi căn. Cùng với đó, dù với tiêu chí là tập trung vào đối tượng gia đình thu nhập thấp nhưng lại có quá ít các căn hộ chứa 3 phòng ngủ.
V_Itaim, Sao Paulo, do Studio MK27 thiết kê (Thời gian thực hiện: 2011-2014)
Một trong những bất tiện to lớn mà người sống ở căn hộ phải chịu đựng đó chính là thiếu sự riêng tư. Một vấn đề khá nghiêm trọng hiện nay khi mà lối thiết kế cửa sổ kính chạy từ trần xuống sàn ngày càng phổ biến và được nhiều nơi áp dụng. Nhưng ở công trình nhà ở này, các kiến trúc sư đã tìm ra một giải pháp khéo léo mà vẫn đẹp mắt. Theo đó, lớp cửa phủ bên ngoài được làm từ gỗ Frejio được đục lỗ tinh tế để có thể trượt điều chỉnh bên ngoài các cửa sổ, vừa làm tốt nhiệm vụ che chắn và cũng vừa lấy được ánh sáng tự nhiên bên ngoài.
Quảng cáo