Dự kiến vào năm tới (năm 2024), sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai việc xuất nhập cảnh tự động, sử dụng dữ liệu từ sinh trắc học. Vì thế, hành khách sẽ không cần phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân quá nhiều lần nữa.
Theo Bộ trưởng Truyền thông Josephine Teo chia sẻ trong một phiên họp Quốc Hội vừa qua: “Singapore sẽ là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu.”
Singapore hy vọng những thay đổi sắp tới sẽ giúp các quy trình xuất - nhập cảnh liền mạch và thuận tiện hơn, “giảm nhu cầu hành khách phải liên tục xuất trình giấy tờ tuỳ thân tại các điểm tiếp xúc”.
Sân bay Changi vốn đã sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt ở một mức độ nào đó từ lâu, trên các làn đường tự động, được đặt ở các trạm kiểm soát nhập cư. Và kể từ năm sau, Singapore sẽ bắt đầu sử dụng phần mềm đó toàn phần cùng với công nghệ sinh trắc học vào quá trình nhập cảnh.
Theo Bộ trưởng Truyền thông Josephine Teo chia sẻ trong một phiên họp Quốc Hội vừa qua: “Singapore sẽ là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu.”
Singapore hy vọng những thay đổi sắp tới sẽ giúp các quy trình xuất - nhập cảnh liền mạch và thuận tiện hơn, “giảm nhu cầu hành khách phải liên tục xuất trình giấy tờ tuỳ thân tại các điểm tiếp xúc”.

Sân bay Changi vốn đã sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt ở một mức độ nào đó từ lâu, trên các làn đường tự động, được đặt ở các trạm kiểm soát nhập cư. Và kể từ năm sau, Singapore sẽ bắt đầu sử dụng phần mềm đó toàn phần cùng với công nghệ sinh trắc học vào quá trình nhập cảnh.
Công nghệ sinh trắc học sẽ được dùng để tạo mã xác thực cho mỗi hành khách tại sân bay. Sau đó mã này sẽ được dùng cho mọi quy trình tại đây, từ ký gửi hành lý đến nhập cảnh và lên máy bay, không còn cần đến passport hay vé lên máy bay nữa.
Sân bay Changi đang diễn ra đợt thay đổi, mở rộng như việc bổ sung thêm nhà ga thứ 5 để phục vụ số lượng du khách ngày càng tăng. Changi dự kiến sẽ quay trở lại mức hành khách như trước đại dịch vào thời gian sắp đến. Vì thế, việc sử dụng hệ thống sinh trắc học sắp tới sẽ giúp mọi thứ được xử lý suôn sẻ hơn.

Bên cạnh đó, công nghệ sinh trắc học được giới chuyên gia đánh giá là tương lai của ngành du lịch. Hồi năm 2018, sân bay Quốc tế Dubai đã giới thiệu các cổng thông minh có tích hợp công nghệ sinh trắc học, với khả năng nhận dạng khuôn mặt để xác minh danh tính của khách du lịch chỉ trong vòng 5 giây. Hành khách cũng có thể lựa chọn sử dụng dấu vân tay hoặc quét khuôn mặt để xác thực các quy trình thay cho hộ chiếu. Hay ở Mỹ, các hãng bay lớn như American Airlines, United và Delta đã thử nghiệm dịch vụ làm thủ tục, gửi hành lý, lên máy bay bằng sinh trắc học tại một số sân bay trong vài năm qua.
Còn ở nhiều nơi trên thế giới, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được sử dụng ở một mức độ nào đó tại các sân bay như Tokyo Narita, Tokyo Haneda, sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi, London Heathrow và Paris Charles de Gaulle,…
Theo CNN