Xung quanh vụ Thuỷ Tiên hỗ trợ bác nông dân 200 triệu
----------------------------------------------------------------
Quan sát 1 giai đoạn ko muốn nói, mà đến hôm nay thì sự hàm hồ đi quá xa. Sẽ có một số bạn bè, đồng nghiệp suy nghĩ cực đoan unf mình cũng đành chịu. Mà ko lên tiếng thì ai cũng im lặng là mình ghét nhất.
Thứ nhất dân kiểm, kế toán trong ngành, môi trường quanh mình làm việc, nhìn sự việc thấy rất nhiều vấn đề.
+ xuất hiện nhiều chi tiết nữa mà mình ko muốn nói thêm.
Đến việc này, tại sao ko giúp Bác bằng bước xác minh lại và làm việc-trả tiền trực tiếp với tổ chức Ngân hàng luôn ?
Chị nói rằng “tiền từ thiện này là tiền của người khác, chị sẽ chi tiêu xót như chính tiền mình làm ra”, sau đó chị cầm tiền phát như phát tờ rơi ngoài đường (nhiều người phản ánh nên ghi chép lại và có Kế hoạch đường hướng chi tiêu hiệu quả nhất thì chị lại nói : cứu người trong nước lũ cấp thiết, thời gian đâu ghi chép, ko mời kiểm toán độc lập vì chị ko tin ai, ko tin bất cứ một tổ chức nào ở Đất nước này. Vậy tại sao tất cả lại phải tin chị? Vì chính câu nói của chị đồng nghĩa với việc ngầm khẳng định chị đáng tin hơn tất cả.)
Ok vậy mình nghĩ nếu vẫn giúp tiền mặt cho thiết thực thì nên cho vào 1 phong bì vẫn tế nhị hơn (nếu ai hiểu hết ý mình).
Sau khi rải tiền khắp nơi thì trong video này chị cầm nguyên 2 cọc tiền tươi 200 triệu đưa nói là trả nợ ngân hàng. Giúp Bác là đúng, nhưng tại sao ko liên hệ với bank nhỉ. Chưa kể đưa tiền mặt thế này gây nguy hiểm cho bác.

Bác chỉ là 1 Trường hợp nợ. Ngày mai sẽ có thêm nhiều người báo nợ nữa thì chị Tiên sẽ làm thế nào, cho công bằng? Bao nhiêu lần 200tr, 300tr nữa ??
Chị ấy cũng là người có khối tài sản cá nhân lớn sẵn rồi, để kiếm được như thế, thì ít cũng chẳng phải người khờ trong vấn đề tài chính.
Mình tin chị ấy tốt thật. Xuất phát điểm tốt.
Nhưng cách làm của chị ấy càng ngày nó càng sao sao ấy?
------------
1. Bác ấy già nên ko còn khả năng lao động, lũ cuốn mất trắng =>
Đồng ý trả nợ hộ bác, nhưng, TT nên ra tận ngân hàng xác minh,
nhân lực đâu có thiếu (Team đi theo chụp ảnh livestream ko ít.)
ra đến bank các Giao dịch viên họ còn phải làm đủ thủ tục để xác minh nợ thật.
Ở đây, để Bác nói 1 câu : “tôi nợ 200tr trả lãi 0.8%/tháng, cô cho tôi tiền trả”, = đưa luôn.
2. Tại sao ko phải là làm việc cùng với Chính quyền sở tại, ghi chép rõ lại trường hợp của Bác này, để khi lũ rút, có thể kết hợp làm việc với bên ngân hàng, cấp vốn, mua heo lại, để Bác quay lại tái thiết chăn nuôi như việc vốn đang làm, có tiền trả vốn + lãi ngân hàng?
Bác chỉ là 1 Trường hợp nhỏ thôi. Ngày mai sẽ có rất nhiều trường hợp “nợ” nữa, TT định sẽ làm thế nào cho công bằng?
Bản chất của từ thiện là cứu tế, chia sẻ lương thực, quần áo, thuốc men khi nguy cấp, thiếu thốn nhất để cứu người.
Nếu trao tặng tiền mặt, thì phải có phương cách cực kỳ cẩn thận. Vì Tiền là biểu trưng của kết quả lao động trí óc hay chân tay.
Nếu xã hội này ko cần đi làm, (hoặc chờ tai hoạ ập tới) sẽ được trao tay vài trăm triệu tiền mặt ngay, thì những người lao động chân chính, chăm chỉ tích kiệm từng đồng từng hào nhỏ, các Cty bảo hiểm nhân thọ,..vv... sẽ thế nào?
- Ý kiến của một người làm trong ngành kế toán-

Quảng cáo


Nguồn: Hoang Nguyen
6
10
1.ko thể nào công bằng đc ,vì nguồn lực ko đủ
có thể Tiên muốn giúp tượng trưng 1 cá nhân ,trong chuyến đi ,ai gặp Tiên trc thì có số hưởng
ko nói tới 200tr đâu ,chỉ cần thùng mì tôm cũng đã ko công bằng rồi ,vì chắc chắn sẽ phân phát sót người 😔

2.tiền thì cũng donate rồi .sau này mn có thể lựa chọn dự án phù hợp với mong muốn của mình
như em thì ko chen chân vào lúc này ,tất cả phải lùi lại ,nhường đường cho lực lượng chuyên nghiệp làm việc
sau lũ ,muốn đóng góp gì đóng góp .1 quốc gia ko bao giờ để người dân chìm trong thiên tai .lỡ có cạn nguồn lực ,thì chính phủ sẽ hú cộng đồng ,quốc tế
như em ,nếu có donate thì em sẽ đẩy tiền vô mấy dự án nhà nổi .75tr\cái

à ,em thấy có nhiều người diễn ,hơn là thật sự muốn giúp .như tuần trc ,1 đoàn khoảng 10 con pickup ,chở đầy áo phao ra miền trung
giúp người ,rất hoan nghênh ,nhưng họ làm ko hiệu quả
đường thì tắc ,chạy tới đó kẹt đủ kiểu ,mỗi xe chở đc bao nhiêu đâu ,hao phí nhiên liệu ,công sức ,nguy hiểm tính mạng
1 số đoạn ngập ,F450 còn khóc huống chi dăm ba con hilux
thay vì vừa làm vừa chơi ,thì họ gom hàng viện trợ tại Sg chẳng hạn ,1 con hổ vồ 25 tấn ,2 tài là dư sức thồ 1000km .vừa chuyên nghiệp ,an toàn ,vừa hiệu quả
1
Hoang Long.
TÍCH CỰC
Chính xác. Mình cũng đồng ý, bây giờ trên đời nhiều người diễn còn hay hơn diễn viên. Biết ai thật ai giả.
0
iristhang
TÍCH CỰC
sau video này sẽ rất nhiều ng nợ tiền
0
ủng hộ thì tốt nhưng mình thấy cách thức vẫn chưa ổn lắm
0
Tiền đó nhiều gia đình (không phải tất cả) chưa chắc dùng để trả nợ. Ít lâu sau hết tiền mà nợ vẫn còn. Cho nên nếu có nợ thì trực tiếp trả nợ. Nếu mất của cải, gia súc...thì mua lại (heo, bò..). Sau thời gian có thể kiểm tra, thống kê lại.
0
Mình nghĩ vk ck CV-TT nên chỉ góp 100tr cho người này sẽ hay hơn 200tr!
0
hoaluuly1
ĐẠI BÀNG
mình ko thích chị này
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019