@irtel_neyugn
Đối với người dân cái dãy 7 số đó không can thiệp được, họ cấp phát ngẫu nhiên cho mình vậy không random thì là gì?
Còn cái số thẻ tín dụng ông nói thì nó gồm = đầu là mã BIN (định danh ngân hàng phát hành + quốc gia) + giữa là mã CIF của khách hàng + đuôi là 3-4 số random. Cái đó là dãy số quy ước, không phải công thức toán học gì hết. =))
@Thinh coi
Đúng khi bằng đầu tiên là thẻ nhựa, thẻ giấy họ không chịu. Mình mới thi B2 ngày 17/10 vừa rồi, mình đưa bằng giấy họ bảo cất đi, ai bằng nhựa thì họ ghi 12 số đó, sau cấp bằng B,C,D,E.....theo số đó !!!!!
Mấy cái đặt số như thế này là tư duy củ chuối, cứ dựa theo giấy tờ mà không thoát ra được cái công nghệ số.
Biết được mã vùng thì cũng chẳng làm gì được cả, chỉ lòe thiên hạ khoe khoan thôi. Muốn định danh ai đó cũng phải lên máy mà tìm và gõ đúng hết dãy số đó.
Như cái thời cấp đầu số cho điện thoại di động, sau khi cho phép chuyển mạng giữ số thì bây giờ cái mã đầu số đó chỉ là rác thôi