Khi ngành du lịch dần phục hồi, nhu cầu đi lại giữa các nước trở lại như thông thường. Chắc hẳn tâm lý chung của đa phần anh em là nỗi lo ngại về sự lây nhiễm trên máy bay. Hiểu được tâm lý đó, nhiều công ty đã liên tục đưa ra các giải pháp để giải quyết phần nào vấn đề đó. Theo đó, nhà thiết kế nội thất máy bay Jeffrey O'Neill vừa đưa ra một ý tưởng ghế máy bay kết hợp giường nằm có tên Zephyr Seat.
Hầu như thiết kế ghế máy bay đã không thay đổi gì kể từ những năm 1970. Nếu các bạn đã từng cảm thấy khó chịu khi ngồi ghế truyền thống, lúc nào cũng trong tư thế thẳng đứng, bí bách, không thể ngủ được trong suốt thời gian dài, thì ý tưởng mới này chắc hẳn bạn sẽ rất thích đây.
Cụ thể giờ đây ghế máy bay sẽ được thay đổi hoàn toàn, ghế ngồi được thiết kế 2 tầng vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội vừa cung cấp một không gian riêng tư thoải mái cho từng cá nhân hành khách. Nhờ vào thiết kế xếp chồng sáng tạo, sử dụng tối đa diện tích không gian mà vẫn đảm bảo mật độ chỗ ngồi được giữ nguyên. Theo đó, người dùng có thể điều chỉnh tư thế ngồi sao cho phù hợp: ngồi thẳng như thông thường hay nằm nghỉ ngơi trong suốt chặng bay hay có thể ngồi với đôi chân được duỗi dài thoải mái. Thiết kế này khá đơn giản cho phép các hãng hàng không có thể tuỳ biến thay đổi tuỳ theo thị trường, tình trạng thực tế, văn hoá và thương hiệu của riêng mình.
Ghế Zephyr được thiết kế dành ghế dạng phổ thông trong các chuyến bay đường dài. Nhìn chung ý tưởng mới này khá giống xe du lịch giường nằm quen thuộc, đây được đánh giá là một thiết kế có tính ứng dụng cao và đáng mong chờ bởi giá vé khả quan và phù hợp với đa phần mọi người hơn so với vé khoang hạng nhất hay thương gia. Còn anh em nghĩ sao?
Theo designboom
Hầu như thiết kế ghế máy bay đã không thay đổi gì kể từ những năm 1970. Nếu các bạn đã từng cảm thấy khó chịu khi ngồi ghế truyền thống, lúc nào cũng trong tư thế thẳng đứng, bí bách, không thể ngủ được trong suốt thời gian dài, thì ý tưởng mới này chắc hẳn bạn sẽ rất thích đây.
Cụ thể giờ đây ghế máy bay sẽ được thay đổi hoàn toàn, ghế ngồi được thiết kế 2 tầng vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội vừa cung cấp một không gian riêng tư thoải mái cho từng cá nhân hành khách. Nhờ vào thiết kế xếp chồng sáng tạo, sử dụng tối đa diện tích không gian mà vẫn đảm bảo mật độ chỗ ngồi được giữ nguyên. Theo đó, người dùng có thể điều chỉnh tư thế ngồi sao cho phù hợp: ngồi thẳng như thông thường hay nằm nghỉ ngơi trong suốt chặng bay hay có thể ngồi với đôi chân được duỗi dài thoải mái. Thiết kế này khá đơn giản cho phép các hãng hàng không có thể tuỳ biến thay đổi tuỳ theo thị trường, tình trạng thực tế, văn hoá và thương hiệu của riêng mình.
Ghế Zephyr được thiết kế dành ghế dạng phổ thông trong các chuyến bay đường dài. Nhìn chung ý tưởng mới này khá giống xe du lịch giường nằm quen thuộc, đây được đánh giá là một thiết kế có tính ứng dụng cao và đáng mong chờ bởi giá vé khả quan và phù hợp với đa phần mọi người hơn so với vé khoang hạng nhất hay thương gia. Còn anh em nghĩ sao?
Theo designboom