Ý tưởng sản xuất máy bay không người lái từ các thùng hóa chất

MinhTriND
12/7/2016 14:38Phản hồi: 34
Ý tưởng sản xuất máy bay không người lái từ các thùng hóa chất
BAE Systems - công ty quốc phòng có trụ sở tại Anh phối hợp với Đại học Glasgow đang nghiên cứu một giải pháp sản xuất máy bay không người lái (UAV), bằng cách ‘nuôi’ chúng lớn dần lên trong các thùng hóa chất. Nếu thành công, kỹ thuật này chắc chắn sẽ cắt giảm lượng chi phí không hề nhỏ, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian để hoàn thiện một chiếc UAV.

Công nghệ mới nói trên được gọi là "Chemputer" - sự kết hợp giữa máy tính và hóa chất. Được phát triển bởi Giáo sư Lee Cronin tại Đại học Glasgow, có thể hình dung đây là một phiên bản hiện đại hơn của máy in 3D, hoạt động ở cấp độ phân tử. Mục đích ban đầu của Chemputer là hướng đến việc sản xuất dược phẩm nhanh và có giá thành rẻ, với các hóa chất có sẵn ngay tại khu vực. Tuy nhiên, tiềm năng của nó giờ đây còn được ứng dụng để sản xuất máy bay không người lái.


Về cơ bản, Chemputer chỉ là một phần trong toàn bộ hệ thống, đó là cả quá trình hóa học tiên tiến để tạo ra UAV hoặc các bộ phận của máy bay có người lái. Kết quả là cho phép xuất xưởng cùng lúc hàng loạt máy bay không người lái, đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc bấy giờ, các nhà phát triển chỉ cần lựa chọn loại UAV mà họ muốn tạo thành thông qua một danh sách, và Chemputer sẽ phối hợp cùng các công nghệ cần thiết để tạo ra chúng.

Theo BAE Systems, nếu như trước đây, thời gian để nghiên cứu và cho ra đời một mẫu UAV có thể mất đến vài năm thậm chí vài chục năm, thì với phương pháp mới, thời gian đó giảm xuống chỉ còn vài tuần. Nếu ý tưởng này thật sự đi vào đời sống, nó chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những chiếc máy bay không người lái.

Nếu để ý, bạn hoàn toàn có thể liên tưởng cảnh máy bay được tạo thành trong đoạn video trên, đến một nhân vật tưởng tượng trong bộ phim Terminator (Kẻ hủy diệt): T-1000. T-1000 lần đầu xuất hiện trong Terminator phần 2, là robot phản diện được tạo nên từ kim loại lỏng, với khả năng biến hóa khôn lường. Có lẽ nghĩ đến đây, không ít người sẽ lo lắng về việc Chemputer một ngày nào đó sẽ biến T-1000 trở thành hiện thực. Và với sự phát triển đến chóng mặt của khoa học công nghệ ngày nay, khó ai có thể nói trước được điều gì.


Tham khảo: BAE Systems
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TRK
TÍCH CỰC
8 năm
Kinh thật. Ko thể tưởng tượng được.
Hoá chất và máy tính.. ôi như phim rồi
Hơi ảo khó hình dung, chắc tại mình không thông minh như người ta ^^
Cũng còn lâu lắm!!!
Hay quá. Làm vậy vừa nhanh vừa đỡ tốn công vừa chính xác. Công nghệ tương lai đây rồi
dopaemon
ĐẠI BÀNG
8 năm
tham vọng quá rồi đấy bạn
quidv
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình vẫn không hiểu cách tạo hình ntn? Bạn nào giải thích dùm mình với?
paminh82
ĐẠI BÀNG
8 năm
@quidv Mình cg ko hiểu họ định vị vị trí 3d ntn, giống như xem trong phim, ông nv chính bị thương, cho vào trong cái bể nc, nc sôi sôi sục sục một tí là vết thương lại lành, giống như in 3d vết thương vậy, ghê thật, sắp thành hiện thực rồi, hihihehe
dopaemon
ĐẠI BÀNG
8 năm
bạn biết kit phát triển không hay đại loại như mạch nạp
dopaemon
ĐẠI BÀNG
8 năm
bạn biết up rom android hay ios không
cái vòng quay bên ngoài là mạch nạp (dây cáp) nạp bằng
bluetooth
wifi
3g
4g
tia hồng ngoại
mọi thứ có thể
còn hình dáng quy định là do rom

vupicaso
TÍCH CỰC
8 năm
Không biết 10 năm nữa khoa học sẽ phát triển đến mức nào, những bảo bối của mèo Doraemon sẽ thành hiện thực các bác nhỉ ;)
@vupicaso Hi vọng sẽ có người đủ mê doraemon và đủ điên rồ như elon musk sẽ lập công ty chuyên biến bảo bối thành hiện thực 😁
Đầu tiên là gì nhỉ, có ai có ý tương gì không vô nói cho vui. VD như làm sao để làm bánh mì ghi nhớ cho sĩ tử ấy :D
@Người mới vô mình chỉ thích cái tập gì ấy mà tạo ra em gái xinh xắn đi theo thôi
paminh82
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Người mới vô Bánh mì ghi nhớ có vẻ hơi lạc hậu, chắc ng ta số hóa quyển sách rồi copy paste vào bộ nhớ luôn cho bạn nhưng mà ng ta bh vẫn chưa biết bộ nhớ con ng ở đâu và nó theo chuẩn gì, cơ khi lưu trữ dạng đám mây cg nên 😆
minhduong91
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chúng ta đang tiến gần đến thời đại Transformer .......
dopaemon
ĐẠI BÀNG
8 năm
còn lâu á bạn nếu nó thành công
dopaemon
ĐẠI BÀNG
8 năm
thì isis nắm toàn quyền
nếu là kẻ hủy diệt đời 2 nó sẻ miễn nhiễm với đạn
.acu.
TÍCH CỰC
8 năm
https://www.ted.com/talks/lee_cronin_print_your_own_medicine?language=en
coi cái này dễ hiểu hơn nè các bác, bật vietsub lên coi ^^
khó thực tế lắm
dopaemon
ĐẠI BÀNG
8 năm
@daotruong94 hay 100% khó thực tế
Thật sự con người đang tự bắn vào chân mình mà chưa biết.
@Ro_tt Những comment thế này giống kiểu được người ta cho ăn cơm, mồm vừa nhai vừa kêu ... chúng ta đang tự ỉ...a vào mồm mà không biết.
@Ro_tt Con người mà không bắn vào chân mình thì sẽ không có cái gọi là internet để mà kết nối với nhau, không có cái gọi là bàn phím để mà chém gió đâu. Giờ chắc đang vặn cổ con khỉ hoang rồi ăn cả lông lẫn tóc.
snvn
TÍCH CỰC
8 năm
Hotboy đã bắt đầu được thai nghén 😁:D:D
Bác đã bị thế rồi àh?
Bác đã hiểu hết ý nghĩa nhận xét của em?
@Ro_tt À, mình chỉ hiểu đơn giản là bạn đang đả kích một công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, trước là để phục vụ quân sự, sau sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Thế thôi.
Chúng ta không bao giờ sợ sự tiến bộ. Nhờ tiến bộ chúng ta đã có bếp từ thay bếp than, không còn mùi khó chịu, gây ô nhiễm, chúng ta có thuốc kháng sinh, thuốc bỏng thay cho việc dùng que sắt nóng đỏ để sát trùng vết thương,...ai muốn chống lại sự văn minh thì người đó chắc hẳn muốn tiến hóa ngược. Đảo ngược sự tiến hóa chính là trái tự nhiên.
@_MyLoveIsWinter_ Chưa đủ, hiểu thêm chút nữa thì mai ra bác ạh.
Rồi đến một lúc những thứ giản dị, bình thường sẽ trở nên sa xỉ với con người.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019