Youtube lấn sân giáo dục, học viên có thể lấy tín chỉ đại học thông qua khoá học bằng video

Lê Huyền Vân
25/1/2023 10:42Phản hồi: 45
Youtube lấn sân giáo dục, học viên có thể lấy tín chỉ đại học thông qua khoá học bằng video
Youtube hợp tác với Đại học bang Arizona và Công ty Giáo dục Crash Course (kênh Youtube giáo dục nổi tiếng của Hank và John Green) triển khai chương trình giáo dục Study Hall để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và nhận tín chỉ đại học online.


Trước mắt, liên doanh trên sẽ cung cấp 4 khoá học College Foundations bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2023. Khoá học bao gồm các kiến thức cơ bản sau trung học được phát triển và giảng dạy bởi cùng giảng viên tại các cơ sở của Đại học bang Arizona, và anh em nhà Green của kênh Crash Courses.

Chi phí đăng ký khoá học là 25$, để lấy được chứng chỉ học viên sẽ đóng thêm 400$. Những thí sinh đăng ký trước ngày khai giảng sẽ đóng học phí 350$ cho khoá học, “ít hơn ⅓ chi phí khoá học trung bình tại một trường đại học công lập trong bốn năm.” Học viên có thể thi lại nhiều lần tuỳ theo nhu cầu và việc đăng ký không yêu cầu đơn đăng ký hoặc điểm trung bình tối thiểu.

Chương trình dự kiến sẽ mở rộng lên 12 khóa học có sẵn vào tháng 1 năm 2025. Sinh viên quan tâm có thể đăng ký trên trang web Study Hall.

Trước khi đăng ký khoá học chính thức để tích lỹ tín chỉ, học viên có thể tham khảo trước các khoá học miễn phí.

Nguồn
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Là lấy bằng đh online luôn hả. Vậy chạy xe ôm như mình sắp có bằng đh rồi
@traitay95 Chuẩn quốc tế đấy. Ngon hơn trong nước rồi
@traitay95 Mà online này phải bỏ thời gian học, có kiến thức mới thi đầu ra được chứ không như học tại chức VN nhen
Cười vô mặt
@traitay95 Học online này không dễ đâu bác, cần phải bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu thêm. Không ai hướng dẫn bác đâu, nhìn vậy lấy được bằng còn khó hơn đi học offline. :v
lt0309
ĐẠI BÀNG
một năm
Hy vọng , 8-9 năm nữa hình thức này phổ biến ở VN
Toàn học trên youtube, nhất là bọn tây lông công nhận dễ hiểu, kể cả tự động dịch.
Mình thấy khá hay
1. Mỗi môn học chỉ $25 cũng tương đương học ở VN
2. Tích luỹ được mấy môn cơ bản đại cương : trước mắt thấy 4 môn, hy vọng được 10-20 môn là được
3. Được trường ở Arizona công nhận

Anh em rảnh thì học để xem tụi đế quốc Mỹ nó dạy thế nào. Cứ như bỏ tiền học thêm.
@HamDzui $25 là phí đăng kí. học xong muốn lấy tín chỉ phải đóng thêm $400.
@Dân Nghệ ở Đài Cảm ơn bạn

Nếu không lấy chứng chỉ mà lấy kiến thức cũng là giá hời
@HamDzui Nếu không lấy chứng chỉ thì mình thấy mấy khoá học đơn lẻ trên Udemy với giá thấp hơn nhiều, tính ứng dụng cũng cao
Mô hình này khá hay, chỉ là không biết ở Việt Nam học xong thì người ta có công nhận không 😁
@Pnghuy Ko dc công nhận ở VN nha
@justforlove Ở VN cần gì công nhận. Ng ta xin vô làm cũng cần bằng cấp gì đâu. Nếu là cq nhà nước thì mua bằng thiếu cha gì, đằng nào bằng thiệt bằng giả cũng có giá trị éo đâu.
@chickenhead Đang nói chuyện công nhận hay không trong hệ thống văn bằng của nhà nước VN. Còn tất nhiên là với xã hội thì tùy nhà tuyển dụng quyết định nhận người có chứng chỉ đó hay ko.
@chickenhead Đi làm cty thì sao, làm như ai cũng đi làm nhà nước vậy ba :v
@Trung Kiên7 Làm cty nó mới cần mấy bằng mạng này đó.
$25 là phí đăng kí. học xong muốn lấy tín chỉ phải đóng thêm $400.
image.jpg
Cái này chỉ cấp tín chỉ cho các môn giảng dạy thôi. Chiws ko phải là lấy bằng đh từ đây
MDK125
ĐẠI BÀNG
một năm
tính ra học online chuẩn quốc tế lại rẻ
College Foundations dịch chính xác là "Dự bị Đại Học" hợp lý hơn.
Youtube phải nói là phát minh vĩ đại của Mỹ, video dài ngắn có đủ nên chứa gần như mọi tinh hoa của TG, khác hẳn với app quái thai dị hợm tiktok ngắn ngủn ko khác gì bọn xem tiktok. Mỹ nó cấm rác là quá đúng.
@Ngô Đình Nam toàn tiêu chuẩn kép bác nhỉ
@Ngô Đình Nam Cmt ga là thấy bọn shitticon toàn là rác rửi vô văn hoá. Áhihi ýhaha
@justforlove Nó sống nhờ tik tok mà, nick NĐN Ngô Đình Nam trẻ trâu trên tik tok khá hot.
Nhưng trong diễn đàn này chi là vô danh tiểu tốt. Kiến thức không có nên muốn thu hút chú ý phải dùng ngôn từ xúc phạm người khác,
@Dragao_ct92 Nâng tầm kiến thức cũng nhờ youtube là chính, ngôn từ hình ảnh dễ hiểu hơn rất nhiều so ngồi học trực tiếp ở giãng đường chưa kể đeo tai nghe vào thì gần như là tập chung 100% ko bị sao nhãng, ko hiểu chỗ nào thì cứ tua đi tua lại ko còn sợ như học trực tiếp mà còn lại tiết kiệm được khá nhiều chi phí.
Hay nhỉ
Chết, thế là chuẩn bị có cả thế hệ giáo sư internet à
Ngon quá
Không biết bài kiểm tra như nào ha
Chỉ có ở tây
Mô hình này hiện tại các trang như Coursera, Edx hay Future Learn đã có từ khá lâu rồi. Các khóa học và tín chỉ đó đều được chính các trường đại học cung cấp qua khóa học của họ trên các trang đó. Nhớ năm lâu mình học hệ online của trường University of Leeds đã được giới thiệu về phần này. Nói chung youtube làm cái này không mới lắm. Thêm nữa, các trang kia có lợi thế hơn nhiều ở phần tương tác giữa người học, cũng như có course trả tiền để được chấm ... và nhận tín chỉ/ chứng chỉ.
@vicktorbui YouTube cũng làm riêng một trang web hẳn hoi mà.
https://gostudyhall.com/
@khoaqn0000 chất lượng bài học bài giảng vẫn thua xa mấy trang kia bác nhỉ
Đến ạ với mấy bố cmt, hình thức này phổ biến rồi chứ có phải là mới đâu. Học kiểu này lấy đc bằng của nó không dễ đâu, vì xác định là học thật, không gặp thầy mà đút lót chạy điểm được. Ai làm phần mềm chắc cũng biết, rất nhiều chứng chỉ công nghệ thông tin đều học và thi online 100%, và rất có giá trị.
CuogTR
TÍCH CỰC
một năm
kiếm gì hay hay học nè @mig29f ơi
@CuogTR Học làm ...., À thôi bạn hiền
Khôn như mày :D
Học này nhiều môn cần thực hành thì làm thế nào nhỉ. Chẳng lẽ cứ nhai lý thuyết thôi sao
@hadinhbach Có thực hành, trả tiền còn được chấm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019