Z6 và Z7 là tên hai chiếc máy Mirrorless fullframe mới của Nikon

Đậu Hoa
14/8/2018 6:55Phản hồi: 5
Z6 và Z7 là tên hai chiếc máy Mirrorless fullframe mới của Nikon
Chiếc Mirrorless full-frame của Nikon dù chưa ra mắt, song những thông tin liên quan về chiếc máy này luôn nhận được sự thu hút đáng kể từ thị trường. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi, Nikon sẽ chính thức giới thiệu về 2 chiếc máy ảnh không gương lật thế hệ mới của mình, chiếc Nikon Z6 và Z7. Bên cạnh đó là bộ 3 lens kit đi kèm cùng với một siêu phẩm ống kính Z-Noct-Nikkor 58mm f/0.95 (có thể được công bố sau đó không lâu).

Untitled-1.jpg
Mặt trước và sau của chiếc Mirrorless full frame mới do NIkon sản xuất

Về thiết kế mặt trước, mặt sau cũng như các thông số cơ bản của chiếc máy này đã được Nikon tiết lộ trong những video quảng cáo khá rầm rộ, và ấn tượng gần đây. Đến nay, tên gọi của bộ đôi máy này cũng được tiết lộ, theo đó Nikon sẽ giới thiệu 2 mẫu máy mới có tên gọi lần lượt :NIkon Z6 và Nikon Z7. Chiếc Z6 có cấu hình độ phân giải thấp hơn (24MP), nhằm đáp ứng nhu cầu chụp nhanh và cơ động, chiếc Z7 với cấu hình cao hơn (45MP), có lẽ nhằm phục vụ nhu cầu chụp thương mại.

Nikon-full-frame-mirrorless-camera-vs-nikon-d850-680x330.jpg
Kích thước MRL mới khi đứng cạnh người đàn anh D850

Bên cạnh thế hệ máy mới Z6 và Z7, Nikon cũng giới thiệu bộ 3 lens mới có ngàm Z, được gọi là Z-Nikkor, nhằm tương thích với 2 mẫu máy mới kể trên. Mặc dù năm 2017, Nikon đã đăng ký sản xuất một mẫu ống kính có ký hiệu Noct, được cho là ống kính Nikon Z-Noct-Nikkor 58mm f/0.95 với ngàm z-mount mới, nhưng có lẽ ống kính này sẽ không được giới thiệu cùng vào ngày 23 tháng 8 tới đây.

Nikon-mirrorless-full-frame-camera1.jpg
HÌnh ảnh quảng cáo Ngàm ống kính Z-mount mới

Có vẻ để các mẫu máy mới thêm phần hấp dẫ, bộ 3 ống kính đi kèm cũng phải ít nhiều đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người chụp ảnh. Vậy nên dự đoán về các ống kính thế hệ mới của Nikon sẽ bao gồm một ống kính zoom all-in-one 24mm-70mm f/4, một ống kính fix 50mm f/1.8 (hoặc 1.4), và một ống kính góc rộng (24mm f/1.8, hoặc 28mm f/1.8).

Thời gian đếm ngược chỉ còn hơn 1 tuần để Nikon ra mắt sản phẩm mới, có thể nói, Nikon đã làm tất cả những gì tốt nhất nhằm đánh dấu sự xuất hiện của dòng sản phẩm mới này. Mặc dù Sony hiện đang một mình nắm giữ thị trường máy ảnh không gương cảm biến full-frame, nhưng với sự xuất hiện rầm rộ của NIkon tới đây, cùng những rục rịch chuẩn bị tham gia thị trường này của Canon, xem ra Sony sẽ phải bắt đầu lại kế hoạch kinh doanh của mình.

Nguồn: Nikonrumors
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

giangcj
TÍCH CỰC
6 năm
Hóng khả năng lấy nét của Mirrorless Nikon
quang577
TÍCH CỰC
6 năm
Rất nhiều thay đổi cho thấy 1 Nikon hoàn toàn khác:
- Ngàm lớn vượt trội;
- Đưa toàn bộ cử chỉ sang tay phải;
- Gạt đo sáng và chế độ bắt nét dường như thừa hưởng từ D700 nhiều hơn;
- Không còn nút preview và funtion ở vị trí ngón giữa bên phải nữa.
ra mau đi để còn cạnh tranh với sony
tripleh216
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cuối cùng cũng đến ngày này 😆 hóng xem có ăn đc Sony ko đây 😁
hungmap088
ĐẠI BÀNG
6 năm
nay 23 rồi nè các cụ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019