Ngày xưa có theo lớp học sửa chữa điện tử ở quê, ban đầu mình rất thích cách sắp xếp các linh kiện trên PCB, nhìn tưởng như thành phố thu nhỏ. Lâu dần thấy một thiết bị điện tử được chế tạo ra thì các thành phần đều được thiết kế riêng và gắng kết 1 cách hoàn hảo. Đó là cả công trình nghệ thuật!
Tất cả triết lý trên đều đúng, ở góc nhìn của một người thích thiết kế đơn giản nhưng hữu dụng. Tuy nhiên, Cu Hiệp nói có ý đúng, những triết lý trên có áp dụng được không lại phụ thuộc không nhỏ vào phông "background" của cá nhân người thiết kế và của cộng đồng sử dụng.
Tư duy của Tây thường đề cao tính logic, ngắn gọn & xúc tích. Nó không rườm rà và màu mè như tư duy Á Đông. Theo thời gian, sẽ có sự pha trộn. Nhưng sự pha trộn cũng sẽ có giới hạn vì khó vượt qua được bản ngã về tinh thần, về tư duy và về lối sống.