Bài này được viết ngay trên Androidcentral 1 trang web chuyên về Android, quảng bá khá nhiều cho Samsung. Viết ra chỉ sau 5-6 tiếng sau khi xuất hiện vụ màn hình Galaxy fold nham nhở. Tiêu đề nó ghi rõ 2 mục như trên. Mấy seeder không đọc ra à.
Mấy thằng rewiewer là mấy thằng phá hoại, nhìn cái màn là biết nó tò mò chọc ngoái trong đó rồi. Không khi nào thằng sam sung nó thấy vấn đề như vậy ở điều kiện sử dụng bình thường mà nó cho thương mại hóa đâu. Nhìn cái màn bị cấn 2 điểm từ phía sau chứng tỏ nó có vật gì cứng đội lên làm hư màn. Và có thể mấy thím đó lột quá mạnh miếng phim bảo vệ màn mà tưởng đâu miến seal dán bình thường lên lột cái phẹt đi luôn cái màn. Nó đã đóng mở bằng máy kiểm tra hàng trăm ngàn lần mà mấy cha nội này dùng 1 ngày bị chắc mấy chả vừa mở vừa bẻ đây. Thím nào ngon đưa cái điện thoại gập đây tớ xài cho bảo đảm nửa ngày thôi là xác định vào ve chai ngay. 😁.
Sam ra fold là thành công quá sức: kịp thời gian trưng bày triển lãm hội chợ, ra mắt không chậm hơn Tàu và bán màn hình fold thay thế khi bị hư sẽ lời hơn bán máy.
Bền là 1 yếu tố rất quan trọng, mình dùng Iphone qua các đời rất bền đến X rơi vài lần đã vỡ màn 2 lần rồi =)) Apple nên cân nhắc bỏ kính quay về vỏ nhôm, vỏ thép đi nhé, viền màn hình đừng có mỏng quá =)))) lại phải dùng ốp thì quá tội mà mình thì chả bao giờ thích dùng ốp
nói chung sản phẩm này chưa thành công,gì mà màn hình bóc dễ dàng ra được.đã là thành phần của màn hình là phải cố định,khó có thể bóc dễ dàng như miếng dán vậy,1 sản phẩm chưa hoàn thiệt mà đã đem ra bán cho thị trường.lòe thiên hạ để lấy le đây sao =))))
Mình thấy những sản phẩm công nghệ đời đầu thường không nên mua vì vừa mắc lại chưa hoàn thiện. Trừ khi tiền không phải là vấn đề và muốn được trải nghiệm cái mới mẻ nhất, còn không thì nuốt nước bọt chờ vài đời nữa. Ực!
Những cái fold đầu tiên được gửi cho nhà báo, kỹ thuật viên của nhiều trang báo uy tín dùng trước và Sam hy vọng qua đấy được quảng bá. Kết quả chê nhiều về chất lượng, nhất là màn hình và độ bền của máy. Editor của theVerge còn nói lẽ ra Samsung nên hối tiểc vì đã ra một cái máy có nhiều khiếm khuyết phần cứng như thế này, nó không phải một lựa chọn mua đ/v người dùng.
Tuy nhiên Sam không trì hoãn việc phát hành vì lý do: (1) Nó không gây ra thảm họa nổ nguy hiểm như Note7 hoặc máy giặt, (2) Nó chưa bị khuyến cáo hoặc cấm thì tội gì không bán; (3) Việc phát hành Fold chứ không phải chất lượng của Fold có sứ mệnh q/c cho Sam trong lúc suy thoái; (4) Nếu lùi thời gian phát hành thì chính tự mình phủ nhận mình, uy tín càng xuống, Fold phải đi trước khi đt gấp của Tàu được bán ra.
Hãy thử tượng tượng cái màn hình của Fold, Mate X.. này chính là những chiếc màn hình điện trở cách đây chục năm. Khi đó nó không hề đc bảo vệ bởi tấm kính cường lực, ấn vào còn lún lún, dùng nhiều để lại vết lõm trên màn hình. Ngay từ đầu mình đã nhìn ra vấn đề của màn hình này nằm ở chỗ đó rồi, nên chưa bao giờ mình đánh giá cao nó.
Với công nghệ hiện tại thì tivi oled dẻo cuộn lại đc thì còn có ý nghĩa. Vì chẳng mấy ai chạm vào màn hình tivi, hơn nữa độ cong của màn hình tivi khi cuộn lại có đường kính lớn dẫn đến việc bị nứt gãy, để lại vết gấp.... là khó xảy ra hơn rất rất nhiều lần so với màn gập gần như muốn bê gãy màn hình như mấy con Fold, Mate X... này
Quan điểm cá nhân con Mate X đẹp hơn, còn con Fold cái màn trước vừa bé vừa thiếu cân đối chả khác mợ gì con nokia đời cổ E90