Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


2018: Nhạc ở hình thức đĩa CD và dạng tải về (download) đang tuột dốc ra sao?

AudioPsycho
29/12/2018 17:24Phản hồi: 154
154 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

haingoc7x
ĐẠI BÀNG
5 năm
nhạc số vì nén đủ các loại nên kém đi,cũng như CD sao chép ,nên khi nghe chất luượng kém ,cộng với chất lượng pc kém,càng làm cho file kém đi ,nghe ko thể bằng steaming dc,nhưng do bản quyền nên đắt,còn LP định dạng analog nên chả phải chuyển đổi,nên file nguyên bản, là chuẩn nhất,còn nhạc số kiểu gì cũng là file F 1,còn F mấy thì còn tùy vào nguời cover sau,nên file càng kém đi nữa
cao1004
TÍCH CỰC
5 năm
@haingoc7x streaming thì cũng là nhạc số thôi, khác gì -.-
Ninh Plus
ĐẠI BÀNG
5 năm
@haingoc7x Nhạc số trên web là streaming đấy, giống mấy web phim là streaming phim
vn_soft
CAO CẤP
5 năm
Cd tạch thôi. Hoài cổ thì đã có vinyl, nhạc số thi streaming.
Giống như ăn mỳ ăn liền mà đòi phải ngon nước ngọt xương vậy
cao1004
TÍCH CỰC
5 năm
mấy chục năm nữa lại quay lại sưu tâdm cd =))
tq@thanh
TÍCH CỰC
5 năm
Toàn dùng youtube không à, nhanh gọn lẹ, thập cẩm đủ món..
ahxdtngh
TÍCH CỰC
5 năm
Ở Hà Nội có chỗ nào bán máy đọc Vinyl không các bác nhỉ?
open0
CAO CẤP
5 năm
@ahxdtngh nhiều chỗ
😁 Foobar2000 + hdvietnam
open0
CAO CẤP
5 năm
@narutoxboy ngon, bổ , rẻ 😃
@open0 ngon bôr rẻ thật
Giờ các audiophile vẫn nghe CD là chính. Còn nghe chơi thì digital.
Mình ít tiền thì Noon + HQ player + DAC
IQ52
TÍCH CỰC
5 năm
nhạc số mua tải về, 1 ông bỏ tiền cả làng cùng hưởng, nhiều cộng đồng chia sẻ nhạc trên thế giới mọc lên như nấm + streaming đang là xu thế thì hình thức download giảm mạnh là tất yếu
thèm vinyl mà giờ cơ ngơi chưa ổn định nên vẫn ưu tiên chơi portable hơn
Link Võ
ĐẠI BÀNG
5 năm
từ xưa lúc mới biết tới mấy trang nghe nhạc online là chỉ nghe onl. Nhiều lúc nghĩ là hay down về list nhạc hay để ngộ nhỡ site nó down thì còn có cái mà nghe. Nhưng tới giờ hơn chục năm vẫn quá lười để làm điều đó.
Tpan4u
TÍCH CỰC
5 năm
Tải trăm bài lossless về máy nghe bằng Power amp cho chắc ăn, streaming phải phụ thuộc mạng.
@Tpan4u một bài lossless dung lượng nhỏ hơn 1 bộ phim nhiều. phim còn stream ngon lành huống chi
Tpan4u
TÍCH CỰC
5 năm
@hieupy89 Nhạc không giống phim vì nhu cầu nghe nhạc có thể bột phát ở bất kỳ đâu còn phim liên quan đến % pin. Vậy nên vẫn cần ít nhạc offline và trình phát của TIDAL, Spotify... cũng không có nhiều tinh chỉnh nghe chưa đã tai.
Bg có mấy ai còn xài đĩa cd
Mua 1 cái máy nghe nhạc vài ba triệu vê vừa nghe bằng tai phôn vua nghe được dàn âm thành. Thay thế cho Cd.
1 là chơi hàng xịn vintage đĩa than, 2 là chơi hàng hạt dẻ streaming 😁, chứ CD ở giữa mất rồi
tầm 10 năm trước thôi cầm máy walkman với 1 bao da đựng đĩa vẫn là ngầu
Tầm 10 năm sau ko biết sẽ dư lào
@batmanletruc 14 năm trước học cấp 3 thì đã lác đác ipod rồi bác, còn cách đây 10 năm thì máy mp3 rất phổ dụng còn máy đọc đĩa thì hồi cấp 2 e đã có rồi còn mấy năm sau nó lặn luôn ko thấy ai xài nữa.
sau này CD trở thành đồ cổ hẳn như vinyl thì nó sẽ hồi sinh
nghe nhạc youtube 100%, ngày xưa toàn zing chứ mấy khi tải về đâu
gacravel
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giờ toàn người tai trâu nên thích nghe streaming đúng rồi
Âm nhạc thực sự phải là đĩa than !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019