3 lý do chúng ta vẫn chưa thấy nhiều điện thoại tràn viền thật sự

Duy Luân
13/12/2018 20:9Phản hồi: 169
169 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dành cho mấy pa hỏi tràn viển đề làm gì.
Trả lời: vì hiện tại các công nghệ phần cứng trên điện thoại gần như giới hạn đến mức tối đa rồi nhưng các hãng vẫn phải có cái mới nhét vào mới hơn người ta và bán hàng được chứ chẵng lẽ quanh năm suốt tháng nhiu đó làm quài. Thử iphone mà ra đời sau y hệt đời trước thì có bị ném đá tơi bời ko huống chi các hãng khác. Ram thì không thể đua mãi đc, camera cũng giới hạn rồi, cảm biến vân tay, khuôn mặt cũng làm hết rồi. Giờ chỉ còn đua tràn viền thôi chứ còn làm gì đc trên điện thoại nữa đâu.
@thuongnhung7 Để đẹp, đơn giản mà ta hahaha
Khi nào có hãng đặt được các cảm biến dưới màn hình thì lúc đó mới là đỉnh cao của tràn viền.
Thấy con Oppo Find X tràn viền và trượt thụ động rất đẹp 😁
Mi Mix 3 trượt chủ động nhưng thấy vẫn chưa đẹp như Oppo Find X có lẽ là do mặt cong hai bên không có??? :D
Hiện tại mình thấy cho hình giọt nước nằm sát 1 bên góc là tiện nhất vì ko chiếm màn hình nhiều chứ nằm giữa thì ko hay lắm còn các cơ chế trược thì độ bền ko cao dc. Gần đây thấy có con nex 2 có màn hình thứ 2 phía sau nên khi cần cam thì cứ quay ra sau là self thoải mái. Mình thích cái điện thoại này.
Không cần mỏng lắm đâu. Khó dùng. Cứ dày đều 4 viềbn như xr nhưng không tai thỏ là ok
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
Khó nhất đúng là camera trước. Giới hạn của công nghệ chờ con người phá.
winter1989
TÍCH CỰC
5 năm
Cungx k nhất thiết phải tràn hết, cần khoảng cho cầm nắm chịu lực nữa. Giới hạn công nghệ về camera trước nữa. Các giải pháp gập trượt cũng hay, nhưng về độ bền chắc sẽ không bằng máy nguyên khối. Mình có thể chấp nhận việc có khoản đen trên và dưới màn hình như các dòng Note9, S9 chẳng hạn để có thẻ đưa các cảm biến, camera chất lượng cao nhất vào máy. Hai cạnh cũng k cần làm tràn vs mỏng quá. Anh em dùng mấy dòng đấy vẫn than trời vì vấn đề dán màn - ốp. Các bác đừng chê anh em vẫn cần dùng dán vs ốp, dù sao có vào cũng thấy yên tâm hơn nhiều lúc chẳng may rơi hay để chung đồ ko lo xước.
thật sự không cần thiết như note 8 9 là ok
Rồi tương lai cũng sẽ làm được thôi
chỉ 1 lý do duy nhất: anh quảng chưa muốn làm, hết!
Long Harry
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình thấy giải pháp nốt ruồi là ổn nhất đấy. Chỉ cần cải thiện sao cái nốt càng bé càng tôtz
kungvn
CAO CẤP
5 năm
Mình thấy tràn quá cũng k hay. Như con xs max mình dùng 1 tay xem phim ấn tua tua thì cái phần thịt của ngon tay cái chạm vào màn hình nên trong 1 số app khi nó nhận diện bạn hold màn hình nó sẽ lock screen lại cũng khá khó chịu
tq@thanh
TÍCH CỰC
5 năm
Tóm lại là tai thỏ, mụt ruồi.. vẫn sẽ đang là xu hướng chưa có giải pháp thay thế. Có thể thỏ và ruồi được thu nhỏ hết mức thôi..
hfff1080
ĐẠI BÀNG
5 năm
Oppo và Xiaomi thiết kế khá ấn tượng, chờ thực tế s10 xem sao
Tính năng này có trên iPhone X, Xiaomi Mi 8 EE, Mi 8 Pro, Huawei Mate 20 Pro.

Mi 8 pro ko có 3d face nhé Duy Luân.
xuanhoa89hy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sao iphone x có thể làm tai thỏ và viền dưới rất mỏng , trong khi các hãng khác tai thỏ mà viền dưới vẫn rất dày
huedo84
TÍCH CỰC
5 năm
Rồi sẽ tràn hết ra 4 cạnh máy luôn cho xem, công nghệ rồi giá thành giải quyết hết! Nhưng mà nói gì thì nói cái tai thỏ, giọt nước, tai trâu,... Nhìn nó cũng dị thật, sử dụng rồi mới cảm nhận được! Nhưng bù lại nó lại cũng có cái lạ, cái hứng thú riêng của nó, giải quyết tai thỏ, giọt nước như kiểu Xiaomi và Oppo mình nghĩ cũng chỉ là giải pháp tình thế để chờ công nghệ tân tiến hơn thôi.
huycuong91
TÍCH CỰC
5 năm
viền trên dưới cũng k nhất thiết quá mỏng. khó thao thác. mà hơn nữa phần mềm chưa phát triển phục vụ đc phần cứng. còn nếu phát triển đồng đều thì k vấn đề gì
Lechlaliem
ĐẠI BÀNG
5 năm
Điện thoại người ta chỉ phục vụ khách hàng của họ thôi. Chứ không phải vừa ý tất cả mọi người.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019