Có thể trong quá khứ Trung Quốc và Ấn Độ đã tạo những ấn tượng xấu về việc hy sinh môi trường để tập trung vào phát triển công nghiệp. Nhưng trên thực tế theo những gì NASA theo dõi thì chính những nước này sau khi quá tập trung vào phát triển kinh tế đã có những động thái tốt để phủ xanh lại các diện tích đất của mình. Điều này có được nhờ vào chính phủ 2 nước nói trên đã triển khai các chương trình trồng cây có hiệu quả và áp dụng công nghệ cao vào ngành công nghiệp.
NASA đã khẳng định điều này trong bài viết trên tạp chí Nature Sustainability bằng các dữ liệu vệ tinh thu được từ thời điểm những năm 90 thế kỉ 20 cho đến tận nay. Theo như những gì thấy được qua ảnh vệ tinh thì rõ ràng 2 nước này có độ phủ xanh tương đối (tăng thảm thực vật) tăng lên nhiều đáng kể so với độ phủ nâu (giảm thảm thực vật) nếu so sánh với các nước khác trên toàn cầu.
Quá trình phủ xanh trên toàn thế giới trong thập kỷ qua
Độ phủ xanh chi tiết hơn ở khu vực Ấn Độ, phần phía Đông của Nga và Trung Quốc
Công nghệ để so sánh mà NASA đã sử dụng là công nghệ dùng Máy đo quang phổ hình ảnh có độ phân giải vừa phải (MODIS) với độ chính xác đến 500m để có được 1 bức tranh chi tiết về thảm thực vật toàn cầu theo thời gian. Nếu nhìn vào những gì có trong bảng tổng kết thì những nước phát triển có vẻ không có được đổ phủ xanh mới nhiều như 2 nước nói trên.
Nhờ vào các hoạt động đúng đắn mà Trung Quốc và Ấn Độ đã có độ phủ xanh vượt hơn nhiều so với các nước khác, đã có ngày Ấn Độ trồng được đến 50 triệu cây xanh trong 1 ngày.
Nhưng như NASA nói thì do đây là nghiên cứu về độ phủ xanh mới nên với những nước vốn đã có độ bao phủ rừng lớn rồi thì rõ ràng không thể có thể phủ xanh mới nhiều như những nước có tỷ lệ "đồi trọc" nhiều rồi. Chúng ta cũng không nên quá soi xét những nước đã phát triển và quy chụp họ không có các chương trình phủ xanh tốt được, bởi việc giữ được màu xanh của thảm thực vật hiện có nhiều khi còn khó hơn việc trồng mới. Ngoài việc coi là 1 sự công nhận với sự cố gắng của 2 quốc gia này sau bao năm tàn phá rừng để phát triển kinh tế thì cũng sẽ là 1 bài học cho các nước đang phát triển để có hướng phát triển bền vững hơn.
Tham khảo Forbes
NASA đã khẳng định điều này trong bài viết trên tạp chí Nature Sustainability bằng các dữ liệu vệ tinh thu được từ thời điểm những năm 90 thế kỉ 20 cho đến tận nay. Theo như những gì thấy được qua ảnh vệ tinh thì rõ ràng 2 nước này có độ phủ xanh tương đối (tăng thảm thực vật) tăng lên nhiều đáng kể so với độ phủ nâu (giảm thảm thực vật) nếu so sánh với các nước khác trên toàn cầu.
Quá trình phủ xanh trên toàn thế giới trong thập kỷ qua
Độ phủ xanh chi tiết hơn ở khu vực Ấn Độ, phần phía Đông của Nga và Trung Quốc
Nhờ vào các hoạt động đúng đắn mà Trung Quốc và Ấn Độ đã có độ phủ xanh vượt hơn nhiều so với các nước khác, đã có ngày Ấn Độ trồng được đến 50 triệu cây xanh trong 1 ngày.
Nhưng như NASA nói thì do đây là nghiên cứu về độ phủ xanh mới nên với những nước vốn đã có độ bao phủ rừng lớn rồi thì rõ ràng không thể có thể phủ xanh mới nhiều như những nước có tỷ lệ "đồi trọc" nhiều rồi. Chúng ta cũng không nên quá soi xét những nước đã phát triển và quy chụp họ không có các chương trình phủ xanh tốt được, bởi việc giữ được màu xanh của thảm thực vật hiện có nhiều khi còn khó hơn việc trồng mới. Ngoài việc coi là 1 sự công nhận với sự cố gắng của 2 quốc gia này sau bao năm tàn phá rừng để phát triển kinh tế thì cũng sẽ là 1 bài học cho các nước đang phát triển để có hướng phát triển bền vững hơn.
Tham khảo Forbes