Apple đã sản xuất chiếc iPod đầu tiên trong vẻn vẹn 10 tháng

AudioMate
14/1/2020 4:22Phản hồi: 71
Apple đã sản xuất chiếc iPod đầu tiên trong vẻn vẹn 10 tháng
Tuy đã không còn được Quả Táo Cắn Dở sản xuất nhưng rất khó để bác bỏ tầm ảnh hưởng mà iPod đem lại cho ngành giải trí và tiếng tăm của Apple. Tuy nổi tiếng là vậy nhưng liệu ae có biết rằng thế hệ iPod đầu tiên chỉ được phát triển trong vẻn vẹn 10 tháng?
Xem thêm
Trong tweet mới đây của CEO Stripe Patrick Collison đã hé lộ nhiều điều thú vị về quy trình phát triển iPod đời đầu qua sự chia sẻ của Tony Fadell, cha đẻ của iPod. Theo lời Fadell, ông được Apple liên lạc vào tháng 1, 2001 với một agenda rất trừu tượng: thực hiện dự án “P68 Dulcimer” với mục đích là khai thác tiền năng Apple. Fadell chính thức trở thành cố vấn phát triển cho dự án từ tuần thứ 4 mà không có một đội ngũ phát triển đàng hoàng.

tinhte_ipod1_develop_1.jpg

iPod được chính Steve Jobs bật đèn xanh sau buổi pitch vào trung tuần tháng 3 và sau đó Apple chính thức chiêu mộ Tony Fadell gần một tháng sau đó. Cùng lúc đó, Apple cũng liên lạc với một đối tác Châu Á để sản xuất iPod cho mình. Thành viên thứ 2 của đội ngũ phát triển chỉ được thêm vào đầu tháng 5. Sản phẩm được Apple chính thức giới thiệu trong sự kiện cuối tháng 10 và những thành phẩm đầu tiên được giao đến tay khách hàng ngay đầu tháng 11.

Cuộc đua thần kỳ của iPod đời đầu quả thực khác xa những gì mà chúng ta hay thấy ở Apple những năm gần đây. Hơn hai thập kỷ trôi qua, với nguồn lực dồi dào cũng như sự đầu tư vượt bậc so với những năm đầu thế kỷ 21 nhưng Apple bị buộc phải kéo dài thời gian phát triển các sản phẩm mới mỗi năm nhằm đảm bảo chất lượng cũng như độ ổn định.

tinhte_ipod1_develop_2.jpg

Trong cuộc phỏng vấn với ờ Wired vào năm 2004, Ben Knauss cũng đã có một số chia sẻ về việc hình thành iPod thế hệ đầu. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt với phiên bản kể trên, tiêu biểu như việc Fadell đã được cung cấp một đội ngũ phát triển gồm 30 người thay vì “không đàng hoàng” như tweet của Patrick Collison.
Nguồn: AppleInsider
71 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá đỉnh
@Fbiprohj Quá chuẩn luôn bác
@Nguyen N°5 Đúng rồi bác tiền càng kiếm nhiều đầu càng nặng
@Michael Nhân Nguyễn Và chiếc Ipod đầu tiên bị steve job cho bơi trong bể cá 😆 bong bóng trong ipod nổi lên và steve kết luận là trong ipod vẫn có khoảng trống & yêu cầu ông kĩ sư làm cho nó nhỏ hơn nữa
@Michael Nhân Nguyễn Mình vẫn còn giữ 1 em Classic vỏ inox 64G nhưng không biết phải load nhạc lại như thế nào vì các dòng Macbook không còn hỗ trợ iTune nữa. Các Anh em chỉ giáo thêm, đặc biệt loại audiophile hoặc lossless cho iPod classic
Click Wheel - đỉnh cao của sự tương tác thời bấy giờ
Click wheel giờ mà hồi sinh lại thì vẫn sẽ được đón nhận nồng nhiệt
pionguyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tượng đài của máy nghe nhạc mp3
IPAD II
TÍCH CỰC
4 năm
lick Wheel - dinh cao cua len dinh APPLE
@IPAD II Đời đầu làm gì đã có click ưheel
Qúa kinh khủng
alt4ever
TÍCH CỰC
4 năm
thời SV mơ ước mà chưa từng sở hữu 1 chiếc Ipod nào toàn nghe nhạc trên ĐT >.<
conan1907
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vẫn thích cái ipod shuffle ở nhà. Tiếc là giờ muốn tìm cái nào nhỏ nhẹ, chỉ để nghe nhạc thì toàn hàng Trung Quốc. Ngày xưa cũng có mua cái viên sỏi của Sam Sung xài cũng rất tốt.
@conan1907 Sao mình ko nhét vô địen thoại lun bác, đăng nào cũng phải giữ điện thoại bên mình
anhmk95
TÍCH CỰC
4 năm
@conan1907 mua cái ipod shuffle nữa đảm bảo tiêu chí nhỏ nhẹ haha
anhtkl
TÍCH CỰC
4 năm
Chưa 1 lần đc trải nghiệm máy này, có hay ko ae?
Autumn19
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hix sở hữu gần như toàn bộ các thế hệ ipod. Nghĩ lại thấy tốn tiền quá =))
namnao
TÍCH CỰC
4 năm
Chiếc máy nghe nhạc nhiều cảm xúc nhất của mình !
đến giờ vẫn chưa sở hưu con ipod nào hết
chaotho1102
ĐẠI BÀNG
4 năm
@thienthantinhyeu1992 Buồn vậy
Đúng là khi Job còn sống thì mỗi sản phẩm của Apple đều thu hút mọi người và đều là chủ đề của mọi diễn đàn công nghệ , thiết kế mềm mại tỉ mỉ và "ngon" như một chiếc bánh mới ra lò vậy . Người dùng khi cầm vào có cảm giác như cầm một tác phẩm nghệ thuật cần phải nhẹ nhàng
chaotho1102
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoangduong-lgc Job là thiên tài rồi
HD6969
TÍCH CỰC
4 năm
Nhu cầu nghe nhạc vẫn còn. Giá như Apple sản xuất ra dòng High-end thì chắc cũng sẽ bán đắc như tôm tươi.
@HD6969 đồng ý, vẫn nghe trên điện thoại mỗi ngày!
chaotho1102
ĐẠI BÀNG
4 năm
@HD6969 Chuẩn
Bây giờ loại nào tầm 1000 đồng trở lại nghe hay ta
iPod là sản phẩm giới trẻ mơ ước thời bấy giờ. Thể hiện sự sành điệu.
nicoben
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chưa có cơ hội trải nghiệm em này
Lần đâu thấy chữ "vẻn vẹn". Trước giờ đọc báo toàn thấy ngta dùng "vỏn vẹn"
Mr.Chuong
TÍCH CỰC
4 năm
Còn 1 cái clasic vẫn nghe bình thường. Đã 15năm rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019