Ả Rập Saudi đã làm gì để phục vụ cho lượng người hành hương khổng lồ đến thánh địa Mecca?

bk9sw
26/9/2015 18:22Phản hồi: 114
Ả Rập Saudi đã làm gì để phục vụ cho lượng người hành hương khổng lồ đến thánh địa Mecca?
Trong 5 ngày mỗi năm, dân số Ả Rập Saudi lại tăng thêm 3 triệu người bởi một lượng lớn các tín đồ Hồi giáo từ nhiều nơi đổ về thánh địa Mecca để thực hiện nghi lễ hành hương Hajj. Khi mật độ người trở nên qua đông, các đám đông nhốn nháo sẽ trở nên rất nguy hiểm và thảm họa giẫm đạp là điều khó tránh khỏi. Ả Rập Saudi không hề ngồi yên trước tình trạng này và trong nhiều năm, đất nước này đã kêu gọi nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế hàng đầu thế giới để tạo ra những công trình, tiện ích nhằm giữ cho những người hành hương an toàn, khỏe mạnh, thoải mái và duy trì sự tôn kính đối với mảnh đất thánh Mecca. Vậy kế hoạch của Ả Rập Saudi như thế nào?

Xây dựng một sân bay dành riêng cho hoạt động hành hương của người Hồi Giáo:


Mecca_01.jpg

Lấy ý tưởng từ túp lều Bedouin truyền thống, nhà ga Hajj Terminal tại sân bay quốc tế King Abdulaziz rộng 260.000 m2 được thiết kế với 2 mái che treo trên cao làm bằng sợi thủy tinh phủ Teflon. Hành khách sẽ nhận hành lý tại một khu vực có hệ thống điều hòa khí hậu và khu vực sảnh chờ không gian mở bên ngoài cũng được thiết kế các hệ thống thông gió tự nhiên nhằm duy trì nhiệt độ ở mức 26 độ C ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài lên đến 49 độ C. Tại đây, người hành hương sẽ chờ tối đa 36 giờ để bắt xe đến Mecca cách đó 69 km về phía đông.

Tiêu hủy 600 tấn rác thải mỗi ngày với hệ thống ống hơi:


Mecca_02.jpg

Chính phủ Ả Rập Saudi đã đầu tư trên 20 tỉ USD để cải tiến các nhà thờ Hồi giáo nhằm giải quyết một trong những vấn đề ảnh hưởng đến sự linh thiêng: 600 tấn rác mỗi ngày. Số lượng rác này sẽ được đưa vào 400 cửa nạp và được hút đi ở tốc độ 64 km/h vào một hệ thống các ống hơi nằm dưới mặt đất đến một trạm xử lý rác nằm cách đó khoảng 1 dặm. Tại đây các xe tải chờ sẵn và đưa rác đi tiêu hủy.

Mở rộng nhà thờ lớn để đáp ứng lượng người hành hương lớn hơn:


Mecca_03.jpg
Khách sạn Abraj Al-Bait - tòa nhà cao thứ 3 thế giới.

Al-Masjid Al-Haram - nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới bao bọc đền Kaaba nơi có chứa khối đá đen linh thiêng đang trong một kế hoạch xây dựng mở rộng lớn nhất lịch sử. Tại nghi lễ Hajj, người hành hương sẽ đi bộ 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ xung quanh khối đền Kabba, hoạt động này diễn ra 2 lần trong suốt chuyến hành hương. Trong những năm gần đây, các đám đông bắt đầu dày đặc hơn khiến nhiều người phải leo lên tận nóc nhà thờ.

Chính vì điều này, các kiến trúc sư đến từ công ty Gensler đã nảy ra ý tưởng xây dựng một loạt các nền gia cường 8 cạnh đặt xung quanh khối đá thiêng Kaaba. Bill Hooper - người đứng đầu bộ phận các giải pháp vận tải thực tiễn tại Gensler cho rằng việc nâng cấp nhà thờ rất nhạy cảm: "Chúng tôi cần giữ cho người hành hương tiếp cận khối đền Kaaba gần nhất có thể nhưng không ảnh hưởng đến trải nghiệm tinh thần." Hooper cho biết giải pháp được đưa ra sẽ là cải thiện dòng người lưu thông, tăng gấp đôi sức chứa và duy trì tầm quan sát. Mặc dù vậy, việc xây dựng xung quanh nhà thờ Al-Masjid Al-Haram không nhận được sự ủng hộ và họ đang chuyển hướng ra khu vực xung quanh, gần khách sạn Abraj Al-Bait gần đó.

Xây dựng một khách sạn lớn … chỉ để đáp ứng 0,01% số lượng người hành hương:


Mecca_04.jpg

Được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2017, Abraj Kudai sẽ là khách sạn lớn nhất thế giới với 12 tòa tháp, 10.000 phòng, 70 nhà hàng, 4 sân đậu trực thăng, 1 khu tổ hợp mua sắm và 1 trạm xe bus. Trong đó 5 tầng được cho là sẽ dành riêng cho gia đình hoàng gia Saudi và chỉ có những người khá giả trở lên mới có thể chi trả cho những tiện nghi tiêu chuẩn khi lưu trú tại đây. Dự án này được xem là một sự bổ sung "tân cổ giao duyên" và dư thừa tại khu vực thánh địa.

Quảng cáo


Tạo ra một thành phố gồm 100.000 chiếc lều bằng sợi thủy tinh:

Mecca_05.jpg

Hầu hết người hành hương qua đêm tại thung lũng Mina (điểm giữa của hành trình Hajj), trong một thành phố đầy những chiếc lều. Trong nhiều thập kỷ, những chiếc lều cotton vẫn được sử dụng phổ biến nhưng một trận hỏa hoạn lớn năm 1997 đã khiến chính phủ Ả Rập Saudi tìm kiếm một giải pháp lều chống cháy bền hơn. Giờ đây, họ đã xây dựng một mạng lưới các vòi nước cố định, giúp bảo vệ hơn 100.000 cấu trúc bán cố định có điều hòa nhiệt độ và được che phủ bởi sơi thủy tinh phủ Teflon, mỗi chiếc có diện tích từ 23 đến 79 m2. Do những cụm lều nằm gần nhau, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dịch nên chính quyền thành phố Mina cũng đã xây dựng các bệnh viện và trung tâm cấp cứu dành riêng cho người hành hương. Mặc dù vậy, năm nay tại Mina vụ giẫm đạp thảm khốc vẫn xảy ra khiến ít nhất 700 thiệt mạng.

Xây thêm các tầng vào một cây cầu nơi người hành hương ném đá vào cột quỷ:


Người hành hương tập trung trên cầu Jamarat vào ngày thứ 3 của lễ hành hương Hajj để thực hiện nghi thức ném đá vào cột quỷ. Từ đây họ sẽ ném 7 hòn đá nhỏ vào 3 cây cột Jamarat - tượng trưng cho 3 lần nhà tiên tri Abraham khước từ thách thức của quỷ trong đạo Hồi. Cây cầu này là nơi từng xảy ra nhiều vụ giẫm đạp và là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong hành trình hành hương. Sau này thì các kiến trúc sư đã xây dựng một khu vực xung quanh Jamarat, tạo thành một cây cầu 5 tầng. Người hành hương giờ đây có thể tiếp cận các cột quỷ dễ hơn và các đường thoát thiết kế dốc xuống giúp đám đông tản ra nhanh hơn.

Theo: Wired
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bicooclee
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sao không chia đợt này ra làm nhiều ngày trong năm cho nhiều khu vực ở những nơi khác nhau đến nhỉ 😔
wallace57
ĐẠI BÀNG
9 năm
@willxlazy bác comment buồn cười vãi, đúng là giờ đang vắng đấy =))
trung1106
ĐẠI BÀNG
9 năm
@bicooclee Bạn nói hay. Tết đâu nhất thiết phải là đầu năm nhỉ. Hihi😁
@willxlazy Mình phải login để like bác liền đó.
@willxlazy Chết cười
matrix8145
TÍCH CỰC
9 năm
Uh, năm nào cũng giẫm đạp nhau chết xxx mạng cả.
ko rõ dân đạo Hồi truyền giáo kiểu gì mà càng ngày càng có nhiều người tham gia thế nhỉ
Maiggy
ĐẠI BÀNG
9 năm
@stupid.int Ở VN nếu theo hồi giáo được đạo cho tiền nhiều lắm, chắc ở nước ngoài cũng vậy
PeterTT
ĐẠI BÀNG
9 năm
@stupid.int Nghe nói là đi hành hương đến thánh địa Mecca là một trong 05 việc mà người Hồi Giáo phải làm trong đời đó. Bạn tham khảo thêm (mình chỉ nhớ thôi chứ không chắc) Hii.

http://soi.com.vn/?p=128914&cat=104
Ttdmt
TÍCH CỰC
9 năm
Kg nên đến những nơi quá đông người kg có chuyện lớn thì có chuyện nhỏ
donaka
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Ttdmt Bác cho hỏi. Bác làm ở MT mấy vậy?
Ttdmt
TÍCH CỰC
9 năm
@donaka Ai vậy, Mt2
vinhokss
TÍCH CỰC
9 năm
Vẫn vài trăm người chết @@
huynhtoan92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quá đông, rất nguy hiểm ;)
duy900020004
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giải pháp như vậy là hay rồi.
Những người truyền giáo của đạo hồi quá giỏi vì thấy người theo đạo hồi ngày càng tăng mạnh.
matrix8145
TÍCH CỰC
9 năm
@flower_cutter Em nghĩ do dân theo đạo hồi đẻ nhiều trong khi dân các đạo khác đẻ không lại.
BBW
TÍCH CỰC
9 năm
@matrix8145 dân da trắng, mễ đẻ ít lắm
ussh999
TÍCH CỰC
9 năm
@matrix8145 Ông sống giữa rừng, bằng niềm tin à. Tìm số liệu rồi hãy hãy nói.
mrphamvn
TÍCH CỰC
9 năm
@flower_cutter Đạo hồi thống trị vùng đất nào liền đưa ra option như sau cho dân vùng đất đó :

1, Theo đạo hồi
2, Ko theo đạo hồi thì treo cổ

😁 Bảo sao đạo hồi tăng chả nhanh :D
@matrix8145 Định nói mà thấy rồi thôi ...
Bọn này dự lễ vậy chắc thế giới yên áng được vài hôm đây...
lamhuu201
ĐẠI BÀNG
9 năm
Không biết nươc bạn xây dựng thế nào chứ năm nào cũng có người chết , ít thì vài chục người , hơn nữa thì vài trăm người . Có năm hơn 2000 người chết đó thôi.
@lamhuu201 Đối với người đạo hồi đc chết ở đất thánh là đc lên thiêng đàng nên đó là 1 điều linh thiêng mà ko phải ai muốn cũng đc. Nên việc hàng năm có hàng trăm hay hàng nghìn người chết ko làm họ bận tâm
xtmg1
CAO CẤP
9 năm
Mình chỉ thích đạo ù ù thôi.hjhj
@xtmg1 Mình cũng như bác,. Thích thế.
Đạo hồi không ăn thịt lợn, theo được cũng mệt ( thịt kho tàu, thịt đông, giò, chả, hủ tíu giò heo, cháo lòng...) ôi thôi
Nói đạo hồi không coi trọng phụ nữ thì chắc là đạo gốc, chứ qua các nước khác thì biến thể đi nhiều. Mình quen mấy cô gái đạo hồi chả biết cái khăn che mặt là gì, đừng nói là bạo hành đc các cô ấy
HieuLs.Luong
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hồi giáo là tôn giáo lớn ra đời muộn nhất, kế thừa tinh hoa của các tôn giáo ra đời trước. Nếu ai tìm hiểu về đạo Hồi sẽ biết 1 sự thực phũ phàng đây là tôn giáo tôn trọng quyền phụ nữ nhất, có nhiều điều luật tiên tiến nhất. Taliban, IS chỉ là những tổ chức cực đoan, k thể đại diện cho cả Hồi giáo được.
boozyer
CAO CẤP
9 năm
@bb-no1 Công nhận đây là combo sai chính tả nhiều nhất mình từng đọc =))))))
naikaxu
ĐẠI BÀNG
9 năm
@THANCHAU Phát biểu linh tinh quá! không biết bạn theo đạo nào nhưng tốt nhất cái gì biết rồi hãy phát biểu, Bạn dựa vào đâu mà nói Thiên Chúa giáo và Tin Lành chắc chắn không tôn trọng quyền phụ nữ! Phương tây họ theo đạo Thiên Chúa rất nhiều vậy ở đâu tôn trọng quyền phụ nữ nhiều như họ không?!
traique63
ĐẠI BÀNG
9 năm
@bb-no1 Hồi giáo DA đời từ khi mình chưa DA đời!!!
Kabm
CAO CẤP
9 năm
có thể bạn chưa biết: Ả rập Xê út không cho khách du lịch nước ngoài (trừ đạo Hồi) đến thăm, dù có 1 thời gian mở cửa. Nhiều chú khảo cổ muốn đến xem các địa điểm liên quan đến Thiên chúa giáo nhưng không được.
Nói gì tới taliban với Is, sang Malay với Indo là biết họ tôn trọng phụ nữ thế nào nhé.
Thế giới mà k có tôn giáo thì sẽ ntn nhỉ, thấy bây giờ nhiều giáo quá, phật giáo thiên chúa giáo, đạo tin lành.......cơ đốc... xung đột cũng vì thế mà xảy ra
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Vô đây các thánh am hiểu đạo quá…xử lí vấn đề rất tinhte

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019