Ả Rập Saudi đã làm gì để phục vụ cho lượng người hành hương khổng lồ đến thánh địa Mecca?

bk9sw
26/9/2015 18:22Phản hồi: 114
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

có tiền có khác
Mấy hôm trước có 1 ông đạo hồi ăn thịt bò hay thịt lợn gì đấy bị đánh đến chết, đăng trên BBC ấy mà không nhớ cụ thể.
duyvankm
TÍCH CỰC
9 năm
Nghe từ " hồi giáo " đã thấy rắc rối, xung đột, khủng bố, các tay súng, đẫm máu bla...bla... tích cực thì ít tiêu cực thì nhiều, may mà mình klq đến đạo nào
thanhmpys
ĐẠI BÀNG
9 năm
5ngày, 3 triệu nguời đổ về một địa điểm. Không đạp chết cũng thiếu oxi mà chết.
ussh999
TÍCH CỰC
9 năm
Hệ thống thu gom rác đáng nể nhỉ.
YABO
TÍCH CỰC
9 năm
Hồi giáo xếp thứ 2 trên thế giới sau kito giáo về số lượng tín đồ
anti-fan
TÍCH CỰC
9 năm
1,5 triệu người buồn đi vệ sinh nặng một lúc thì làm thế nào nhỉ?
10 điều đạo hồi
  1. Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa (tiếng Á Rập là Allah).
  2. Vinh danh và kính trọng cha mẹ.
  3. Tôn trọng quyền của người khác.
  4. Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo.
  5. Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc biệt (*).
  6. Cấm ngoại tình.
  7. Hãy bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi.
  8. Hãy cư xử công bằng với mọi người.
  9. Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh thần.
  10. Hãy khiêm tốn
@XEmmanhinh 11. Được phép cưới nhiều vợ :p:p
Vì được phép cưới nhiều vợ, không cần kế hoạch hoá gia đình :p:p
mobile123
TÍCH CỰC
9 năm
Mình đánh giá đạo cao hơn phật cho dù mỗi cái có cái hay riêng
macabi
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo thống kê mới nhất của wiki en là 1.62 tỷ người theo đạo hồi rồi nhé.
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam, đúng là đạo hồi phat triển nhanh nhất thế giới. Kiểu này vài năm nữa Việt Nam mình sẽ có nhiều nhà thờ hồi giáo
mr dinh
TÍCH CỰC
9 năm
Đeo khăn choàng chỉ để che tóc.
IMG-20150914-WA0048.jpg
Vẫn có mấy trăm người giẫm đạp nhau mà chết. 😔
Về lý thuyết mà nói không có tôn giáo nào bảo tín đồ làm việc ác, xấu xa, tất cả đều có tính hướng thiện. Nhưng trong quá trình phát triển của tôn giáo gắn liền với sự phát triển của văn hoá dân tộc, kinh tế, chính trị, vv khiến nhiều vấn đề hóc búa nảy sinh lắm. Đạo Hồi có 2 thứ nền tảng chính là kinh koran (giống kinh Phật hay Kinh thánh) và luật hồi giáo Sharia, luật Sharia là sự diễn giải chi tiết của kinh koran. Luật hồi giáo có các điều luật khắc nghiệt lắm, thậm chí nghiệt ngã. Có những điều mà người Việt hay Tây làm được dễ dàng thì theo luật sharia lại là không thể, ví dụ như hôn nhau nơi công cộng, vv. Phụ nữ Hồi giáo nói chung có nhiều điều nghiêm ngặt hơn. Còn những tổ chức như IS hay Taliban muốn áp dụng luật hồi giáo theo một cách cực kì hà khắc. Nói chung thì người hồi giáo rất cuồng tín, cuồng đạo, động đến đạo hồi là rất dễ xảy ra đổ máu, trong khi với đạo phật hay thiên chúa lại tương đối khoan dung khi có động chạm. theo luật hồi giáo nếu bỏ đạo là sẽ bị chặt đầu đấy.
Tốt nhất là đừng nên bàn về đạo này đạo kia vì hiểu biết của các bạn về các đạo không đc cao (sure luôn, tôi cũng thế). Và chuyện bàn về đạo luôn gây tranh cãi.

Ở bài viết này, chúng ta nên bàn cách mà chính quyền đã làm để hạn chế tai nạn. Đừng thể hiện hơn và chỉ trích hơn 😁
3 triệu người trong vòng vài ngày. Vài ngày sau lại vắng như chùa bà đanh. Nhưng vẫn phải chịu đựng hằng năm. Quả là khâm phục.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019