Thị trường máy tính siêu mỏng ngày hôm nay lại nóng lên, khi một số nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) công khai kêu gọi Intel giảm giá thành chip xử lý nếu muốn dòng máy [TAG]ultrabook[/TAG] thành công. Cả hai chủ tịch của [TAG]Acer[/TAG] và Compal Electronics là Scott Lin và Ray Chen đều yêu cầu Intel trợ giá cho linh kiện CPU, kèm theo đó là một lời đe dọa bóng gió về việc có tiếp tục hỗ trợ dòng sản phẩm ultrabook nữa hay không.
Vị lãnh đạo của Acer cho rằng, nếu [TAG]Intel[/TAG] nhắm đến mục tiêu ultrabook có giá dưới 1.000 USD, thì buộc lòng các hãng OEM phải lựa chọn những linh kiện chip thấp cấp hơn nếu họ không nhận được hỗ trợ về giá. Việc thay đổi này, sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của máy, và như thế thì các nhà sản xuất/bán lẻ cũng sẽ kém mặn mà hơn trong việc đầu tư vào ultrabook.
Chủ tịch Ray của Compal tiếp tục đề cập đến thành công của [TAG]Apple[/TAG] với dòng máy tính siêu mỏng [TAG]MacBook Air[/TAG], với gợi ý rằng liên minh "Wintel" có nguy cơ bị đe dọa nếu ultrabook thất bại. Những nhà thiết kế thiết bị gốc (ODM) như Compal đang phải đối mặt với mức lợi nhuận ngày càng giảm do phân khúc sản phẩm mới ít đem lại tiền lời. Điều này là dễ hiểu, bởi vì ultrabook thường là những dòng máy có cấu hình cao, linh kiện được sản xuất riêng (custom) để phù hợp với thiết kế mỏng, nhẹ. Thân máy nguyên khối bằng chất liệu ma nhê - nhôm có giá thành cao gấp 5 đến 7 lần vỏ nhựa, ngay cả đến bản lề cũng đắt hơn từ 3 đến 5 lần.
Hãng điện tử Đài Loan Acer đặt ra chỉ tiêu 25% doanh số bán cho dòng ultrabook trong năm 2012, thấp hơn nhiều mức 40% mà Intel muốn đạt được.
Nguồn: SlashGear