Hôm thứ 3 vừa rồi, Alibaba đã giới thiệu chip xử lý Hanguang 800, sản phẩm hướng tới ứng dụng nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Họ đang muốn từ một tập đoàn thương mại điện tử chuyển sang một trong những ông lớn của ngành sản xuất chip bán dẫn tại Trung Quốc. Alibaba nói trong sự kiện giới thiệu con chip này, rằng những tác vụ máy tính thông thường cần 1 tiếng để xử lý xong, thì với Hanguang 800 chỉ cần 5 phút. Họ cũng cho biết, hiện tại chip này đã được sử dụng trong nội bộ Alibaba, phục vụ công việc, đặc biệt là xử lý tác vụ tìm kiếm sản phẩm, quảng cáo, “hỗ trợ khách hàng thông minh” và chuyển ngữ nhanh những sản phẩm bán trên trang thương mại điện tử của họ.
Jeff Zhang, giám đốc công nghệ của Alibaba cho biết: “Trong tương lai gần, chúng tôi muốn hỗ trợ khách hàng thông qua nền tảng đám mây được trang bị chip xử lý này, từ đó họ có thể thực hiện những tác vụ phức tạp mọi lúc mọi nơi.” Hanguang 800 được DAMO Academy, một phòng nghiên cứu được Alibaba rót vốn mở ra từ năm 2017, hợp tác với T-Head, cũng của Alibaba, nhưng tập trung hoàn toàn vào việc phát triển chip bán dẫn.
Trước đó, Huawei cũng đã giới thiệu một chip xử lý AI khác tên là Ascend 910, nhắm tới đối tượng khách hàng là các trung tâm dữ liệu lớn. AI được huấn luyện và sử dụng để phục vụ nhu cầu của cả người dùng lẫn các bên quản lý data center, nhưng chúng cũng cần lượng dữ liệu rất lớn để tự học nhằm mục đích đạt được ý muốn của các kỹ sư. Ở bên kia bờ đại dương, Google và Facebook cũng đang tự phát triển chip xử lý của riêng họ, nhằm mục đích nâng cao khả năng hoạt động của những công cụ deep learning phục vụ người dùng và cả nhu cầu của công ty nữa. Theo Canalys, tại Trung Quốc, Alibaba đang dẫn đầu thị trường điện toán đám mây với 47% thị phần, vượt xa những đối thủ khác trong nước.
Jeff Zhang, giám đốc công nghệ của Alibaba cho biết: “Trong tương lai gần, chúng tôi muốn hỗ trợ khách hàng thông qua nền tảng đám mây được trang bị chip xử lý này, từ đó họ có thể thực hiện những tác vụ phức tạp mọi lúc mọi nơi.” Hanguang 800 được DAMO Academy, một phòng nghiên cứu được Alibaba rót vốn mở ra từ năm 2017, hợp tác với T-Head, cũng của Alibaba, nhưng tập trung hoàn toàn vào việc phát triển chip bán dẫn.
Trước đó, Huawei cũng đã giới thiệu một chip xử lý AI khác tên là Ascend 910, nhắm tới đối tượng khách hàng là các trung tâm dữ liệu lớn. AI được huấn luyện và sử dụng để phục vụ nhu cầu của cả người dùng lẫn các bên quản lý data center, nhưng chúng cũng cần lượng dữ liệu rất lớn để tự học nhằm mục đích đạt được ý muốn của các kỹ sư. Ở bên kia bờ đại dương, Google và Facebook cũng đang tự phát triển chip xử lý của riêng họ, nhằm mục đích nâng cao khả năng hoạt động của những công cụ deep learning phục vụ người dùng và cả nhu cầu của công ty nữa. Theo Canalys, tại Trung Quốc, Alibaba đang dẫn đầu thị trường điện toán đám mây với 47% thị phần, vượt xa những đối thủ khác trong nước.
Theo CNBC