Theo Wall Street Journal, Alphabets muốn rằng các công ty con của mình phải tự chủ về những chi phí nội bộ chứ không thể xài ké Alphabets hoặc các công ty con khác. Ngoài ra, nếu những công ty đó muốn xài các dịch vụ doanh nghiệp của Google hay Alphabets liên quan đến khâu "tính toán, tuyển dụng hoặc marketing" thì vẫn phải trả phí. Ví dụ, Google X hay Google Fiber muốn xài hệ thống tuyển dụng của Google thì buộc phải trả tiền. Bằng cách này, Alphabets sẽ giúp các công ty con minh bạch hơn về chi phí, đồng thời giảm sự phụ thuộc của công ty con vào công ty mẹ về vấn đề tài chính cũng như khuyến khích các công ty con tiếp tục xài hệ thống riêng của mình. Hiện tại Nest, một startup chuyên làm thiết bị nhà thông minh đã được Google mua lại, vẫn có nhóm pháp chế và marketing của riêng họ, thậm chí còn dùng máy chủ thuê từ Amazon vốn là đối thủ của Google trên phương diện đám mây.
Động thái nói trên cũng giúp các nhà đầu tư phố Wall bớt lo lắng hơn về việc liệu Alphabet có đốt tiền một cách không cần thiết cho những dự án hay không. Dự kiến chính sách mới nói trên sẽ bắt đầu áp dụng trong vài tháng tới. Số liệu kinh doanh của riêng từng công ty con cũng sẽ được báo cáo trong quý kế tiếp.
Động thái nói trên cũng giúp các nhà đầu tư phố Wall bớt lo lắng hơn về việc liệu Alphabet có đốt tiền một cách không cần thiết cho những dự án hay không. Dự kiến chính sách mới nói trên sẽ bắt đầu áp dụng trong vài tháng tới. Số liệu kinh doanh của riêng từng công ty con cũng sẽ được báo cáo trong quý kế tiếp.
Nguồn: Wall Street Journal