Thật sự âm thanh nó đem lại sự kích thích kinh dị và hồi hộp tột độ khi... đó là game kinh dị và mình rất thích điều đó còn về phim thì 😆 trước giờ không còn ấn tượng hay chút cảm giác gì với phim bây giờ nữa.
Hồi còn nhỏ xem cái phim qq gì mà có con ma bò ngược xuống cầu thang với cái phim đám bạn vào căn nhà kia ở có cái tủ đô rê mon xong chui vô xem bị hù là bị ám ảnh từ đó... kinh dị
Công nhận phim kinh dị mà thiếu đi những đoạn nhạc nền gây cảm giác hồi hộp, thấp thỏm, lo sợ thì đúng là mất đi cái hay của bộ phim! Mình rất khoái xem phim kinh dị, đôi lúc đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị nhạc nền & những âm thanh phát ra bất ngờ của bộ phim làm giật mình
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Phim ảnh là thứ giải trí mọi người đều ưa thích, tuy nhiên về góc độ nào đó thì chúng ta có sai lầm không?
Việc xem phim hồi hộp để giải trí cũng tương tự như uống rượu vậy. Đem cơ chế của cơ thể ra thử và đổi lại 1 vài phút cuồng nhiệt, hứng thú, tuy nhiên bên trong về lâu dài sẽ gây hại cho thể chất sinh học. Duy trì các cảm giác hồi hộp, lo sợ hoặc hứng thờ ú không hẳn là vô hại đối với nội tạng.
Không chỉ là phim kinh dị mà là tất cả các thể loại phim, có lúc hào hùng, có lúc sợ hãi, có lúc lại vui vẻ thì cần có nhạc thì mới truyền được cảm xúc của đạo diễn vào từng đoạn phim được.