Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Amazon Echo 2nd Gen vs Google Home - Ai là kẻ xứng đáng vị trí ngôi vua thị trường loa thông minh

abuchino
28/5/2018 10:8Phản hồi: 0
Monospace_Google_Home_Vs_Amazon_Echo_Ver.2_2017_p1.jpg
Hai mẫu loa thông minh đang đứng đầu thị trường smart speaker hiện nay đang đến từ hai hãng công nghệ hàng đầu là Amazon và Google. Tất nhiên cả hai sản phẩm trên đều có chất lượng cao cùng với độ thông minh đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhờ hai mẫu Amazon Echo (2nd Gen) và Google Home với mức giá phải chăng dễ dàng tiếp cận, tuy nhiên có nhiều bạn sẽ thắc mắc giữa hai chiếc loa thông minh nhỏ gọn này thì sản phẩm nào dành cho các bạn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé


Monospace_Google_Home_Vs_Amazon_Echo_Ver.2_2017_p2.jpg

1. Amazon Echo


Ưu Điểm:
· Có nhiều màu sắc và phiên bản đa dạng

· Mẫu Amazon Echo mới có thiết kế đẹp mắt và sang trọng hơn so với trước đây
· Các tính năng thông minh vẫn được giữ nguyên và luôn được update cải thiện với mức giá thấp hơn
· Cổng 3,5mm AUX out giúp có thể dễ dàng kết nối các loa thông thường trước đây với chiếc Echo để tận dung chất lượng âm thanh của các loa sẵn có
· Chất âm cũng được cải thiện đáng kể

Nhược Điểm:
· Mặc dù có thể đáp ứng các nhu cầu nghe nhạc hằng ngày và đủ âm lượng để phủ căn phòng với âm nhạc, tuy nhiên mẫu Echo vẫn không có chất âm tốt được như các loa cao cấp khác, các loa không dây HiFi ở cùng tầm giá
· Vòng volume của phiên bản trước được thay thế bằng nút bấm cảm giác hơi rẻ tiền hơn của Echo Dot

Tổng Kết
· Alexa hiện tại đang là trợ lý ảo thông minh nhất và có chế độ điều khiển bằng giọng nói tốt nhất hiện nay, với mẫu loa thông minh Echo được cải tiến và giá rẻ hơn có lẽ sẽ tiếp tục vị trí thống trị của Amazon trên thị trường loa thông minh.
· Đây là một sản phẩm hoàn toàn xứng đáng với mức giá 100 USD của mình chưa kể Amazon thường xuyên có những đợt giảm giá cho các chiếc loa này.

Monospace_Google_Home_Vs_Amazon_Echo_Ver.2_2017_p3.png

2. Google Home

Quảng cáo



Ưu điểm
· Google Home trả lời chính xác các câu hỏi thường ngày và với khả năng nhận diện giọng nói. Sản phẩm này còn có khá nhiều tính năng thông minh và được Google đặc biệt chú trọng với Google Duplex có khả năng gọi điện thoại, điều khiển ngôi nhà thông minh, giúp bạn khi đang làm việc nhà như bếp núc và dọn dẹp.
· Chất lượng âm thanh cũng khá tốt khi nghe nhạc và xem phim đồng thời có thể điều khiển TV của bạn

Nhược Điểm:
· Google Assisant vẫn không có những khả năng cơ bản mà tôi sử dụng hằng ngày như ghi chú.
· Chất lượng âm thanh chấp nhận được tốt hơn so với Echo tuy nhiên dưới góc độ của một audiophile thì có lẽ không khác gì các loa không dây cùng tầm giá
· Mặc dù đã khá cố gắng tuy nhiên khả năng tương thích của Google Home với các thiết bị thông minh vẫn chưa so sánh được so với Amazon Echo.

Tổng kết:
Google Home vẫn là một loa thông minh tốt với nhiều khả năng tuy nhiên hiện nay có quá nhiều lựa chọn loa thông minh khác vì thế với tôi thì Google Home là một sản phẩm khá cân bằng giữa tính năng và chất âm, đa năng nhưng không quá nổi bật và mức giá cao hơn 30 USD so với đối thủ trực tiếp (130 USD)

Quảng cáo



Monospace_Google_Home_Vs_Amazon_Echo_Ver.2_2017_p4.jpg

So sánh trực tiếp 2 mẫu loa Google Home Vs Amazon Echo 2017


Thiết kế:
Cả hai mẫu Echo và Google Home đều có thiết kế khá bát mắt, trẻ trung. Với mẫu Google Home có khả năng hòa vào nội thất một cách cực kỳ dễ dàng tuy nhiên lại trông khá giống với những mẫu máy lọc không khí gia đình. Còn mẫu 2017 Echo có lẽ nhỉnh hơn một chút với nhiều màu sắc khác nhau và trông trẻ trung hơn so với Google Home.
Amazon Echo > Google Home

Tính năng:
Google cũng đã thể hiện những nỗ lực để giúp cho sản phẩm Google Home có thể bắt kịp Echo, và đến hiện nay thì cũng đã gần bằng được những gì Echo đạt được tuy nhiên khả năng tương thích với nhiều thiết bị thông minh, trả lời thông minh hơn của Alexa giúp Echo nổi trội hơn đôi chút.
Amazon Echo > Google Home

Sử dụng hằng ngày:
Cả hai đều nghe và trả lời điều khiển bằng giọng nói khá chính xác và có thể xem là tương đương với nhau khi sử dụng điều khiển giọng nói và trợ lý ảo thông minh. Tuy nhiên mẫu 2017 có mức giá rẻ hơn 30 USD vì thế nếu xét ra thì có lẽ Echo sẽ là lựa chọn kinh tế hơn. (
Amazon Echo > Google Home

Chất lượng âm thanh:
Mẫu Google Home có chất âm cân bằng hơn tại mức âm lượng vừa phải và một lượng bass dày hơn so với Echo. Mặc dù cả hai đều sẽ khó làm hài long những audiophile khó tính tuy nhiên những người yêu công nghệ có thể sẽ khá hài long với cả hai và dễ dàng cho việc nghe nhạc bình thường.
Google Home > Amazon Echo

Cuối cùng dù cho cả hai sản phẩm này đều là sản phẩm dẫn đầu trong thị trường loa thông minh tuy nhiên đây Amazon Echo vẫn sẽ tiếp tục thống trị ngôi đầu của mình trong thời gian tới trừ khi nào Google có những đầu tư mang tính đột phá với dòng Google Home.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019