Amazon Echo: từ chiếc loa đến trung tâm điều khiển của ngôi nhà thông minh

bk9sw
24/5/2017 16:53Phản hồi: 22
Amazon Echo: từ chiếc loa đến trung tâm điều khiển của ngôi nhà thông minh
Echo vốn dĩ là một chiếc loa thông minh được Amazon giới thiệu lần đầu vào năm 2014, cho phép người dùng điều khiển âm nhạc bằng giọng nói và vài tình năng rảnh tay khác. Tuy nhiên kể từ khi trợ lý ảo Alexa xuất hiện thì Echo đã tiến hóa từ loa thành trung tâm điều khiển ngôi nhà thông minh khi hoạt động phối hợp với nhiều thiết bị gia dụng khác từ máy điều nhiệt, máy tạo độ ẩm, bóng đèn, ổ khóa cho đến … lọ muối. Vậy Echo cùng Alexa đã từng bước dãn đầu thị trường này như thế nào?


Theo nhận định của Werner Goertz - giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Gartner Reaserch: "Alexa đã thiết lập được lợi thế tiên phong và xây dựng được rào cản cạnh tranh khi đến nay trợ lý ảo này đã có hơn 12.000 kĩ năng." Ngay cả CEO Amazon - Jeff Bezos cũng từng tiết lộ rằng công ty đang đầu tư rất mạnh cho Alexa về khía cạnh trung tâm điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

Hồi tuần qua, Amazon tiếp tục gây chú ý khi công bố Device Type API - một giải pháp dành cho các nhà phát triển nhằm giúp Alexa hiểu rõ hơn về thiết bị của họ. Từ đó bạn có thể ra lệnh cho Alexa kiểu như "bật tất cả đèn lên vào mỗi 6 giờ tối" hoặc thậm chí "kéo tất cả màn che cửa sổ, tắt hết đèn và khởi động máy pha cà phê" vào buổi sáng. Điều này cho thấy Amazon đang cố gắng giảm thiểu sự phức tạp để một thiết bị có thể hoạt động tốt với Alexa ngay từ đầu, khi mà số lượng thiết bị tương thích vẫn chưa nhiều.

Trợ lý ảo.jpg
Giờ đây với cả 3 ông lớn trong làng công nghệ gồm Apple, Google và Microsoft đều đang làm mới nỗ lực của mình trong lĩnh vực nhà thông minh thì Amazon cũng đã có những kế hoạch để duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc thị trường đang lên này.

Khởi đầu chậm:

Sự chuyển dịch của Echo từ một thiết bị phát nhạc thông minh thành trung tâm điều khiển nhà thông minh đã khiến không ít nhân viên của Amazon ngạc nhiên. Dave Isbitski - giám đốc thúc đẩy phát triển của Echo và Alexa cho biết ông không bao giờ nghĩ về nhà thông minh chỉ đến khi Echo bắt đầu được tung ra thị trường.

Các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà thông minh đã xuất hiện từ lâu trước khi Amazon tung ra Echo. Vấn đề ở đây là chúng tồn tại nhưng vẫn chưa có một giải pháp đủ tốt để điều khiển chúng. Người dùng vẫn cần đến remote hoặc một ứng dụng trên smartphone chỉ để bật/tắt đèn và điều này thật phiền toái, Isbitski nói.

Amazon Echo.jpg
Amazon Echo và Echo Dot.
Theo Isbitski, các nhà sản xuất từ lâu đã tìm kiếm một thứ gì đó hợp nhất, một thiết bị có thể giúp người dùng sử dụng sản phẩm của họ theo cách thuận tiện nhất. Kể từ đây Isbitski bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi từ các nhà sản xuất thiết bị gia dụng thông minh và mời ông đến phát biểu tại các hội nghị của họ.

Họ cũng sẵn sàng đặt cược vào Echo và Alexa khi cho rằng sản phẩm này có thể giải quyết vấn đề trên. Echo nằm giữa phòng khách và với các microphone tầm xa, nó có thể nghe được tiếng của bạn xuyên suốt giữa các phòng khác nhau trong ngôi nhà. Bạn không cần phải kè kè chiếc điện thoại hay đem Echo theo mỗi khi chuyển phòng, nó chỉ đơn thuần là ở yên một chỗ và làm công việc của nó.

Isbitski nói: "Việc có được những thiết bị tương thích với Alexa sẽ làm thay đổi thói quen tương tác của người dùng với thiết bị. Người dùng đang sử dụng nó (Echo) nhiều hơn." Sau năm đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nhiều thay đổi đã xảy ra đối với Echo. Isbitski nhận thấy ngày một nhiều những thứ mới lạ được các fan của Alexa tạo ra, chẳng hạn như một thanh gươm ánh sáng trong phim Star Wars có thể đổi màu khi ra lệnh cho Alexa.

Sự cạnh tranh:

Quảng cáo


Echo vs Google Home.jpg
Google Home vs Amazon Echo.
Sự thành công của Amazon Echo trong thị trường nhà thông minh đã khiến cuộc đua trở nên sôi động hơn. Apple làm mới nỗ lực với Siri để khiến trợ lý ảo này trở thành trung tâm của nhà thông minh, Google liên tục mở rộng giới hạn của Google Assistant trong khi trợ lý ảo Cortana của Microsoft ngày một thông minh hơn.

Giữa mối đe dọa cạnh tranh, Amazon chi biết hãng đang sở hữu 2 vũ khí bí mật có thể khiến các nhà sản xuất thiết bị gia dụng thông minh gắn bó với nền tảng của mình. Đầu tiên, các nhà phân tích ước tính đã có khoảng 10 triệu chiếc Amazon Echo được bán ra ngoài thị trường. Thứ 2, Amazon cam kết giúp các nhà phát triển tích hợp Alexa vào hệ thống của họ theo cách dễ nhất có thể.

EcoBee.jpg
Amazon Echo hoạt động cùng máy điều nhiệt của EcoBee.
"Amazon đã đưa ra quyết định biến Alexa thành nền tảng mở từ rất sớm". George Yianni - người đứng đầu mảng công nghệ dành cho các hệ thống trong nhà tại Philips Lighting cho biết. Sự mở cửa này khiến Philips dễ dàng tích hợp Alexa với dòng bóng đèn thông minh Hue mà không cần phải thay đổi toàn bộ ứng dụng hay hệ thống điều khiển đã được chế tạo trước đó.

Tương tự, nhà sản xuất máy điều nhiệt EcoBee cũng đồng tình với quyết định trên. Nhà sáng lập EcoBee - Stuart Lombard nói: "Trên thực tế việc Alexa mở cửa đối với các nhà phát triển sẽ đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục mở rộng tính năng qua thời gian."

Quảng cáo


Những tác dụng phụ:

Harman Kardon Invoke.jpg
Harman Kardon Invoke - chiếc loa đầu tiên tích hợp Cortana.
Mặc dù không nêu cụ thể nhưng Yianna cũng nói đến "sự chậm mở cửa" của nhiều nền tảng khác. Chẳng hạn như Google và Microsoft chỉ mới mở cửa các nền tảng trợ lý thông minh của mình cách đây vài tháng, trước đây chỉ hỗ trợ cho một số đối tác được chọn. Trong khi đó Apple HomeKit yêu cầu các nhà phát triển phải tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe về phần cứng.

Rob Martens, phó chủ tịch mảng chiến lược tại Allegion - công ty sản xuất khóa cửa thông minh Schlage cho rằng cũng có một hiệu ứng lan tỏa ở đây. Sự hợp nhất giữa các thiết bị ngày một tăng, điều này có nghĩa bạn có càng nhiều thiết bị tương thích với Alexa thì bạn càng có thể yêu cầu chúng hoạt động cùng nhau, tạo nên một hệ thống phối hợp chặt chẽ hơn.

Không trói buộc với Echo, nhiều nhà sản xuất khác chẳng hạn như EcoBee còn tiến xa hơn khi tích hợp luôn cả Alexa vào chiếc máy điều nhiệt EcoBee4 và bạn có thể sử dụng nó như Echo, chỉ khác là lắp trên tường mà thôi. Ngoài ra, EcoBee4 còn hỗ trợ Apple HomeKit và đây đích thực là mối đe dọa đối với chiến lược của Amazon.

IKEA.jpg
Bóng đèn của IKEA nhận lệnh từ cả 3 trợ lý ảo của Google, Amazon và Apple.
Với một thị trường đang phát triển như vậy, Alexa vẫn đang dẫn đầu nhưng với quá nhiều tùy chọn và thị trường vẫn còn rất mới nên khó có thể thúc đẩy bất cứ nhà sản xuất thiết bị gia dụng thông minh nào ở lại với một nền tảng duy nhất. Ikea là một ví dụ, hãng này đang phát triển các thiết bị thông minh tương thích với cả Google Assistant, Amazon Alexa và Apple Siri.

Yinna đại diện Philips Lighting nói rằng: "Chúng tôi không thiên về nền tảng nào. Nếu bạn muốn sử dụng một nền tảng nào đó, cho dù nó là gì thì chúng tôi sẽ có một giải pháp tích hợp cho bạn."

Theo: MSN
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

0 sợ vợ
ĐẠI BÀNG
7 năm
thật k vậy, nhưng nói thật càng phát triển quá cũng k hay, con người sẽ ỉ vào công nghệ
Amazon nhìn xa trông rộng nên kì vọng của nhà đầu tư vào cổ phiếu của hãng này rất là lớn.
mimosa1805
TÍCH CỰC
7 năm
Vấn đề là sản phẩm tương thích để có thể điều kiển được còn ít quá
Sensation
TÍCH CỰC
7 năm
@mimosa1805 Sao bạn biết ít ?
Đúng. Phải phát triển thiết bị tương thích với nhiều nền tảng thì mới hiệu quả.
vn_soft
CAO CẤP
7 năm
Các thiết bị tương thích với alexa còn quá ít, bác nào có thể cho biết thêm ngoài hue và nest
@vn_soft Bác nên dùng thử Echo 1 lần .....
Google Home mới ít bác ạ, trước Google I/O 2017 thì chỉ có Hue, nest, chromecast, .... Sau GG I/O 2017 thì đang mở API kêu gọi các hãng khác phát triển r :3
khoa8523
TÍCH CỰC
7 năm
Và phải điều khiển bằng tiếng Việt nửa 😁
ruacon208
TÍCH CỰC
7 năm
Amazon nhiều lắm bạn, tại ở VN mình cái này còn ít thôi.
Của Google thì mới hỗ trợ ít hơn Alexa.
Ảnh minh hoạ cũng vui nhỉ.... Cô gái ( Siri) : Mợ tụi nó bỏ xa mình vãi rồi.
kokuchi
TÍCH CỰC
7 năm
@hsdhnh =))) bỏ xa cái gì vậy seeder SamSUng
Đẹp.. nét .khá giống cốc xx.. :v theo em nhĩ nếu thêm chức năng sẽ thông minh và đa năng hơn
Work with Alexa trên AMZ có nhiều mà 😁. Công nhận một điều là trong lĩnh vực này, Apple là thằng đi chậm nhất. Tỉ lệ nhận diện đúng của Siri theo mình đang thấp hơn GA và Alexa (thằng Cortana mình không xài nên cũng chả biết).
Tuy nhiên cái ecosystem này đang bị phân mảnh hơi nhiều. Ví dụ như TiVi thì có Android TV là ngon nhất, và nó work với GA. Nhà thông minh thì có Alexa ngon nhất. Còn với các thiết bị di động thì lại là Apple. Đâm ra để kết nối chúng với nhau hơi khó.
tungzino
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nói chung phải có hỗ trợ tiếng việt đi 😃
accent battle 😁
Mấy cái lỗ nhìn hơi ghê ghê ^^
Wave alpha
TÍCH CỰC
7 năm
Nào thì trí tuệ nhân tạo, nào là cách mạng 4.0.....cơ mờ mình sắp thất con nhà nghiệp roài 😔
sau này sẽ không phải là 1 chiếc loa nữa mà là 1 hệ thống loa và micro có ở khắp nơi
Càng ngày cuộc sống càng giống phim viễn tưởng hơn rồi
rồi đến cuối cùng con người sẽ làm gì? người giàu sẽ hưởng thụ, còn người nghèo thì sao?
Càng hiện đại thì con người càng lười.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019