Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Ấn Độ thử nghiệm quy định lái xe luân phiên theo ngày và biển số chẵn lẻ

ND Minh Đức
2/1/2016 8:21Phản hồi: 73
Ấn Độ thử nghiệm quy định lái xe luân phiên theo ngày và biển số chẵn lẻ
Chính phủ Ấn Độ đang thử nghiệm quy định lái xe hơi ra đường luân phiên theo số chẵn lẻ của ngày và biển số xe. Thử nghiệm bắt đầu từ ngày 1/1 và kéo dài trong suốt 2 tuần sắp tới tại thành phố New Delhi, vào ngày chẵn thì chỉ có xe mang biển số chẵn mới được lưu thông trên đường và tương tự như vậy đối với ngày lẻ. Tuy nhiên, lệnh cấm này không bao gồm những chiếc xe do phụ nữ lái và những người lái xe gắn máy.

Với thử nghiệm lần này, Ấn Độ hy vọng rằng sẽ giảm lượng khí thải từ các phương tiện cá nhân xuống còn một nửa nhằm đối mặt với tình hình ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các thành phố lớn của nước này. Quy định nói trên được triển khai tới cho người dân từ trước thềm năm mới 2016 và áp dụng cho cả xe tại New Delhi lẫn những xe hơi đến từ các vùng khác di chuyển đến đây.

Hồi tuần rồi, tòa án tối cao Delhi đã đưa ra tuyên bố về tình trạng ô nhiễm môi trường lên tới mức báo động tại thành phố thủ đô này, đồng thời chỉ ra nguồn ô nhiễm chủ yếu đến từ lượng khí thải do xe và bụi từ các hoạt động khác. Hồi năm 2014, WHO đã kết luận rằng đây là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có điểm ô nhiễm nặng nhất với mức độ gấp 5 lần Bắc Kinh.

Được biết ngoài thử nghiệm chạy xe luân phiên nói trên, chính quyền thành phố New Delhi cũng đã đóng cửa nhà máy điện Badarpur tại khu vực phía nam để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mặt khác, họ cũng mở một ứng dụng trên web để người dân có thể báo cáo những phương tiện đang gây ô nhiễm môi trường tại đây.

73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đơn giản là mua 2 chiếc, gắn 2 cái chẳn lẻ, ngày nào thì đi xe đó mà thôi
@virusday_123 Luật sẽ ra thêm quy định mỗi người chỉ được sở hữu 1 chiếc xe và chỉ được đi xe chính chủ, đi xe người khác đứng tên sẽ bị giam xe 1 thời gian dài... 😁
@Triệu Dũng Phú Thuê 2 thằng có xe chẵn và lẻ nó đèo. Đếch cần phải sở hữu xe. Rồi lại ra quy định xe không đèo người. Bla bla!!!!
@aobeo2012 Lại tạo thêm công ăn việc làm cho cò vag mấy cán bộ. Cái gì tiền ko mua đc thì rất nhiều tiền có thể mua được
jack_hard369
ĐẠI BÀNG
8 năm
@aobeo2012 5 xị muốn chẵn hay lẻ 8-9 nút chẳng có mà đầy, quá đơn giản 😃
Buds
TÍCH CỰC
8 năm
vậy là mỗi người phải 2 chiếc xe, và phải mua dc biển số chẵn lẻ riêng biệt :3
deebk2012
ĐẠI BÀNG
8 năm
nát, nát hết
Tuyệt, chờ ngày VN áp dụng
@Hùng Dũng 1988 đem về Vn áp dụng cho mấy bác VN chửi mệt nghỉ
Cononel
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Hùng Dũng 1988 việt nam từng có ý kiến này rồi và bị bác bỏ lâu rồi
@Cononel Bác bỏ là vì đòi áp dụng với xe máy. Chứ nếu áp dụng với xe hơi thì sẽ ít người phản đối hơn, như mình là ủng hộ rồi đó.
linh0125
TÍCH CỰC
8 năm
Cái này mấy năm trước Việt Nam cũng ngĩ ra. May mà lấy chồng muộn chứ như Người Ấn lấy chồng từ lúc 8 tuổi, dân số đông thì bây giờ cũng phải thế.
cũng hay 😁
tham khảo cho vui thôi, VN chủ yếu xe máy, áp dụng cái này cho dân nó chửi.
99v9.9999
TÍCH CỰC
8 năm
Thay vì nghĩ cách giảm phương tiện thì lại nghĩ cách hạn chế
Áp dụng ở SG HN Thì vui
vn_soft
CAO CẤP
8 năm
Thằng ấn này có nhiều nguời giỏi mà mông muội nhỉ. Xem film của nó thì thôi rồi
cucaibacan
ĐẠI BÀNG
8 năm
cái này chắc có tham khảo táo quan việt nam !o_O
Ấn nó giỏi mà còn hết cách. Người mình thì chỉ nghĩ cho lợi riêng. Cái câu "Tôi có quyền, có tiền nên..., ông làm sai, không quản được thì cấm" nghe cỡ 88% 😃
Nên bổ sung thêm quy định nghiêm cấm việc trao đổi hay mượn xe của nhau bất kỳ hình thức gì thì có mà khóc bằng tiếng Mán nhé! Đố ông nào đỡ được đó nếu quy định này được áp dụng ở Việt nam dân chủ cộng hòa đó
@Emraroianhoi1990 hình như chỉ hên xui 30% xe bị cảnh sát thổi kiểm tra, dân nhiều hơn cán bộ, nên cán bộ sợ, nên cấm
Lies
TÍCH CỰC
8 năm
@Emraroianhoi1990 Cần gì, nhà giàu nó sắm hẳn 2 con xe chẵn lẻ =)) kiểu j chả đi dc
@Lies Ừa,nhưng mấy tuần sau thì dỡ bỏ quy định đó thì vui như gặp em gái đêm giao thừa nhẩ?
phuongthao93
ĐẠI BÀNG
8 năm
Việt áp từ lâu rụng rồi, để xem Ấn thế nào.
Lạ nhỉ?? Con gái được ưu tiên kìa!!!
Swift
ĐẠI BÀNG
8 năm
Uber có thêm cơ hội làm ăn :v
Năm 2011 TP.HCM có áp dụng theo dạng ngày chẵn lẻ rồi, xong dẹp luôn
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/kien-nghi-cho-oto-vao-trung-tam-tp-hcm-theo-ngay-chan-le-2191900.html

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019