Ấn Độ vượt Mỹ thành thị trường tiêu thụ smartphone lớn thứ 2 toàn cầu

Didu
27/10/2017 5:6Phản hồi: 37
Ấn Độ vượt Mỹ thành thị trường tiêu thụ smartphone lớn thứ 2 toàn cầu
Với hơn 40 triệu smartphone được tiêu thụ trong quý 3 vừa rồi, Ấn Độ đã chính thức vượt Mỹ để trở thành thị trường smartphone lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Thị trường này đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng, 23% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 100 thương hiệu đang kinh doanh và sẽ còn tiếp tục tăng hàng quý. SamsungXiaomi chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu trong danh sách những thương hiệu bán nhiều máy nhất.

Thị trường smartphone Ấn Độ đang phục hồi rất tốt so với quý 2 với hơn 40 triệu máy bán ra. Top 5 thương hiệu bán ra nhiều smartphone nhất xếp theo thứ tự bao gồm Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo và Lenovo, trong đó Samsung và Xiaomi chiếm gần 1 nửa tổng số smartphone tiêu thụ. 5 thương hiệu này chiếm tới 75% tổng số smartphone bán ra thị trường.

Đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất là Xiaomi với mức tăng hơn 290% lên con số 9,2 triệu máy bán ra, thế mạnh của họ là ở phân khúc giá rẻ. Theo nhà phân tích của Canalys thì với đà tăng trưởng này thì Xiaomi sẽ chiếm vị trí số 1 của Samsung trong vài quý tới, vốn rất mạnh ở phân khúc tầm trung. 5 thương hiệu bán ra nhiều smartphone nhất đều là Android trong khi Apple cũng tăng trưởng tốt với 900 ngàn máy bán ra trong quý 3 vừa rồi. Đó là một con số không hề khiêm tốn khi biết rằng Ấn Độ là thị trường tập trung vào phân khúc trung và thấp cấp.

Nguồn: Canalys
Hình: Digital Trends
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Âu cũng là lẽ thường. Hai quốc gia tỷ người
Có 1 điều lạ là Ấn độ là nc thích Android và máy rẻ tiền
@micheal90 nhưng đa số những thằng đó nó lại sang Mẽo hết = ))
micheal90
TÍCH CỰC
6 năm
@The Purge Check lại nhé ! Cả vài chục tỉ phú ở Ấn đấy!
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Ko hẳn là thích mà là điều kiện ko cho phép nên phải máy rẻ.
@baotuan CEO của google là người Ấn.
HEOGOLD
TÍCH CỰC
6 năm
Nghe nói bên Ấn đồ rẻ hơn,
@HEOGOLD đúng rồi
giờ hàng trung quốc đang tăng giá rồi
Quốc gia đông dân thứ 2 thế giới + hầu như dùng máy tầm trung vẫn đứng sau TQ :p
miếng mồi béo bở tiếp theo sau khựa và mỹ.
Hèn gì Táo chuyển sang thân với Cà ri cá sấu địa ngục... 😁
Samsung trùm giá rẻ mà lại sắp bị Xiaomi qua mặt rồi. Còn Apple trùm cao câp vẫn sống khoẻ.
@gachiennuocmam SS đa dạng ở phân khúc nên ko bị ảnh hưởng nhiều nhưng đúng là Xiaomi hiện giờ đang bá chủ ở đó
Chinhas
ĐẠI BÀNG
6 năm
hàng Ấn ở đâu trong miếng bánh này vậy
2-3 năm nữa chắc chắn dân số anh Cà Ri vượt mặt anh Tàu
Ngon cho Apple với 900k máy. Lợi nhuận chắc cũng ko hề ít so với đám kia.
@Khẩu trang xanh Nó có chia cho chú đồng nào không mà chú hớn hở vậy? Hay là dạo này bán ốp lưng cho iphone 8 được mùa
Khù_Khờ
ĐẠI BÀNG
6 năm
Giờ anh nào dân số đông anh đó ngon. VN nên thay khẩu hiệu là : "mỗi gia đình 20 con là đủ " 😆
Carl
CAO CẤP
6 năm
@Khù_Khờ Thật chứ mình mà có 300.000.000 dân xem Trung Quốc có dám ức hiếp như bây giờ không.
@Carl Nhìn lại mấy nước ít dân mà giàu mạnh coi nó dám ăn hiếp ko chứ ở đó mà chỉ cần đông là nó bỏ qua
A lenovo tưởng tịt luôn ai ngờ tập trung ở Ấn
mystogann0
TÍCH CỰC
6 năm
@Carl lúc đó ngồi lên đầu nhau mà sống nhé
@Carl Nước bé bằng 1 tỉnh của nó thì đông dân mấy cũng đến thế thôi.
Công nhận xiaomi rom chủ yếu của mấy ông dev Ấn Độ làm, bên ý fan xiaomi đông vãi đạn ra.
chetnhacon
TÍCH CỰC
6 năm
Cũng đến lúc apple làm hàng giá rẽ mà thôi.
Việt nam thì dân xài iphone lock đứng đầu thế giới nhé 😁
@khải đập chai Chưa chắc đâu bác. Nc ngoài họ mua theo nhà mạng có khi còn nhiều hơn mua bản unlock đấy
@Akay Nhím Chắc ý là cười chê dân mình xài lock sim ghép đó mà.
xiaomi vào có khác, nó khác hẳn ngay
quảng quăng bphone qua đây chưa nhĩ
odimon
TÍCH CỰC
6 năm
@Hybrid Gs Bphone của ông Quảng chỉ mấy thằng ngu , dốt công nghệ mới mua .. chứ ai điên mà mua ..

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019