Android chiếm 88% thị phần smartphone trong Q3, cao nhất từ trước tới nay

Duy Luân
4/11/2016 22:38Phản hồi: 177
Android chiếm 88% thị phần smartphone trong Q3, cao nhất từ trước tới nay
Nghiên cứu của Strategy Analytics cho thấy rằng trong quý 3 năm nay thị phần của Android đã đạt mức 87,5%, cao nhất từ trước đến nay và tăng 3,4 điểm phần trăm so với một năm về trước. Nếu quy con số này ra tuyệt đối thì nó tương đương với 328,6 triệu thiết bị Android đã được giao trong ba tháng rồi. Trong khi đó, lượng iPhone bán ra là 45,5 triệu chiếc, chiếm 12,1% thị phần và đã sụt 5,2% so với cùng kì năm 2015. Tính chung toàn thị trường, 375,4 triệu đơn vị smartphone đã được ghi nhận, tăng 6% so với năm trước và cũng là mức tăng nhanh nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Như vậy, cuộc chơi smartphone OS giờ chỉ còn lại Android và iOS mà thôi, BlackBerry và Windows Phone đã biết mất vì thay đổi chiến lược của hãng phát triển, trong khi các hệ điều hành mới như Tizen OS thì vẫn còn quá non trẻ để có thể so với hai ông lớn này. Thực tế cũng thế, bạn đi ra mua smartphone thì giờ bạn không có nhiều lựa chọn ngoài việc mua máy Android hoặc iPhone. "Android tiếp tục hút khách nhờ giá rẻ và phần mềm ngày càng thân thiện", Strategy Analytics nhận xét. "Nhưng Google vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết, ví dụ như việc có quá nhiều nhà sản xuất nhưng ít công ty có lời, rồi dải Pixel mới của Google lại đang tấn công chính các đối tác phần cứng Android".


Nguồn: Strategy Analytics
177 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rockie
ĐẠI BÀNG
7 năm
Trả lời cho cái chết của window phone
Android sản xuất ồ ạt với những sản phẩm có mức giá và chất lượng "không tưởng", các máy tầm dưới 3tr từ mấy hãng không tên tuổi mình thấy đa phần không trụ được 1 năm, vài tháng thôi là xuống cấp, chạy ì ạch, phù pin, hư cảm ứng...
Tạ.Huy
ĐẠI BÀNG
7 năm
@huu thuan Chắc bác này chưa dùng Xiaomi bao giờ rồi 😆)
@Tạ.Huy Cái thằng chém gió bốc phét ấy bác tin làm gì. Ko đc một năm thì bọn nó chết tiền bảo hành à?
@Apple Haters 2.01 Cứ mua mới xài thử đi cho biết với người ta. Hư thì đem bảo hành, câu này nói thì dễ lắm nhé, ai mà nói không được, quan trọng là nó có nhận bảo hành hay không, cái máy xài trầy xước xíu nó đổ thừa rơi rớt đập nó không bảo hành thì đánh nhau trừ à? Hoặc nếu nhận bảo hành thì bao lâu? Mỗi lần lỗi vặt cái đem bảo hành 10 bữa nữa tháng, tháng lỗi vài lần lấy cái gì xài? Mà tao nói mấy cái hãng không tên ấy, đâu có nói tới cái bàn thờ xiaomi của mày đâu, hay là xiaomi nhà mày là hãng không tên?
@huu thuan Nói nghe biết bốc phét, ông sửa ở hàng nào để tôi biết đường tránh nào, wiko ko thương hiệu =)), 2 năm trước có mua cho bố tôi cái wiko getaway này, mua hàng cũ hẳn hoi, có 1tr2 thôi, vẫn dùng đến bây giờ chả làm sao, thiết kế đẹp, nguyên khối, vỏ nhôm, chả chê cái gì. Nhắc lại lần nữa hàng dùng vài tháng hỏng thì khẳng định chỉ có hàng fake nhé, đừng lôi mấy cái hàng trôi nổi ko bảo hành ra rồi phán xét vơ đũa cả nắm.
tai vi nhieu hang san xuat qua thi thị phan cao thoi
Thế mà công ty em người người iPhone là sao nhỉ?
@newstar9292 Tùy bác ạ, vì cái này nó có phân vùng khách hàng, ở VN thì là phân vùng hàng 2hand, phế thải Iphone (bản lock) chiếm ~ 70% theo ước tính của em 😃
mabutvc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@newstar9292 Trong số đoc có bác đúng không? Hỏi bác nhá? Trong quý 3 vùa qua cty bác có ai mua IPHONE rmới không ạ. Hay lại mua IPHONE hard ? Nếu là mua hàng này thì xin lỗi các bác không có trong mấy cái % noi trên bài này đau ạ.
@newstar9292 bạn có hỏi thử xem các bạn ấy dùng iphone có hỗ trợ thẻ nhớ không đấy 😁 giờ iphone có thẻ nhớ mới ngon chứ không thẻ nhớ thì cùi bắp rồi.
Công ty anh: nhân viên android, nhân viên cấp cao: I Os, lãnh đạo: BB OS
@ilove1520 Ông biện hộ chi vậy? Cái nào bất tiện thì nói bất tiện đi, có thể nó hợp với nước ngoài nhưng với Vn thì người ta cần nút 3g để không cần thì tắt nó cho đở hao pin. Bật 3g lên nó uống pin như uống bia, mà sạc lại mấy tiếng mới đầy. Cũng giống hồi xua nói màn hình 3,5" là kích thước vàng...rốt cuộc con plus lại ra đời. Và giờ này lại còn 7plus lại được chuộng hơn nữa mới chết. Hệ điều hành ios 10 vay mượn của android rất nhiều thứ đấy. Tỉnh năng đánh thức màn hinh gì đó bên android có từ đời tám hoánh nào rồi giờ apple mới đưa vô.
ilove1520
TÍCH CỰC
7 năm
@vtb center Android cà giật ko chấp, muốn bật tắt 3G hay các kiểu gì thì jaibreak muốn gì có nấy
@vtb center Theo lời thánh này thì thằng nào dùng Iphone mà lúc đi ngủ quên không sạc và tắt 3G thì sáng hôm sau hết mẹ pin 😔
Gà vật 😁
@ilove1520 Jaibreak thì mất bảo hành, chầu chực chờ đợi. Và nhiều người dùng còn ko biết lập apple id nữa chứ đừng nói là jb.
Apple đang đưa iPhone đi đúng đường của Macbook/Macintosh.

Lúc mới ra làm thay đổi bộ mặt và trật tự của ngành. Sau đó thị phần nhỏ dần nhưng rất vững chắc (không phải ở thị phần mà là ở lợi nhuận - hiệu quả).

Với 10% thị phần, Apple chiếm trọn lợi nhuận ngành di động (quý 3 chắc chắn vậy vì SS kiếm được có chưa đến 100 triệu USD).

Với 5% thị phần, Mac chiếm hơn 50% lợi nhuận của toàn ngành máy tính.

Với cách làm iPhone của Apple, nhà nhà đều có thể làm điện thoại nếu thích. Cạnh tranh sẽ rất khóc liệt. Khôn vãi.
@vnstockguru Sao lại không hiểu. Nhưng đừng đem bản Battman giới hạn đi so với cái iphone phổ thông. Battman giới hạn thì qua một thời gian ngắn nó vẫn chỉ bao nhiêu đó số lượng, mà cái gì hiếm nó thành quý. Và hiếm thật. Còn iphone này là phổ thông chẳng qua bỏ tiền ra mua để được mang danh là người đầu tiên sở hữu nó thôi, tức là mua cái danh với giá cao hơn đến 70 trieu đồng để tạo sự chú ý. Vài ngày nữa về với giá trị thật. Thường thì những người nào thích thể hiện, hoặc PR, thích tạo sự khác thường thì sẽ được chú ý thì đối với người có tiền rồi thì sẽ dùng tiền mua danh. Giải thích vì sao nhiều người có hàng ngàn tỷ, nếu nói để có cuộc sống sung sướng thì bao nhiêu đó để ngân hàng 1 tháng có đến 10 tỷ để chi xài, xài chín đời chưa hết nhưng sao họ vẫn lao vào kiếm tiền và thích thể hiện, một số ít đam mê nghề, một số vì đã trót leo lưng cọp không thể xuống được hoặc là đại gia ảo toàn tiền ngân hàng chứ thực sự chẳng phải của mình. Nói cho cùng thì ai thích gì thì cứ việc làm, đó là quyền tự do không ai cấm, những người khác thấy nó kỳ kỳ người ta nói. Còn riêng về bản xách tay rẻ hơn chính hãng thì chẳng qua có lợi cho người tiêu dùng mà thôi sự thực bản chính hãng và xách tay mỹ, châu âu chẳng khác gì nhau cả thậm chí còn tốt hơn bản VN. Trước kia chế độ bảo hành của xách tay chưa ngon bằng hàng chính hãng nên người ta sợ, nay thì chế độ của máy xách tay thậm chí còn tốt hơn hàng chính hãng vì hư hỏng đem ra kỹ thuật kiểm tra xong đổi ngay một máy nguyên seal. Trong khi hàng chính hãng phải mất đến cả tuần để apple chấp thuận. Nếu cho chọn hàng xách tay rẻ hơn 3, 4 triệu tôi chọn xách tay ngay. Đừng vì cái danh hảo chính hãng mà phí đi vài triệu. mặc dù làm vài ngày là có thể mua được nó.
@vtb center Lý luận nhiều chứng tỏ bạn không hiểu định giá sản phẩm thế nào.

Bạn sẽ không hiểu cùng bán hàng chính hãng mà Hoàng Hà rẻ hơn TGDĐ, FPT nhưng doanh số không bằng 1 góc của 2 cty kia.

Bạn nên tìm hiểu định giá sản phẩm để hiểu cùng là xách tay nhưng lúc thì nó đắt hơn chính hãng, lúc lại thấp hơn dù cùng là 1 sản phẩm.

Và cũng để hiểu tại sao cùng bán chính hãng thằng bán đắt hơn lại bán chạy hơn.
@vnstockguru Tôi hỏi bạn hoàng hà có bao nhiêu chi nhánh trong khi TGDD có bao nhiêu chi nhánh? Việc bán nhiều bán ít tôi không cần biết, tôi chỉ đứng ở góc độ người tiêu dùng và nói thật hiện tại số lượng iphone chính hãng mới 100% bán ra chưa chắc hơn số lượng iphone xách tay mới 100%(xét trên số lượng cửa hàng tương đương với hệ thống chính hãng) vì chế độ bảo hành tốt hơn chính hãng, được đổi trả, hư là được đổi mới khui hộp cái mới nguyên seal ngay và luôn chứ không phải như apple chính hãng chờ đợi apple duyệt và trả bằng loại dành riêng cho trả bảo hành đâu. người ta mua tiết kiệm được vài triệu là mua ngay. Còn đứng trên phương diện kinh doanh thì thằng nào có uy tín hơn, chăm sóc khách hàng và chế độ khuyến mãi tốt hơn thì có thể bán đắt hơn người ta vẫn mua. Nhưng một số người tiêu dùng thông minh người ta không nghĩ đơn giản như vậy. Mua ở TGDD chưa chắc là sự lựa chọn tốt nhất. Vì qua vụ việc note 7 vừa rồi, TGDD không chấp nhận trả tiền cho khách hàng, trong khi hệ thống Cellphone S vẫn cho trả như thường thì biết ai làm tốt hơn ai. Bạn làm ơn đừng giở cái lý lẽ sách vở ra để nói chuyện trên đây, ra đời chưa chắc gì bạn đã hơn người khác mà có ý dạy đời nào là thế này thế kia. Kinh doanh không phải cứ học sach vở trong trường ra mà thanh công mà kiếm một tháng vài trăm triệu được đâu. Điều cốt yếu trong kinh doanh là sự nhạy bén, quyền biến và biết nắm bắt cơ hội. Điều này trong trường không hề dạy và cái lý thuyết suông ấy được truyền cho hàng triệu người, nhưng số người thu nhập 100, 500 triệu/tháng ít lắm, Nên có một số công ty khi phỏng vấn vào làm họ chẳng quan trọng bằng cấp là bao họ chỉ quan tâm đến năng lực thực sự.
@vtb center Tiện lợi là 1 trong 3 yếu tố cấu thành giá sản phẩm nhé. Tiện lợi là nhiều cửa hàng, marketing nhiều, seeding nhiều ....

Cái này không phải lý thuyết mà là thực tế. Lý thuyết nào cũng được hình thành thực tiễn.

Oppo và SS bán đắt hơn các hãng khác nhiều nhưng vẫn bán chạy vì nó thắng ở cái Tiện Lợi.

Cái iPhone xách tay giá 90 triệu cũng thắng ở cái Tiện Lợi nhé. Bạn đi Sing không mua được, đi Hong Kong cũng không mua được. Thế mà chỉ cần ngồi nhà là có cái iPhone mình thích trong lòng bàn tay.

Cái mình nói hết sức thực tế không xáo rỗng nhé. SS, Opppo hay thương gia (TGDD FPT)đều áp dụng hết.
Note 7 không bùm bùm đùng đùng ì xèo thì hi vọng thị phần android khá hơn chút nữa. Hiện giờ anh Sung đang khăn gói lên đường qua Mỹ để xin xỏ làm thuê cho anh Táo để gỡ gạc lại phần nào. Thật là khổ.
anhtu.gratia
ĐẠI BÀNG
7 năm
@KIẾM PHÁP Chú nó thế nào chứ e lại nghe Tim Cook đang xin về làm trợ lý cho a Pichai đen hôi 😆
@KIẾM PHÁP Thế Phạm Nhật Vượng là chủ Vingroup phải đi làm thuê cho ông mua căn hộ trả góp của ông ấy à? Nói phải biết suy nghĩ chứ. SS bán, apple mua ko có gì phải đi làm thuê này nọ cả. Nên nhớ, Ram, chip nhớ, xử lý, màn hình apple đều phải đi mua của SS, TSMC và LG nhé. 3 hãng này mà nghỉ chơi thì cái iphone của apple chỉ nằm trên giấy. vì về lĩnh vực di động thì chẳng có hãng nào có đủ năng lực để cung cấp một lượng lớn linh kiện theo như cầu đặt mua của apple mà giá thạnh lại rẻ để góp phần mang lại lợi nhuận lớn cho apple đâu. Nói thật nếu không bán cho apple Ss chỉ cần bán chíp nhớ, ram, màn hình cho 3 hãng của Tàu khựa là ngon rồi. Ngay cả con mac book đời mới của apple cũng đang dùng màn hinh của SS đấy.
cnb_hx
ĐẠI BÀNG
7 năm
@KIẾM PHÁP ông ở trông nội bộ samsung à, sao biết rõ thế =))
JackyDat
TÍCH CỰC
7 năm
Công ty tui lãnh đạo iphone, chạy đua vũ trang sếp càng cao đời càng cao, xuống dần sếp nhỏ đời thấp 😃
Nhân viên samsung, oppo và một số lumia lỡ mua đang chờ thải ...
@JackyDat Công ty mình toàn note mà mình cũng note nốt :v thánh nào sang thin 1 con iphơn
JackyDat
TÍCH CỰC
7 năm
@msphuong12 Haha mình cũng note.
jing
CAO CẤP
7 năm
Quê mình toàn sài iphone,
Toà nhà mình làm 30 nhân viên thì có tầm 20 con iPhone, rẻ rách nhất là iPhone 5s. Còn toàn bộ nhân viên thì iPhone nó gọi là bạt ngàn đếm ko suể...
@Sr_9x Hàng sưu tầm nên không bán :D
@Khẩu trang xanh rẻ rách nhất là con 5c lock dựng của cháu chứ :d
mà tòa nhà gì có 30 người? thua cái văn phòng của t nữa? khu ổ chuột à?
Mà câu dưới đá câu trên là sao?
@TakaVainglory Đọc hiểu trước khi quote chứ cháu. Nơi anh làm việc nó gồm nhiều toà nhà. Toà anh có 30 nhân viên. Toàn bộ nhân viên gần 400 người nhé. Hiểu chưa cháu?
@Khẩu trang xanh Cho tao 2 viên chống ói. Muốn ói quá
apple đâu cần quan tâm tới thị phần đâu. vì androi cả đống hãng sx mà. mà cả đống hãng sx cũng chỉ có vài hãng có lời. apple chỉ cần cứ duy trì 40-70t máy 1 quý là họ ấm rồi.
Thị phần vậy cũng quá ngon cho apple. 1 minh chống lại binh đoàn android.
Đông Bùi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bình thường thì cái cty "khác" nó luôn chiếm % cao trong các biểu đồ. Cái này ngược lại.
HYK
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tự cô lập hđh của mình rồi sẽ có lúc nào iOS tự cùm chân mình lại và chết đói giống như BBOS và Symbian ngày trước ko nhỉ? Còn WP đang ngấp ngoải cũng vì ít tương tác. Android giờ càng ngày càng mạnh mẽ và hoàn thiện, cố lên Android!
@HYK Ko có chuyện IOS chết đâu =)) Ngoài android ra người dùng còn có IOS chứ nhà nhà android thì ngán lắm; giống như Windows và Mac Os vậy đấy còn linux thị phần ko dành cho người dùng phổ thông
@HYK Windows Mobile ngày xưa cũng mở ra cho các OEM như Android bây giờ thì cũng tạch đấy thôi.
Khi iOS chết thì Android cũng chết vì 2 cái này giống nhau. Cái đủ sức giết iOS thì cũng đủ sức giết Android. Còn Android thì ko bao giờ diệt được iOS.

Ở bên máy tính, macOS có bao giờ bị diệt đâu. Nếu cái macOS bị diệt thì cũng là lúc Windows cáo chung.
@vnstockguru Đừng lôi macOS với win đánh đồng với ios và android. MacOS không so được với win về ứng dụng nhưng ios nó lại ăn đứt android ở khoản app store
hadang87
ĐẠI BÀNG
7 năm
@HYK Ảo tưởng rồi bạn êi! :v
Rốt cục thì đện thoại nó chỉ là cái công cụ để liên lạc, làm việc và giải trí thôi chứ có gì to tát đâu mà mấy thanh niên này cứ trầm trọng hóa lên nhỉ? Đến Obama cũng mới "nâng đời" từ Galaxy S4 lên kìa! Thật đúng là, cái cần ganh đua là cái ví tiền, cái vị trí trong xã hội thì chả lo lại đi so đo hơn thua cái điện thoại rồi ảo tưởng về "đẳng cấp" phù du!!! 😁
doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
@ndkhoivtv Tôi đi làm bao năm chả bao giờ để ý ai xài đt j cả.
@ndkhoivtv Cmt rất trí lý, trong lúc hâm hâm lên mình cũng bỏ hơn chục triệu mua cái điện thoại, giờ thấy hối hận
vubaotoan
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ndkhoivtv
Mình thì bây giờ chỉ cố gắng sắm xe ôtô thôi , đi ôtô cho đỡ khói bụi...miễn đi được ôtô và trong ví nhiều tiền thì xài nokia đập đá cũng không sao.;)
fan của apple nhưng phải nói giờ ip ngày càng đắt 😆 mà trót yêu r nên chả biết làm ntn 😃)
@facebook001 Bản Plus làm cho Iphone giá cao hơn nhưng cũng ko thể bằng Iphone ngày trước tiền có giá hơn
@bomduc uk thì đúng là so với lúc ip 2 hay 3 nó là 1 khoản cực lớn nhưng cũng chỉ dừng ở 14 15tr , giờ plus 256 fpt đăng 27tr r @@ giá đô thì cũng k chênh lệch là bao , nc ngày càng tăng 😁 chắc 1 2 năm nữa k chạy theo nổi ^^ dùng bgio hỏng thì đổi :D
note7 nó nổ chứ ko là tăng lên 90% rồi 😃
@Lê Thanh Lâm 2,5 tr đợn vị đặt hàng thôi, chưa đáng để sách dép cho 5se nữa mà còn bày đặt ba hoa chích chòe
Bbos với wp mà ko dc nổi 1% ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019