Trong vài tháng tới đây chiếc điện thoại Android của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Google, cùng với các đối tác của hãng, đang trong quá trình chuẩn bị cho việc ra mắt bản cập nhật Android lớn nhất từ trước đến nay với tên gọi 5.0 Lollipop. Bản cập nhật này được làm ra với chủ ý đổi mới giao diện cũng như cảm nhận của chúng ta đối với những thiết bị chạy hệ điều hành di động do Google phát triển.
Một trong những yếu tố đáng chú ý của Android 5.0 Lollipop đó là ngôn ngữ thiết kế Material Design mới hoàn toàn. Nhưng đây không chỉ là một giao diện mới, nó thực chất là một phần trong chiến lược của Google nhằm khiến cho mọi thiết bị đều có trải nghiệm tương tự như nhau, miễn là các sản phẩm đó sử dụng Android. Nếu như bạn có theo dõi sự kiện ra mắt những chiếc Nexus mới thì bạn sẽ thấy rõ rằng Google nhấn mạnh đến điều này. Hãng có một tham vọng đó là cung cấp trải nghiệm đồng nhất xuyên suốt mọi loại thiết bị điện tử, từ những chiếc đồng hồ bạn đeo trên tay, chiếc TV hay đầu phát nội dung đặt trong phòng khácg, và tất nhiên không thể thiếu những thứ bạn bỏ vào túi quần hằng ngày.
Mặc dù Lollipop chỉ mới được giới thiệu đây thôi nhưng nó là một dự án đã được Google ấp ủ trong nhiều năm trời. Và để có cái nhìn chi tiết hơn về Android Lollipop, mời các bạn cùng xem phần phỏng vấn giữa trang Business Insider với một nhân vật “cộm cán” của Google: Phó chủ tịch mảng kĩ thuật Hiroshi Lockheimer, người đã làm việc với nhóm Android từ năm 2006.
Business Insider: Điều gì làm cho Lollipop trở thành một bản cập nhất rất lớn cho Android?
Hiroshi Lockheimer: Thực chất thì mọi chuyện không phải là do chúng tôi lên kế hoạch cho nó đi theo cách này. Chúng chỉ tự nhiên diễn ra mà thôi. Có một số sự kiện đã hợp nhất lại với nhau, và một trong số đó là Material Design - giao diện người dùng mới. Đây là một nỗ lực rất lớn. Nó đại diện cho sự đổi mới hoàn toàn về cách mà giao diện người dùng nên trông như thế nào và nó cũng linh động hơn. Thế nên đây là một cột mốc rất lớn.
Chúng tôi cũng thay đổi runtime (môi trường chạy, chuyển từ Dalvik sang ART), một thứ liên quan nhiều đến kĩ thuật. Nhưng từ góc nhìn của mọi người dùng, lợi ích có được sẽ gắn bó rất chặt chẽ với Material Design. Runtime mới mượt mà hơn rất nhiều khi xét về cách mà nó lập lịch trình chạy cho các tác vụ. Thế nên giao diện sẽ nhanh và uyển chuyển hơn. Bạn sẽ không cảm thấy những hiện tượng giật mà bạn từng chứng kiến trên các bản Android trước. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cải tiến hiệu ứng của Material Design để hệ thống trơn tru hơn.
Trong ngành công nghiệp bán dẫn cũng có thay đổi. Người ta đang di chuyển từ 32-bit sang 64-bit, và chúng tôi hỗ trợ chuyện đó. Thế là tất cả mọi thứ nói trên đều kết hợp lại và sinh ra một bản cập nhật lớn thật lớn như các bạn thấy đó. Nhiều ứng dụng mà chúng tôi xây dựng cũng đã được cập nhật để tuân thủ theo các chỉ dẫn của Material Design.
Đây cũng là một trong những lý do vì sao chúng tôi ra mắt phiên bản thử nghiệm cho Android tại sự kiện Google I/O hồi tháng 6. Năm nay là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này, và chúng tôi làm là có lý do. Chúng tôi biết đây sẽ là một đợt ra mắt lớn và chúng tôi muốn cho tất cả lập trình viên một phi đạo để họ cập nhật ứng dụng của mình. Đó là một quãng thời gian khá thú vị.
Điều gì làm cho ông quyết định rằng đây là lúc làm mới hoàn toàn giao diện Android?
À, đó là một quá trình nhiều năm. Một trong những thứ chúng tôi làm ở Google nói chung và Android nói riêng đó là sự cập nhật. Tập trung vào giao diện người dùng đã làm một lĩnh vực mà chúng tôi muốn cập nhật trong một thời gian dài. Chúng tôi đổi mới UI lần đầu tiên với Gingerbread và Honeycomb vào nhiều năm trước. Kể từ đó Google đã lên kế hoạch cho một thứ giống như Material Design. Cũng phải mất thời gian để cho thiết kế trở nên đẹp và đúng. Chúng tôi muốn nó phải thật hoàn hảo.
Chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi đổi mới giao diện một cách toàn diện. Chúng tôi sẽ để mọi thứ như thế này một thời gian, và chúng tôi muốn Material được trưởng thành trên tất cả mọi loại thiết bị.
Quảng cáo
Đã có những thay đổi về mặt quản trị của mảng Android trong các năm qua. Sundar Pichai đã chịu trách nhiệm về Android trong khoảng một năm rưỡi. Vậy theo ông thì có những thay đổi nào so với thời Andy Rubin còn làm sếp?
Họ là những người lãnh đạo khác nhau, chắc chắn rồi, với những tính cách khác nhau. Khi Andy rời đi, chúng tôi đã thông báo về sự kiện đó với một câu nói như sau: “Tận sâu trong tim ông ấy là một doanh nhân, ông chỉ muốn quay trở lại cốt rễ của mình như là một người khởi nghiệp”. Điều đó có nghĩa là ông muốn tập trung vào các dự án còn đang ở giai đoạn sơ khai.
Andy đã làm điều đó trước đây (trước khi Google mua lại Android). Android đã xuất hiện được một thời gian và Lollipop là bản cập nhật thứ 12 của chúng tôi, còn đây (Nexus 6) là thiết bị thứ 6. Chúng tôi có trong tay hàng tỉ khách hàng đang dùng phần mềm của chúng tôi. Giờ thì Android đã trở thành một dự án rất khác. Tôi sẽ không gọi nó là một dự án khởi nghiệp, nhưng thực chất thì bạn vẫn cảm thấy nó rất giống như một thứ gì đó nhỏ nhỏ. Chúng tôi hành xử trong nội bộ theo hướng này, và nhóm Android thực sự nhỏ hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ.
Giao diện một số ứng dụng trên Android 5.0 Lollipop
Quảng cáo
Vậy nhỏ đến mức nào?
Bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Có khoảng hơn 1 tỉ người dùng ngoài kia, trong khi chỉ có một nhóm rất nhỏ những người làm việc chăm chỉ và đoàn kết để giữ cho hệ điều hành này tiếp tục phát triển. Chúng tôi làm như vậy là để giữ cho mình luôn năng động và có thể làm mọi thứ nhanh chóng.
Quay trở lại câu hỏi ở trên, việc rời đi là quyết định cá nhân của Andy để tập trung vào những gì anh ấy thích. Không phải kiểu sản phẩm hàng tỉ người dùng như Android… Trong khi đó, Sundar thật sự rất tuyệt ở mảng này. Hi vọng bạn cũng cảm thấy những kết quả tốt như chúng tôi. Tôi đoán đây là năm đầu tiên kể từ khi Sundar bắt đầu giữ vai trò về mặt sản phẩm, và Android 5.0 Lollipop chính là kết quả của điều đó.
Ý ông đó là bản Lollipop này là kết quả của Android dưới sự lãnh đạo của Sundar?
Ừ đúng rồi. KitKat cũng thế, nó được bắt đầu dưới thời Andy nhưng hoàn tất với Sundar. Lollipop bắt đầu với Sundar và kết thúc cũng trong tầm tay của Sundar. Đó là một chi tiết rất quan trọng. Và như tôi đã nói về nhóm của mình, chúng tôi rất gắn kết trong một thời gian dài… Chúng tôi phối hợp làm việc với Sundar rất tuyệt.
Tôi muốn quay trở lại những ngày mà các anh mới bắt đầu làm việc với Android sau khi Google mua lại nó. Không chỉ là hệ điều hành, dưới bàn tay của Google nhóm của ông đã phát triển rất lớn. Liệu các anh có kỳ vọng vào một sự bùng nổ như thế này?
Khi tôi muốn gia nhập thì có khoảng 20 người. Rõ ràng chúng tôi đã lớn hơn vào thời điểm hiện tại, và mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều. Hồi năm 2006 đáng lẽ ra tôi phải mơ mộng lớn hơn. Larry Page rất tốt khi nói cho chúng tôi nghe về dự đoán của ông. Nhưng tôi không kỳ vọng những điều này lại diễn ra.
Trong những năm qua công thức cơ bản cũng giống nhau. Chúng tôi xây dựng phần mềm. Chúng tôi mã nguồn mở hóa nó. Chúng tôi cung cấp nó cho tất cả những nhà sản xuất ngoài kia. Và trong những buổi đầu tiên chúng tôi đã sống cùng với HTC. Sau đó là HTC và Motorola. Kế tiếp là HTC, Motorola, Samsung. Nhiều người đã tham gia và phát triển sản phẩm của mình dựa trên Android. Đó là cách chúng tôi mở rộng và đạt đến quy mô như hiện tại. Và trong năm nay, một trong những mục tiêu hàng đầu của chúng tôi đó là mở rộng nền tảng sang các loại thiết bị khác, như TV chẳng hạn.
Chắc chắn ông đã thử rất nhiều thứ với Android trong những năm qua xét về khía cạnh giao diện và tính năng. Vậy theo ông thì thứ gì tốt và thứ gì không tốt? Liệu ông đã bao giờ thử một thứ gì đó rồi nghĩ lại “đây không phải là tính năng hữu ích, chúng ta đáng lẽ ra không nên dành nhiều thời gian cho nó”.
Đây là một câu hỏi hay… Hầu hết mọi thứ đều được sử dụng, không ít thì nhiều. Không dễ để chúng tôi tích hợp những tính năng mà không ai dùng. Nếu có thì chúng tôi cũng bỏ nó ngay. Chúng tôi thật sự rất tập trung vào việc cải tiến các tính năng mà chúng tôi đã cho ra mắt và nếu chúng tôi cảm thấy nó chưa hoàn hảo, chúng tôi sẽ dồn nỗ lực để làm cho nó trở nên hoàn hảo. Một ví dụ trong Lollipop đó là Face Unlock.
Vậy Face Unlock khác biệt như thế nào trong Android Lollipop?
Tôi nghĩ đây là một ví dụ tuyệt vời. Chúng tôi ra mắt Face Unlock trong Android 4.0 Ice Cream Sandwich và lúc nó hoạt động thì hơi lag một chút. Bạn cần phải canh camera cho đúng với mặt mình, và nó cũng cần xử lý nhiều. Đây là một ý tưởng tốt nhưng việc thực thi thì tốt quá nhiều thời gian trong thực tế.
Trong Lollipop, chúng tôi kích hoạt camera để nhận dạng gương mặt của bạn trước cả khi bạn vào đến màn hình để sửa lỗi chiếu sáng. Chính nhờ thế Face Unlock hoạt động nhanh hơn và độ trễ cũng thấp hơn, và nó cũng trở nên hữu ích hơn nhiều.
Có nhiều sự lựa chọn thì tốt cho người tiêu dùng và nó tốt cho Android. Nhưng liệu nó có làm tổn hại Google dưới danh nghĩa là một nhà sản xuất điện thoại? Samsung rất lớn và giờ họ đang làm hãng smartphone phổ biến thứ hai xếp sau Apple. Liệu điều đó có từng làm các anh đau đầu khi các anh ra mắt những thiết bị Nexus?
Tôi không nghĩ như thế. Chúng tôi không cố gắng cạnh tranh với Samsung, HTC hay LG gì cả. Chúng tôi không tự cạnh tranh với chính mình. Lý do chính mà chúng tôi làm Nexus là để trình diễn cho chính chúng tôi thấy Android có thể làm được gì mà không phải ngồi tưởng tượng ra. Nếu bạn chỉ ngồi tưởng tượng thì đó là cách tệ nhất để phát triển phần mềm - kiểu như bạn ngồi xây dựng phần mềm, ném nó qua hàng rào rồi hi vọng có ai đó sẽ dùng nó.
Chúng tôi làm việc với các đối tác nhưng chúng tôi cũng đối xử với những thiết bị đó là thiết bị của mình trong suốt quá trình phát triển. Và rồi chúng tôi tung nó ra thị trường cho những ai muốn mua chúng. Tất nhiên chúng tôi rất vui khi nhiều người mua máy Nexus, nhưng nếu họ chuyển sang mua máy của Samsung hay HTC thì chúng tôi cũng cảm thấy ổn mà thôi. Nó cũng là một giải pháp win win cho chúng tôi. Tôi không nghĩ Google đang cố gắng giành lấy thị phần của người khác.
Ông đã làm việc với nhiều công ty để phát triển điện thoại Android. Tôi chắc rằng sẽ có tình trạng phân mảnh, rồi lỗi chỗ này chỗ khác. Có thứ gì Google đã làm để khiến Android đồng bộ hơn trên nhiều thiết bị không?
À, bằng thiết kế. Ngay từ những ngày đầu chúng tôi xây dựng hệ điều hành chúng tôi biết rằng nó không chỉ dành cho một công ty. Nó sẽ không phải là của riêng Google hay HTC. Nó là về một hệ sinh thái lớn, có nhiều công ty trong đó, và có cả một liên minh đứng sau. Và mọi thứ đã phát triển nhiều kể từ lúc đó.
Bản thân phần mềm đã được thiết kế theo một cách có thể đảm đương được nhiều vấn đề, ví dụ: nhiều kích cỡ màn hình. Nó không phải là một hành động muộn màng… Chúng tôi muốn ăn mừng cho sự đa dạng của thiết bị. Android không phải là một giải pháp vừa cho tất cả mọi người.
Nguồn: Business Insider